Hà Nội: 5 phường vùng cam của quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 18/12/2021 23:11 (GMT +7)
Theo thông tin mới nhất, 5 phường thuộc vùng có nguy cơ cao tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ dừng bán hàng tại chỗ kể từ ngày 19/12.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Tối ngày 18/12 UBND quận Hoàn Kiếm đã ra thông báo về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch sau khi đánh giá những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể UBND quận đã tổ chức đánh giá phân loại các phường trong khoảng thời gian từ 3/12 đến 7/12 để  phân loại cấp độ dịch trên địa bàn. 

Theo đó, những khu vực thuộc vùng cam (vùng nguy cơ cao) sẽ tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế tụ tập đông người. Đặc biệt các nhà hàng quán ăn tại các khu vực này cũng tạm dừng các hoạt động ăn uống tại chỗ thay vào đó là phục vụ mang về.

>>> Xem thêm: Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Hà Nội: Một số khu vực của quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ (Ảnh minh họa).
Hà Nội: Một số khu vực của quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ (Ảnh minh họa).

Từ thông tin của UBND quận Hoàn Kiếm, các điều chỉnh nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12h ngày 19/12. Nếu như những đánh giá tiếp theo của TP mà các khu vực này giảm cấp độ dịch thì các cửa hàng ăn uống có thể phục vụ tại chỗ trở lại.

Theo cấp độ dịch được UBND TP. Hà Nội thông báo trong ngày 18/12, quận Hoàn Kiếm có 5 phường thuộc cấp độ 3 là: Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông của quận Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó các khu vực trên địa bàn Hà Nội đang thuộc vùng có nguy cơ cao: huyện Đông Anh có xã Vân Nội, Việt Hùng. Huyện Gia Lâm có xã Yên Viên. Huyện Quốc Oai có xã Đông Xuân. Huyện Thường Tín có xã Văn Bình. Quận Đống Đa có phường Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở. Quận Hai Bà Trưng có phương Đống Mác. Quận Hoàng Mai có phương Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng. Quận Tây Hồ có các phường Quảng An, Yên Phụ

Cách đây không lâu, TP. Hà Nội cũng đã bạn hành những hướng dẫn về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong mùa lễ hội sắp tới. Cụ thể, TP yêu cầu các xã, phường cần khẩn trường ban hành chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, biến thể mới của virus vẫn còn gây nhiều khó khăn cho các đất nước trên thế giới. Những hoạt động đảm bảo an toàn phòng dịch cần được triển khai mạnh mẽ trong dịp tết dương lịchtết nguyên đán sắp tới.

Tối nay, bão Rai vào Biển Đông, rét buốt quay lại Hà Nội Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường Hà Nội: F0 sau 10 ngày điều trị tại nhà nếu âm tính sẽ được gỡ cách ly
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp