Hà Nội: Dừng cách ly 7 ngày với người về từ TP. HCM đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 18/11/2021 21:59 (GMT +7)
Sau 2 ngày ban hành quy định người trở về từ vùng có dịch phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú. TP. Hà Nội vừa ra công điện mới với nội dung dừng quy định cách ly.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Ngay trong tối ngày 18/11, chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký ban hành công điện số 24 liên quan đến quy định giám sát cách ly người dân về từ những địa phương có số ca nhiễm Covid-19 cao. Cụ thể, Thủ đô sẽ dừng áp dụng cách ly ở nhà 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh trở về từ các địa phương như: TP. HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai...

Bên cạnh đó, những quy định yêu cầu tăng cường kiểm soát tỉnh thành về Hà Nội được ban hành trong công điện số 23 (công bố hôm 16/11) cũng dừng thực hiện. Thay vào đó theo công điện mới được ban hành, những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi Covid-19 trở về từ những địa phương trên sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 1 tuần. Bên cạnh đó, cần tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày thứ nhất.

Hà Nội: Người về từ TP. HCM không phải cách ly tại nhà (Ảnh minh họa).
Hà Nội: Người về từ TP. HCM không phải cách ly tại nhà (Ảnh minh họa).

>>> Xem thêm: 5 cơ sở điều trị F0 triệu chứng nhẹ tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đặt ở đâu?

Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi tình trạng sức khỏe trong 1 tuần tiếp theo, thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 kể từ khi về địa phương.

Trường hợp chưa tiêm vaccine khi trở về Hà Nội sẽ thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà, nơi cư trú. Sau đó nhóm những người này sẽ tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm Covid-19 vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi trở về địa phương.

Ngoài ra theo công điện số 24 vừa được chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký nhấn mạnh không yêu cầu người dân di chuyển vào địa bàn TP phải trình kết quả xét nghiệm.

Trước đó ngày 16/11, TP. Hà Nội ra công điện yêu cầu thực hiện cách ly bắt buộc đối với những người trở về từ TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ người dân cũng như chuyên gia rong ngành. Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ông Nguyễn Huy Nga cho biết quy định này của Hà Nội là không phù hợp so với quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế và tinh thần thích ứng an toàn với đại dịch trong tình hình mới.

5 cơ sở điều trị F0 triệu chứng nhẹ tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đặt ở đâu? Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà bắt đầu từ ngày 17/11 Hà Nội: Những F1 nào sẽ được cách ly tại nhà?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp