Toàn bộ người từ Hải Dương về Hà Nội phải đi xét nghiệm Covid-19

Hải Linh Đăng lúc: Thứ năm, 18/02/2021 23:16 (GMT +7)
TP Hà Nội sẽ làm xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ người dân từ Hải Dương về Hà Nội từ ngày 2/2 đến 16/2.
Hashtag #Covid-19 ở Hải Dương #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều ngày 17/2, báo cáo tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ đầu tháng 1 đến nay, có hơn 18.000 người từ Chí Linh (Hải Dương) và các ổ dịch tại tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội. Trong đó, Thành phố đã cho lấy mẫu 1.150 người, trong đó 437 âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Cán bộ công nhân viên của một số cơ quan được yêu cầu xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm trước khi vào văn phòng làm việc.
Cán bộ công nhân viên của một số cơ quan được yêu cầu xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm trước khi vào văn phòng làm việc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội y cầu các quận huyện, cơ quan chuyên của thành phố mở rộng đối tượng xét nghiệm. Theo đó, tất cả người ở Hải Dương về Hà Nội từ 0h ngày 2/2 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà. Cụ thể những người về từ Cẩm Giàng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trước, sau đó đến Hải Dương và 11 tỉnh thành có dịch khác.

Ngoài Hà Nội, hàng loạt địa phương như Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên... cũng kiểm soát những trường hợp đi đến, về từ Hải Dương. Hải Dương hiện là ổ dịch lớn nhất cả nước với 557 bệnh nhân mắc Covid-19 từ ngày 28/1 đến nay.

Covid-19 đã lan đến 12/12 đơn vị hành chính cấp huyện của Hải Dương, trong đó 5 ổ dịch lớn là TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và TP Hải Dương.

Huyện cuối cùng của Hải Dương đã có người dương tính với Covid-19 Hải Dương phát hiện thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới thông qua giám sát ho, sốt cộng đồng Hà Nội: Cách ly 1 ngôi nhà, 2 quán cafe ở Ba Đình vì ca nhiễm Covid-19 mới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp