Hải Dương cách ly toàn tỉnh, người về đón Tết có được trở lại Hà Nội không?

Hải Linh Đăng lúc: Thứ hai, 15/02/2021 20:23 (GMT +7)
Ngoài huyện Cẩm Giàng và TP Chí Linh đang bị phong toả, người dân về Hải Dương ăn Tết vẫn có thể trở lại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành khác bình thường
Hashtag #Covid-19 ở Hải Dương #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều 15/2, trả lời báo chí, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, người dân về Hải Dương đón Tết được di chuyển khỏi địa phương. Hải Dương không cấm người về quê ăn Tết đi khỏi địa phương, và Hà Nội hay TP.HCM không cấm người ở Hải Dương về 2 thành phố đó.

Tuy nhiên, người dân tại Hải Dương khi tới địa phương khác phải khai báo y tế theo chính sách của từng địa phương. Ngoài huyện Cẩm Giàng và thành phố Chí Linh đang bị phong toả, ở các huyện, thành phố khác của tỉnh Hải Dương, hoạt động đi lại vẫn diễn ra bình thường.

Hải Dương đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV2 trên diện rộng. Ảnh: Nhân dân
Hải Dương đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV2 trên diện rộng. Ảnh: Nhân dân

Đại diện Tiểu ban Tuyên truyền phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương cũng khẳng định việc cách ly xã hội trong phạm vi toàn tỉnh được tiến hành từ 0 giờ ngày 16-2 nên người dân quê Hải Dương về ăn Tết, nay phải trở về nơi cư trú, công tác đi khỏi địa bàn trước thời điển này thì không vi phạm quy định của pháp luật. 

Còn ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, TP.HCM hiện chưa có phương án cách ly tập trung đối với những người từ Hải Dương vào Thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Báo Nhân dân Hải Dương phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Nhân dân
Báo Nhân dân Hải Dương phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Nhân dân

Trước đó, chiều 15/2, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chỉ thị yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội đầu xuân, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Hà Nội: Ca nhiễm Covid-19 mới là F1 của bệnh nhân tử vong người Nhật Khẩn: Hà Nội tìm gấp những người liên quan đến ca tử vong nhiễm Covid-19 ở Tây Hồ Chuyên gia Nhật Bản tử vong tại quận Tây Hồ nhiễm Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp