Hiệu trưởng Đại học Y lên tiếng về vụ nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường

Trúc Mai Đăng lúc: Thứ ba, 06/10/2020 11:32 (GMT +7)
GS.TS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội - mong Ngô Minh Hiếu chấp nhận kết quả, trở thành thầy thuốc có tâm.

Việc Ngô Minh Hiếu - nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường - bị trượt Đại học Y Hà Nội vì thiếu 0,25 điểm tiếp tục là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, Đại học Y Hà Nội nên đặc cách cho Hiếu vào trường để không đánh mất một bác sĩ giỏi và có tấm lòng nhân hậu.

Ngô Minh Hiếu và cậu bạn thân tàn tật
Ngô Minh Hiếu và cậu bạn thân tàn tật

Được biết, Minh Hiếu vừa hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia với số điểm khá cao: 28,15 (Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9,0) cho khối B. Khi biết kết quả, cậu đã đăng ký nguyện vọng 1 của mình là ĐH Y Hà Nội.

Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường
Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường

Tuy nhiện, Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội - GS.TS Tạ Thành Văn - đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Theo đó, GS Văn bày tỏ quan điểm rằng, không nên có bất kỳ một sự ưu tiên hay đặc cách nào để tránh tạo tiền lệ xấu, đồng thời mong dư luận sẽ dành cho Hiếu sự động viên, khích lệ thay vì tiếc nuối.

"Minh Hiếu hoàn toàn có thể thi để học bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội. Tương lai tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước và rất không nên cố gắng để tìm sự ưu tiên cho cho một cá nhân nhất là với tuổi trẻ, mới bước vào đời", GS Văn chia sẻ.

Ông cũng cho biết thêm, số điểm 0,25 tưởng rằng rất ít nhưng đó cũng là khoảng cách của hàng chục thí sinh. Nếu ưu ái cho Minh Hiếu thì sẽ không công bằng với các bạn sinh viên khác.

GS.TS Tạ Thành Văn
GS.TS Tạ Thành Văn
Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội - Tạ Thành Văn
Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội - Tạ Thành Văn

Mặc dù không đỗ vào Đại học Y Hà Nội nhưng Minh Hiếu đã trúng tuyển vào Đại học Y Thái Bình. Trước đó, chàng trai sinh năm 2002 hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia với số điểm 28,15 thuộc tổ hợp khối B (Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9,0). Khi biết kết quả, cậu đã đăng ký nguyện vọng 1 của mình là ĐH Y Hà Nội.

Tuy nhiên, điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội là 28,9 điểm. Như vậy, nếu tính cả điểm KV2-NT thì Minh Hiếu vẫn thiếu 0,25 điểm để đậu nguyện vọng 1.

Người bạn thân bị tật nguyền mà Ngô Minh Hiếu cõng đi học suốt 10 năm đã trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội như mong ước.

Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV xin từ chức Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2020, khoa cao nhất đạt 28,9 điểm Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường Đại học thành viên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp