HLV Shin Tae Yong dọa đuổi đội phó Indonesia, Thái Lan nên nhìn vào mà học tập

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ ba, 28/12/2021 13:57 (GMT +7)
Sau khi biết đội phó Asnawi có hành động phi thể thao, ông Shin Tae Yong dọa đuổi luôn anh này. Trong khi đó, Thái Lan vẫn dung túng với Theerathon Bunmathan.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

"Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy vẫn còn có hành động như vậy, thì đừng mong được gọi vào ĐTQG Indonesia chừng nào tôi còn là HLV ở đây", HLV Shin Tae Yong của Indonesia đã có phát biểu đầy cảnh cáo đội phó Asnawi Mangkualam dù chỉ 1 ngày nữa là đội bóng sẽ đá chung kết AFF Cup 2021.

Nguyên do của việc này là Asnawi Mangkualam đã có hành động chạy đến khiêu khích với Faris Ramli của Singapore ở trận bán kết lượt đi vừa rồi. Những phút cuối cùng của trận đấu, khi tỉ số đang là 2-2, Indonesia vừa gỡ hòa. Trong thế chỉ còn có 9 người, Singapore có cơ hội không thể nào tốt hơn để có thể định đoạt số phận trận đấu khi được hưởng quả 11m. Bản thân HLV Shin Tae Yong có nói rằng giây phút ấy, ông cảm thấy như "rơi xuống địa ngục".

Tuy nhiên, trên chấm 11m, Faris Ramli của Singapore đã thực hiện không thành công. Qúa phấn khích, đội phó Asnawi của Indonesia đã chạy đến để...cảm ơn Faris Ramli. Hình ảnh được ống kính truyền hình ghi lại, cả Đông Nam Á đều thấy. 

Với hành vi khiêu khích đối phương, Asnawi nhận lời cảnh báo nghiêm khắc của HLV Shin Tae Yong
Với hành vi khiêu khích đối phương, Asnawi nhận lời cảnh báo nghiêm khắc của HLV Shin Tae Yong

Ông Shin Tae Yong không kịp quan sát tình huống đó trên sân, nhưng sau đó thấy lại qua băng ghi hình. HLV trưởng ĐT Indonesia đã lập tức đưa ra lời phê bình nghiêm khắc với cầu thủ của mình. Indonesia dù đá vô cùng máu lửa, không ngại va chạm, nhưng ông Shin Tae Yong đặc biệt nghiêm khắc với những hành động phi thể thao, thiếu tôn trọng đối thủ. 

Trong khi đó, một hành động khác còn phản cảm hơn rất nhiều hành động này, đó là những hành vi của hậu vệ Theerathon Bunmathan của ĐT Thái Lan. Theerathon đã có động tác đánh cùi trỏ vào mặt Quang Hải ở trận bán kết lượt đi, rồi sau đó khiêu khích ĐT Việt Nam. Ông Park Hang seo đã phải phát biểu rằng: "Tôi nói anh ta nên bỏ hành động đó đi, tôi không bao giờ dạy cầu thủ của tôi như thế".

Hành động đứng chống tay khi đội khác đang chào cờ cho thấy sự vô văn hóa của Theerathon Bunmathan. Đây là hành vi tối kị trong thể thao.
Hành động đứng chống tay khi đội khác đang chào cờ cho thấy sự vô văn hóa của Theerathon Bunmathan. Đây là hành vi tối kị trong thể thao.

Đến trận bán kết lượt về, hậu vệ của Thái Lan tiếp tục có hành vi đánh cùi trỏ vào mặt Xuân Mạnh của ĐT Việt Nam. 

Nhưng hành động phản cảm nhất của Theerathon là đứng chồng nạnh, cúi xuống buộc dây giày khi Quốc ca của Việt Nam vang lên. Việc không tôn trọng khi Quốc ca của đội khác vang lên là hành vi phản cảm tối kị nhất trong thể thao, là một hành động luôn bị lên án mạnh mẽ. Hành động này của Theerathon Bunmathan bôi xấu đi hình ảnh ĐTQG và thể thao Thái Lan, nhưng anh này chưa phải nhận một lời cảnh cáo nào từ ĐT Thái Lan. 

Dù ĐT Thái Lan có chiến thắng, có vô địch AFF Cup 2021 hay không, thì cá nhân Theerathon Bunmahan không xứng đáng nhận được bất cứ sự tôn trọng nào từ những người yêu thể thao chân chính.

Hai trận chung kết của AFF Cup 2021 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào 29/12/2021 và 1/1/2022.

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp