Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Bố mẹ cho học cấy từ năm lớp 8 để mai này nhỡ ế chồng còn biết cách kiếm sống

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 28/02/2022 10:58 (GMT +7)
Đỗ Thị Hà không ngại kể chuyện biết làm ruộng từ khi còn nhỏ với lý do nếu ế chồng, thất học thì vẫn có kế sinh nhai.
Hashtag #Hoa hậu Việt Nam #Hoa Hậu #Đỗ Thị Hà #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Chỉ còn ít ngày nữa, Đỗ Thị Hà sẽ trở lại Puerto Rico để tham gia đêm chung kết quan trọng của Miss World (Hoa hậu thế giới) 2021.

Trước khi lên đường xuất ngoại, người đẹp sinh năm 2001 đã có những trải lòng thú vị cùng khán giả truyền hình. Cụ thể, Đỗ Thị Hà cùng Á hậu Thúy An và diễn viên Quách Ngọc Tuyên xuất hiện trong chương trình "Sức sống Việt Nam" chia sẻ về chủ đề Bỏ phố về quê được nhiều người, nhất là giới trẻ quan tâm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Bố mẹ cho học cấy từ năm lớp 8 để mai này nhỡ ế chồng còn biết cách kiếm sống - Ảnh 1

Nói về vấn đề này, Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết khi cuộc sống có quá nhiều khó khăn, mức thu nhập không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ở thành phố thì trở về với nơi "chôn rau cắt rốn" là lựa chọn sáng suốt. "Quê hương chính là nơi ở bên cạnh ta khi ta cần nhất", cô nói.

Cũng trong chương trình, người đẹp xứ Thanh cũng tiết lộ hậu trường thú vị đằng sau bức ảnh làm nông của cô được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Đỗ Thị Hà cho biết bức ảnh được chụp năm cô học lớp 8. Mặc dù có thể thuê người cấy hộ nhưng bố mẹ Hoa hậu vẫn muốn các con phải tham gia lao động, biết trồng trọt cấy hái để lỡ mà có thất học hay ế chồng thì vẫn có kế sinh nhai, không lo bị đói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Bố mẹ cho học cấy từ năm lớp 8 để mai này nhỡ ế chồng còn biết cách kiếm sống - Ảnh 2

Chính nhờ những khoảng thời gian ở nhà lao động này, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những trải nghiệm, kỹ năng cần thiết cho tương lai. Người đẹp tâm sự, trước khi đăng ký tham gia cuộc thi nhan sắc cô từng có ý định sẽ làm kinh tế bởi chỉ có như vậy mới có thể giúp đỡ bà con ở quê nhà thoát khỏi khó khăn, nhọc nhằn, sẽ không phải chịu cảnh "một nắng hai sương" với việc làm nông như hiện tại. Sau khi trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu Việt Nam, với sức ảnh hưởng của mình, Đỗ Thị Hà hy vọng kế hoạch đó của cô sẽ sớm trở thành hiện thực.

>>> Xem thêm: Ảnh trên mạng và ảnh đời thực của Đỗ Thị Hà khác nhau như thế nào?

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Từ sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cô được nhiều người biết đến nhiều hơn khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Xuất thân bình dân nhưng người đẹp không bao giờ cảm thấy tự ti khi nhắc về điều đó.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Bố mẹ cho học cấy từ năm lớp 8 để mai này nhỡ ế chồng còn biết cách kiếm sống - Ảnh 3
Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Bố mẹ cho học cấy từ năm lớp 8 để mai này nhỡ ế chồng còn biết cách kiếm sống - Ảnh 4

Thời điểm đăng quang, khi bức hình lấm lem bùn đất của cô được chia sẻ, người đẹp từng thẳn thắn chính những trải nghiệm làm nông khi còn nhỏ đã giúp cô học được tính tỉ mỉ, cẩn thận và kiên trì trong bất cứ hoàn cảnh nào. "Mặc dù sau này không theo công việc đấy nhưng em rất trân trọng những lần trải nghiệm như thế vì nó giúp cho em thấu hiểu được nỗi vất vả của người nông dân, biết trân trọng hơn đồng tiền mình kiếm ra”, Đỗ Thị Hà nói thêm.

Hiện tại, Đỗ Thị Hà đang tham gia phần thi phụ "Digital Media Challenge" trước khi bước vào đêm chung kết cuối cùng vào tháng 3 sắp tới. Trong thời gian qua, với hình ảnh và phong cách ngày càng thăng hạng, được đánh giá cao nhiều người hy vọng Đỗ Thị Hà sẽ là cái tên viết lên kỳ tích cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới.

Ảnh trên mạng và ảnh đời thực của Đỗ Thị Hà khác nhau như thế nào? Đỗ Thị Hà lại bị chê thiếu tinh tế sau nhiều lần gặp sự cố lộ nội y và bị "bóc mẽ" ở bẩn Đỗ Thị Hà thông báo thời gian bay sang Puerto Rico thi tiếp Miss World Đỗ Thị Hà lọt top 12 của Missosology, được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại Miss World
Copy URL
Đỗ Thị Hà
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp