Hoa hậu Lào trả lại vương miện sau 3 ngày đăng quang

Hải Linh Đăng lúc: Thứ hai, 05/04/2021 11:12 (GMT +7)
Hoa hậu Lào Phongsavanh Souphavady tuyên bố trả vương miện, từ bỏ danh hiệu sau khi bị tố khai gian đến 6 tuổi.
Hashtag #Hoa Hậu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngày 4/4, đăng tải trên trang cá nhân, Phongsavanh Souphavady tuyên bố trả vương miện, từ bỏ danh hiệu sau 3 ngày đăng quang. Tuy nhiên, cô không nói rõ lý do cụ thể đưa đến quyết định này của mình mà chỉ nói bản thân không đủ năng lực. Thêm vào đó, cô cho biết bản thân nhận được điều cao quý nhất là tình bạn sau khi bước ra khỏi cuộc thi hơn là danh hiệu Hoa hậu. Thêm vào đó, Phongsavanh cũng gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức và gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu quý cũng như đồng hành cùng cô xuyên suốt cuộc thi.

Phongsavanh đăng tải hình ảnh của mình và 2 Á hậu
Phongsavanh đăng tải hình ảnh của mình và 2 Á hậu

Viết lên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Cảm ơn những người bạn tuyệt vời từng giúp đỡ tôi trong cuộc thi. Cảm ơn những người đã bầu chọn cho tôi. Với mọi người, ngôi vị hoa hậu là danh hiệu, nhưng với tôi, tình bạn với mọi người sẽ kéo dài mãi. Hôm qua là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng tôi làm tốt nhất vai trò của mình. Xin gửi lại gánh nặng và nghĩa vụ giúp đỡ cộng đồng cho người kế vị xứng đáng. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người".

Ngay sau khi Phongsavanh tuyên bố trả lại vượng miện, trên trang chủ chính thức cuộc thi Hoa hậu thế giới Lào cũng đăng tải một bài viết dài sau sự việc trên. Cụ thể: "Chào các bạn. Tôi là chủ tịch cuộc thi Miss World Lào. Phongsavanh Souphavady đã đòi trả lại vương miện, chúng tôi không rõ lý do là gì. Tuy nhiên, chúng tôi tôn trọng quyết định đó. Thay mặt hội đồng, chúng tôi tuyên bố hủy bỏ chức vụ Miss World Lào của cô ấy. Tài liệu và văn bản chính thức về việc tước vương miện, tìm người thay thế sẽ sớm được công bố", trang chính thức của Miss World Lào đăng tải.

Khoảnh khắc đăng quang của Phongsavanh
Khoảnh khắc đăng quang của Phongsavanh

Nhiều người đồn đoán, nếu Phongsavanh rút khỏi vị trí Tân Hoa hậu Thế giới Lào 2021, đồng nghĩa với việc, rất có thể Á hậu 1 cuộc thi sẽ lên thay và đại diện nước này tham dự Miss World sẽ tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 12 năm nay. Về phía Việt Nam, đại diện năm nay, trọng trách sẽ giao cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Trước đó, tối 1/4, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Lào 2021 chính thức khép lại với màn đăng quang ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Phongsavanh Souphavady. Tuy nhiên, ngay lập tức, Tân Hoa hậu đã vấp phải chính sự tẩy chay của khán giả nước này. Nguyên do nhiều người tố cáo cô gian lận tuổi và cho rằng cô đã mua giải. Nhan sắc của Phongsavanh được cho là trung bình, già nua giữa mặt bằng chung của các thí sinh trong cuộc thi cũng như cô không hề có sự bứt phá nào.

Khán giả đưa ra những bằng chứng tố cáo Phongsavanh đã gian lận 5 tuổi để dự thi Hoa hậu Thế giới Lào.
Khán giả đưa ra những bằng chứng tố cáo Phongsavanh đã gian lận 5 tuổi để dự thi Hoa hậu Thế giới Lào.

Đỉnh điểm của tranh cãi khi nhiều khán giả phát hiện ra việc năm 18 tuổi cô dự thi Miss Aphon Laos 2006-2007, tuy nhiên, sau 14 năm, cô mới chỉ có 26 tuổi. Chưa kể, nhiều người đã tìm về trường cũ mà cô theo học để tìm kiếm thông tin cũng như kỷ yếu của cô, cho thấy Phongsavanh, cho thấy cô đã 32 tuổi, không đủ điều kiện dự thi Hoa hậu thế giới Lào 2021, nơi vốn chỉ nhận hồ sơ những thí sinh có độ tuổi từ 18 đến 27.

Hoa hậu Lào biến mất khi bị tố khai gian tuổi Hoa hậu Thế giới Lào bị nghi ngờ khai gian tuổi và mua giải Hoàng My tuyên bố thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ở tuổi 33
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp