Hoa khôi bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm nhận xét về trận đấu ĐT nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc tại ASIAN Cup

Bảo Nam Đăng lúc: Chủ nhật, 23/01/2022 09:58 (GMT +7)
Thua 0-3 trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng vì Covid-19, cựu nữ tiền đạo ĐT Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm khen ngợi tinh thần các đàn em.

ĐT nữ Việt Nam với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đã thua 0-3 trước ĐT nữ Hàn Quốc trong trận ra quân ASIAN Cup 2022. ĐT nữ Hàn Quốc là đội hiện đang đứng thứ 18 thế giới trên BXH bóng đá nữ, nằm trong Top 4 đội nữ mạnh nhất châu Á, vì vậy thua với kết quả 0-3 cũng đã là 1 kết quả tốt cho ĐT nữ Việt Nam. Ở 1 trận đấu khác, ĐT nữ Australia đã đánh bại ĐT Indonesia tới 18-0. Tinh thần chiến đấu của những nữ chiến binh Việt Nam, của Huỳnh Như và các đồng đội là rất đáng khen ngợi.

Đỗ Thị Ngọc Châm từng là nữ tiền đạo xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam
Đỗ Thị Ngọc Châm từng là nữ tiền đạo xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam

Cựu tiền đạo ĐT nữ Việt Nam, hoa khôi bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm cũng chung suy nghĩ này với các CĐV bóng đá Việt Nam. Cô chia sẻ: "ĐT nữ Việt Nam đã thua 0-3 trước ĐT Hàn Quốc. Được biết rằng trước đó 1 ngày, huấn luyện viên Mai Đức Chung còn chưa hội đủ quân số vì có tới 14 cầu thủ dương tính với Covid-19. Theo luật thì nếu một đội không tham dự vì bất cứ lí do nào thì sẽ bị xử thua 0-3. Đội tuyển nữ Hàn Quốc là một trong những ứng cử viên số 1 trong giải đấu này. Họ có 5 cầu thủ trong đội hình chính đang thi đấu tại Anh ở các CLB lớn. Việc tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc là điều không mấy bất ngờ. Nhưng thua như thế nào? Đá ra sao? Thì các nữ tuyển thủ của Việt Nam quyết tâm lắm chứ. Chắc chắn toàn đội ai cũng mong được ra sân thi đấu hết mình. Nhưng với việc 14 nữ tuyển thủ mắc Covid-19, cho đến ngày thi đấu thì chúng ta mới có 13 tuyển thủ đã âm tính và đủ điều kiện ra sân, câu chuyện “hậu Covid” thì có lẽ ai cũng biết rồi, nó sẽ lấy đi khá nhiều sức lực của bệnh nhân và phải mất một khoảng thời gian để các cô gái của chúng ta lấy lại được thể trạng ban đầu nhưng không họ đã thi đấu hết sức mình vì tập thể, vì màu cờ sắc áo".

Hoa khôi bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm gửi những lời động viên đến các đàn em đang thi đấu tại ASIAN Cup 2022
Hoa khôi bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm gửi những lời động viên đến các đàn em đang thi đấu tại ASIAN Cup 2022

 

 

Chỉ là sự chênh lệch trình độ, để từ đó thấy rõ sự nỗ lực của các nữ tuyển thủ, hoa khôi Ngọc Châm dành những lời khen ngợi cho đàn em: "Dù không công bố danh sách, nhưng với số lượng lớn cầu thủ từng dương tính trước đó ít ngày, đội hình nữ tuyển thủ Việt Nam ra sân sẽ phải gánh trọng trách và sức nặng về tâm lý và thể lực cực lớn. 11 tuyển thủ trên sân, 6 dự bị, trong đó chỉ có 1 thủ thành dự bị, vậy là đội của chúng ta có tới hơn 1 nửa đội tuyển đang đá trên sân và lãnh chịu triệu chứng “hậu Covid".

Và hãy xem các cô gái chống đỡ ra sao?

Hiệp 1, chúng ta thua 2 bàn chỉ trong 10 phút đầu của trận đấu có lẽ vì quãng thời gian 10 ngày ko tập luyện và chỉ có 1 ngày làm quen sân bãi - thời tiết tại Ấn Độ.

Hiệp 2, chúng ta bị một quả 11m do để bóng chạm tay không cố ý trong vòng cấm và đó là tình huống thổi phạt đền theo như tôi nhận thấy là quá nặng cho đội tuyển nữ Việt Nam.Toàn bộ trận đấu là một màn chống đỡ kịch tính của các nữ tuyển thủ Việt Nam.Có những thời điểm chúng ta cũng có những cơ hội phản công yếu ớt nhưng dù sao đó cũng là những điểm sáng. Còn nhìn về sức lực, cho đến phút cuối của trận đấu chúng ta mới thay 1 người. Vậy là các cô đã chạy đủ trận đấu kéo dài hơn 90 phút. Tinh thần và thể lực rã rời vì đau, mệt, và bị áp lực thua trận đầu ra quân. Tôi đọc được ở đâu đó một vài bình luận khiếm nhã về việc thua trận của tuyển nữ Việt Nam trước Hàn Quốc, có lẽ những người đó nên rút lại những bình luận này sau khi nghĩ lại. Tôi cũng như bao người hâm mộ khác, ngồi xem và bình luận trận đấu này, tôi hoàn toàn tự hào về các bạn, về những gì các bạn đã thể hiện trong trận đấu.

Ngọc Châm gửi những lời chúc và động viên đến các đàn em: "Chúc tuyển nữ Việt Nam mạnh khoẻ, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra khi tham dự giải đấu này. Cố lên chị em nhé, tôi và rất nhiều cổ động viên, người hâm mộ nước nhà sẽ luôn theo sát và không bỏ sót bất cứ trận đấu nào của các bạn. Cố lên các cô gái đá bóng".

Có thể thấy, bình luận của cựu tiền đạo Ngọc Châm vừa sâu sắc và chuẩn xác về chuyên môn, vừa đầy nữ tính khi cổ vũ tinh thần các đàn em. 

HLV Mai Đức Chung nói rằng những gì các học trò của ông đã thể hiện là tinh thần Việt Nam
HLV Mai Đức Chung nói rằng những gì các học trò của ông đã thể hiện là tinh thần Việt Nam

HLV Mai Đức Chung cũng đã có những chia sẻ sau trận đấu rằng: "Vào đầu trận, chúng ta bị thua sớm. Trong hoàn cảnh này, tôi sợ các cầu thủ của tôi sẽ bị thua đậm. Nhưng rất đáng khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của các cô gái Việt Nam. Các học trò của tôi đã chơi như thể chưa từng bị Covid-19. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ là tinh thần của người Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt ở trận gặp đội Nhật Bản vào ngày 24.1 tới".

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp