Quảng Nam: Học sinh lớp 1 bị bạn nhét đất sét vào tai đến điếc

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 08/10/2020 13:10 (GMT +7)
Khi nhập viện lấy dị vật ra, cháu N.G.K., 6 tuổi, mới kể chuyện bị nhóm bạn học đè đầu để nhét đất sét vào tai.

Hôm 7/10, bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, vừa lấy thành công dị vật là đất sét trong tai một học sinh 6 tuổi, đang học lớp 1.

Cục đất sét được các bác sĩ lấy ra từ tai K. - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Cục đất sét được các bác sĩ lấy ra từ tai K. - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, người thân của K đưa cháu vào viện với lý do cháu bị điếc tạm thời, không nghe thấy gì. Theo lời kể của cháu, vào ngày 6/10, cháu bị một nhóm học sinh cùng trường tấn công, đè đầu xuống để nhét đất sét vào lỗ tai phải.

Người nhà của cháu chỉ phát hiện ra vào bữa cơm tối, khi bố mẹ gọi ra ăn cơm nhưng cháu K. không nghe được, do đó người thân trong nhà đã tiến hành kiểm tra tai của bé thì thấy có một dị vật dày cứng màu đen trong tai.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã soi ống tai  và lấy ra ngoài một hạt đất sét dẻo quánh, đặc, màu xanh với kích thước bằng hạt lạc.

Bộ GD - ĐT chỉ đạo không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 Bé 2 tuổi bị đánh tại lớp: Giáo viên phải có kỹ năng bảo vệ học sinh Gia Lai: Học sinh lớp 9 tử vong do bạch hầu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp