Hôn nhân thực sự của bà Hoài "Hãy nói lời yêu" ngoài đời: Từng nhiều lần li dị bất thành, sinh con thứ 4 ở tuổi 45

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 10/08/2021 15:56 (GMT +7)
Là bà mẹ khắc nghiệt, áp đặt trong 'Hãy nói lời yêu', ngoài đời diễn viên Nguyệt Hằng có 4 con cùng cuộc hôn nhân 25 năm bên diễn viên Anh Tuấn.
Hashtag #Phim Hãy nói lời yêu #Phim Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sau một thời gian tạm gác sự nghiệp nghệ thuật để chăm lo cho gia đình, diễn viên Nguyệt Hằng có sự trở lại đầy ấn tượng với vai diễn bà Hoài trong Hãy nói lời yêu. Với gương mặt đậm chất Á Đông cùng nét diễn tự nhiên, nghệ sĩ Nguyệt Hằng khiến mỗi người mẹ đều nhìn ra đâu đó có hình bóng của mình trong cuộc sống đời thường. Ít ai biết, trong phim là người mẹ có tính cầu toàn, thích sắp đặt mọi việc của chồng con, ngoài đời nghệ sĩ Nguyệt Hằng ở độ tuổi U50 là mẹ của 4 người con và có một cuộc hôn nhân 25 năm bên diễn viên Anh Tuấn - "Chiến chó" của "Hương vị tình thân".

Nghệ sĩ Nguyệt Hằng trở lại với màn ảnh nhỏ sau một thời gian tạm gác sự nghiệp để chăm lo cho gia đình.
Nghệ sĩ Nguyệt Hằng trở lại với màn ảnh nhỏ sau một thời gian tạm gác sự nghiệp để chăm lo cho gia đình.
Nguyệt Hằng vào vai một người mẹ áp đặt, vô lý trong mọi chuyện liên quan đến chồng con.
Nguyệt Hằng vào vai một người mẹ áp đặt, vô lý trong mọi chuyện liên quan đến chồng con.

Bà Hoài "Hãy nói lời yêu" và giang hồ Chiến trong "Hương vị tình thân" yêu nhau từ thủa sinh viên: Cô công chúa được nuông chiều yêu anh chàng bad boy

Nguyệt Hằng sinh ra trong một gia đình nghệ thuật "nòi". Bố cô là biên đạo múa nổi tiếng Hoàng Hà, mẹ là diễn viên Bích Nguyệt của Đoàn Tổng cục Chính trị. Từ nhỏ, Nguyệt Hằng đã được nuôi dạy, bao bọc rất cẩn thận. Khi lớn lên, cô không chỉ thể hiện năng khiếu nghệ thuật nổi trội mà còn xinh đẹp, hiền thục, nết na. Trên màn ảnh, cô cũng thường xuyên được giao vai người phụ nữ truyền thống, giàu đức hy sinh.

Trong khi đó, Anh Tuấn có 1 xuất thân khác biệt. Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, Anh Tuấn sống cùng mẹ trong khó khăn thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất. Do đó, Anh Tuấn vô cùng nghịch ngợm, phá phách, bất cần, tính cách lại khô khan, cục mịch. Vì vậy mà trên màn ảnh, các đạo diễn cùng toàn giao cho anh vai phản diện: từ côn đồ đến kẻ hám danh hám sắc, vô lại. 

Ấy thế mà hai kẻ trái dấu lại hút nhau. Sau 3 năm học chung lớp, Nguyệt Hằng "đổ" Anh Tuấn vì nhận ra đằng sau vẻ bề ngoài xù xì bặm trợn của anh là một trái tim ấm áp, khao khát tình cảm gia đình. 

Nghệ sĩ Nguyệt Hằng quen ông xã từ thời còn là sinh viên và nhanh chóng về chung một nhà khi đã tốt nghiệp. "Ngày xưa chúng tôi ghét nhau lắm bởi tính cách cả hai rất trái ngược. Tôi già dặn, sống nguyên tắc, là cán sự lớp, trong khi Anh Tuấn hay phá phách, nghịch ngợm, suốt ngày trêu ghẹo. Ấy thế mà cuối cùng chẳng hiểu yêu nhau lúc nào không biết”, Nguyệt Hằng kể lại.

Hôn nhân thực sự của bà Hoài 'Hãy nói lời yêu' ngoài đời: Từng nhiều lần li dị bất thành, sinh con thứ 4 ở tuổi 45 - Ảnh 3

Yêu nhau được 1 năm thì năm 1995 thành vợ chồng. Thời gian đầu bước vào cuộc sống hôn nhân cả hai không ít lần xích mích, khủng hoảng. Có lẽ lý do xuất phát do cả hai còn quá trẻ, cái tôi “nghệ sỹ” quá lớn cộng thêm áp lực kinh tế và những định hướng phát triển khác nhau. Xuất thân và những khác biệt trong tính cách cũng khiến cả hai khó dung hòa. Suốt gần 10 năm đầu của cuộc hôn nhân, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn nhiều lần đứng bên bờ vực đổ vỡ. Nhưng sự nhẫn nại, bao dung và tình yêu chân thành đã khiến cả hai quay về.

Bí quyết chung sống 25 năm: Hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy, những gì bỏ qua được, thông cảm được thì bỏ qua cho nhau

Sau khi sinh hai người con gái, diễn viên Nguyệt Hằng vẫn tâm huyết với nghề thì ông xã của cô lại muốn chuyển hướng kinh doanh. Một phần lúc đó cát xê nghề diễn không đủ sống và tình yêu dành cho nghệ thuật của Nguyệt Hằng quá lớn, Anh Tuấn muốn đứng ra lo toan kinh tế gia đình. Thậm chí có thời gian anh một mình vào Sài Gòn lăn lộn mưu sinh. Tuy nhiên, công việc của nam diễn viên Anh Tuán không mấy thuận lợi khiến cuộc sống hôn nhân của hai nghệ sĩ nhiều lần rơi vào bế tắc. Thậm chí, cả hai từng có ý định chia tay. Thế nhưng ông trời run rủi thế nào, lần đầu tiên hai người đồng thuận “đường ai nấy đi”, cùng nhau đi nộp đơn thì tòa án lại không làm việc.

Nữ diễn viên "Hãy nói lời yêu" cho biết đó chính là duyên phận của hai người và cũng chính vì sự tình cờ của ngày hôm đó mà cả hai vẫn gắn bó với nhau để có một cuộc sống như bây giờ.

Tổ ấm viên mãn của diễn viên Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn.
Tổ ấm viên mãn của diễn viên Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn.

Anh Tuấn bảo, Nguyệt Hằng là người bao dung và tôn trọng chồng. Anh đi làm kinh doanh bao nhiêu lần thì thất bại bất nhiêu lần, từ mở cửa hàng thời trang, quán lẩu... cũng chỉ được 2 năm là lỗ vốn. Nhưng Nguyệt Hằng chưa bao giờ trách móc, dằn vặt chồng chuyện không kiếm ra tiền. 

Ngược lại, Nguyệt Hằng lúc nào cũng trân trọng ông xã vì sự hết lòng cho gia đình của anh. Giai đoạn khó khăn nhất, Anh Tuấn chấp nhận đi làm xe ôm, ngày đeo khẩu trang đi chở khách để không ai nhận ra mình, tối lại tháo khẩu trang đưa vợ đi diễn, chấp nhận nén lại đam mê nghệ thuật để cho vợ được thỏa sức với nghề.

Trong nhà, Anh Tuấn khô khan, nóng tính, chẳng bao giờ làm điều gì lãng mạn cho vợ. Song Nguyệt Hằng nói, cô ghi nhận những hành động của anh hơn vạn lời nói. Anh thích nấu nướng và vợ con muốn ăn gì là anh vào bếp. Hai vợ chồng mà cãi nhau thì anh bỏ ra ngoài đi chơi, trở về là coi như không có chuyện gì xảy ra.

Chia sẻ trên báo về bí quyết giữ gìn cuộc hôn nhân hơn 2 thập kỷ của mình, Nguyệt Hằng không khoe khoang hay tự hào và nhận định tất cả đều là sự cố gắng từ hai phía: "không ai biết ngày mai sẽ thế nào. Hai chúng tôi đều xác định hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy, những gì mình bỏ qua được, thông cảm được cho nhau nên bỏ qua. Vì vậy nên đến bây giờ cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đang tạm thời ổn định."

Sau hơn 25 năm về chung một nhà, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn có với nhau 3 người con gái và 1 cậu con trai. Trong đó, Hằng Vy - con gái lớn của diễn viên Nguyệt Hằng đã kết hôn năm 2019 và cùng chồng định cư ở nước ngoài. Vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn không chủ động sinh con thứ 3 và thứ 4, nhất là bé thứ 4 chào đời năm 2016 khi cô đã 45 tuổi. Tuy nhiên, những khó khăn về tuổi tác hay cuộc sống gia đình không khiến họ mất đi niềm vui vì được đón những thiên thần chào đời. Hiện tại, con gái út của Nguyệt Hằng cũng đã 5 tuổi, cô lại quay về với điện ảnh và sân khấu sung sức như ngày nào.

Hôn nhân thực sự của bà Hoài 'Hãy nói lời yêu' ngoài đời: Từng nhiều lần li dị bất thành, sinh con thứ 4 ở tuổi 45 - Ảnh 5
Hôn nhân thực sự của bà Hoài 'Hãy nói lời yêu' ngoài đời: Từng nhiều lần li dị bất thành, sinh con thứ 4 ở tuổi 45 - Ảnh 6

Hãy nói lời yêu tập 30: Gián tiếp làm mẹ Phan nguy hiểm đến tính mạng, bà Hoài khiến My tức giận, đòi bỏ nhà đi Hãy nói lời yêu tập 29: Vừa mới đồng ý cho My hẹn hò, bà Hoài đã dùng tiền và nước mắt để yêu cầu Phan rời xa con gái mình Hãy nói lời yêu tập 28: My giấu mẹ bán hết trang sức, còn làm gái tiếp bia để kiếm tiền cho Phan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp