Hướng Dương Ngược Nắng tập 55: Quá nửa đời người đi bên nhau, cuối cùng ông Quân vẫn nói lời “tạm biệt” bà Cúc

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 20/04/2021 12:19 (GMT +7)
Tập 55 Hướng dương ngược nắng: Sau rất nhiều biến cố đến cuối cùng ông Quân vẫn dứt khoát nói lời tạm biệt bà Cúc, Phúc thất vọng vì ảo tưởng tình cảm với Châu.
Hashtag #phim hướng dương ngược nắng #Phim Việt #phim hướng dương ngược nắng #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sau khi biết công ty Hoàng đế đang gặp chuyện, Minh vẫn tò mò không biết có gì bên trong chiếc hộp Hoàng đưa mình. Thấy Minh cứ lấn cấn trước chiếc hộp, bà Diễm Loan xui con gái mở thử ra xem sao.

Khi con gái kiêm quyết không mở, bà Loan chuyển hướng sang thúc giục Minh làm lành với Trí vì vốn dĩ bà luôn muốn các con làm lành. Dù đã tiết lộ Trí đã gọi điện cho mình để hỏi thăm mẹ về Minh nhưng Minh dường như vẫn buồn lòng. Cô nói với mẹ "Nó cũng muốn tách ra, nó muốn tính toán với con, thì con cũng chẳng thể đi sau nó mãi, bảo vệ bao bọc nó được”.

Dù đã tách ra tự lập và không muốn dựa vào chị gái nhưng khi biết Phúc khiến Minh buồn, Trí đã tìm đến gặp Phúc để hỏi rõ mọi chuyện. Trí muốn Phúc rõ ràng mọi chuyện để không làm đau lòng cả hai người chị của mình.

Đáp lại thắc mắc của Trí, Phúc nói Minh đã từ bỏ tình cảm bấy lâu với mình còn giữa anh và Châu chẳng có gì ngoài sự khác biệt quá lớn. Thậm chí, ngay khi Phúc chưa biết mình tham lam hay nửa vời thì đã mất tất cả rồi.

Trí tìm gặp Phúc vì không muốn chị gái đau lòng vì chuyện tình cảm.
Trí tìm gặp Phúc vì không muốn chị gái đau lòng vì chuyện tình cảm.

Ở một diễn biến khác hai chị em Minh Châu tình cờ biết được giữa mẹ và chú Quân đã xảy ra chuyện. Minh Ngọc muốn mẹ lo nhiều hơn cho hạnh phúc của mình, không những thế cô còn rất ủng hộ nếu mẹ có một người như chú Quân ở bên cạnh khi về già.

Hai chị em cũng biết được cuộc nói chuyện giữa hai người. Ông Quân nói thẳng đã rất mong đợi câu trả lời cho mối quan hệ tình cảm của cả hai nhưng bà Bạch Cúc vô tâm, quên hẳn đi chuyện đó. Ông Quân không muốn mình mãi là người giúp việc giải quyết mọi vấn đề cho những người thân bên cạnh bà Cúc. Vì vậy ông chính thức nói lời tạm biệt, chấm dứt tình bạn bấy lâu giữa hai người.

Minh Ngọc bất ngờ ủng hộ chú Quân ở bên cạnh mẹ.
Minh Ngọc bất ngờ ủng hộ chú Quân ở bên cạnh mẹ.
Dẫu cùng đi với nhau quá nửa đời người, đến cuối cùng ông Quân vẫn nói lời tạm biệt chấm dứt mối quan hệ với bà Cúc.
Dẫu cùng đi với nhau quá nửa đời người, đến cuối cùng ông Quân vẫn nói lời tạm biệt chấm dứt mối quan hệ với bà Cúc.

Sau khi biết được những gì mẹ đang làm, Minh Châu nói với em “Chị không muốn con cái lại đi phán xét đấng sinh thành ra mình. Mẹ cũng có nỗi khổ của mình. Nhưng sự thật là mẹ đã gây ra đau khổ cho người khác, không ít lần mẹ xuống mạnh tay lại vì chính chúng ta”. Trong khi đó Ngọc chỉ lo cho mẹ ngay đến chú Quân cũng ra đi thì không biết mẹ sẽ như thế nào.

Minh Châu và Minh Ngọc càng thêm lo lắng cho mẹ khi bà không còn ông Quân bên cạnh.
Minh Châu và Minh Ngọc càng thêm lo lắng cho mẹ khi bà không còn ông Quân bên cạnh.
Hướng Dương Ngược Nắng tập 55: Quá nửa đời người đi bên nhau, cuối cùng ông Quân vẫn nói lời “tạm biệt” bà Cúc - Ảnh 5

Kiên đã chủ động đến quán cafe nơi Trí làm việc để nói chuyện. Kiên thành thực chia sẻ: “Cũng chỉ vì anh quá hận thù, quá cố chấp để mất đi những thứ quan trọng. Anh xin lỗi”, “Khi em sinh ra thì đã có Minh ở bên cạnh... còn anh sinh ra đã chỉ có một mình, một mình sợ hãi, một mình hận thù và một mình cố gắng”.

Kiên tìm gặp Trí những mong hóa giải khúc mắc giữa cả hai.
Kiên tìm gặp Trí những mong hóa giải khúc mắc giữa cả hai.

Tập 55 Hướng dương ngược nắng kết thúc với phân cảnh Phúc đến tìm Minh. Minh nói không giận Phúc nhưng buồn thì có. Minh nói cô rất hay nhớ về ngày xưa, nhớ bà và càng nhớ thì càng cảm thấy biết ơn. Dù lớn lên trong sự cô độc nhưng nhờ bà và Phúc mà cô mới sống tốt được như bây giờ.

Minh quyết định Phúc vẫn luôn là người anh trai tử tế và đàng hoàng của mình.
Minh quyết định Phúc vẫn luôn là người anh trai tử tế và đàng hoàng của mình.

Cô cũng nói Phúc đừng quá áy náy nếu dành tình cảm cho người khác không phải là Minh. Với Minh thì Phúc là người tử tế và đàng hoàng nhất, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô vẫn coi Phúc như người anh trai của mình.

"Hướng dương ngược nắng" lộ ảnh hậu trường, hé lộ cái kết viên mãn cho Châu Cuộc hôn nhân đời thực bền vững của ông Quân trong "Hướng dương ngược nắng" Chuyện sinh đôi khác cha như phim Hướng dương ngược nắng có thể xảy ra hay không?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp