Bột hạt Baobab vs Bột vỏ và lá Syringa Oblata

✓ Có thể dùng cùng nhau

CAS

91745-12-9

Bột hạt Baobab

ADANSONIA DIGITATA SEED POWDER

Bột vỏ và lá Syringa Oblata

SYRINGA OBLATA BARK/LEAF POWDER

Tên tiếng ViệtBột hạt BaobabBột vỏ và lá Syringa Oblata
Phân loạiTẩy da chếtTẩy da chết
EWG Score1/102/10
Gây mụn1/51/5
Kích ứng2/51/5
Công dụngGiữ ẩm, Che mùi, Dưỡng da, Bảo vệ da
Lợi ích
  • Tẩy da chết nhẹ nhàng, loại bỏ tế bào chết hiệu quả
  • Giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp sáng da và chống lão hóa
  • Cải thiện kết cấu da và độ nhám nhớp của da
  • Không gây tắc nghẽn lỗ chân lông, an toàn cho da nhạy cảm
  • Làm sạch nhẹ nhàng và loại bỏ tế bào chết
  • Cung cấp độ ẩm và dưỡng ẩm tự nhiên
  • Bảo vệ da khỏi tác động từ môi trường
  • Cải thiện cảm nhận và kết cấu da
Lưu ý
  • Có khả năng gây kích ứng nếu sử dụng với tần suất quá cao hoặc lực mạnh
  • Người có da rất nhạy cảm hoặc bị viêm da nên tử vào ngày trước
  • Có thể gây khô da nếu không kết hợp với dưỡng ẩm đúng cách
  • Có thể gây kích ứng nhẹ đối với da rất nhạy cảm
  • Hạt mịn có thể gây cọ xát nếu sử dụng với lực quá mạnh
  • Cần kiểm tra dị ứng với các thành phần từ cây tử đinh hương