Kết quả EURO 2020: Bỉ 1-2 Italia, chiến thắng xứng đáng dành cho kẻ bản lĩnh

Alex Đăng lúc: Thứ bảy, 03/07/2021 09:02 (GMT +7)
Trước đội tuyển số 1 trên BXH của FiFa, Italia đã chơi thứ bóng đá tự tin và hiệu quả để dành chiến thắng cực kỳ thuyết phục.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Màn đụng độ giữa Bỉ và Italia được ví như “chung kết sớm” của giải đấu và bất cứ đội nào bị loại cũng là cái tên gây tiếc nuối lớn. HLV Roberto Martinez của Bỉ chỉ có thể sử dụng Kevin De Bruyne, bất chấp tiền vệ ngôi sao chưa 100% bình phục chấn thương, còn Eden Hazard đã phải ngồi nhà xem tivi. Thay thế cho anh là tài năng trẻ mới 19 tuổi, Jeremy Doku.

Bên phía Italia, HLV Roberto Mancini quyết định sử dụng Federico Chiesa, cầu thủ cứu tinh giúp Ý vượt qua Áo nhọc nhằn ở trận trước thay cho Domenico Berardi trên hàng công 3 người. Trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini cũng kịp tái xuất để đá cặp với Bonucci. Tuyến giữa tiếp tục là bộ ba gồm Nicolo Barella, Jorginho cùng Marco Verratti.

Trên sân Allianz Arena, hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi và cởi mở. Ngay phút 13, lưới của thủ môn Thibaut Courtois đã rung lên trong một tình huống Italia dàn xếp đá phạt. Song trọng tài xác định trung vệ Leonardo Bonucci lẫn Giovanni Di Lorenzo đều việt vị rất rõ ràng nên bàn thắng không được công nhận.

Bonnuci ghi bàn trong tư thế việt vị.
Bonnuci ghi bàn trong tư thế việt vị.

Trận đấu này, Bỉ sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công cực kì nguy hiểm. Phút 22, De Bruyne đi bóng tốt sau đó tung ra cú đặt lòng hiểm hóc khiến thủ thành Gianluigi Donnarumma phải bay người hết cỡ để cứu thua. 3 phút sau, đến lượt Romelu Lukaku cũng uy hiếp khung thành của tuyển Ý bằng cú sút xa uy lực nhưng không thắng được Donnarumma.

Trong thế trận giằng co, Italia bất ngờ có được bàn mở tỉ số ở phút 31 nhờ sự tỏa sáng của Barella. Verratti cắt bóng từ đường chuyền lên của Jan Vertonghen rồi tung ra đường chuyền cho Barella. Tiền vệ mang áo số 18 xoay sở khéo léo giữa vòng vây của 3 cái bóng áo đỏ rồi hạ gục Courtois bằng cú dứt điểm đẳng cấp.

 Barella tỏa sáng với bàn mở tỉ số tinh tế.
 Barella tỏa sáng với bàn mở tỉ số tinh tế.

Sau bàn thắng, Italia hưng phấn hơn hẳn và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Bỉ bằng những pha bóng tốc độ của Chiesa cũng như Lorenzo Insigne. Về phía "quỷ đỏ", De Bruyne bị cô lập còn Lukaku đói bóng và bị bắt dính bởi cặp trung vệ Chiellini - Bonucci.

Sự thăng hoa của Italia được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt ở phút 44. Nhận bóng từ giữa sân, Insigne tự tin đi bóng qua Tielemans trước khi tung ra cú cứa lòng đẳng cấp, vẽ nên đường cong hoàn hảo khiến Courtois bay người hết cỡ cũng đành bất lực, một siêu phẩm cho tiền đạo nhỏ con đang chơi cho Napoli.

 Insigne lập siêu phẩm nhân đôi cách biệt.
 Insigne lập siêu phẩm nhân đôi cách biệt.

Tưởng chừng Italia sẽ có lợi thế dẫn trước 2 bàn khi ra nghỉ thì đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Doku băng lên như một cơn lốc, khiến Di Lorenzo buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và tiền đạo Lukaku không mắc bất cứ sai lầm nào để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

 Lukaku thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỉ số xuống cho Bỉ.
 Lukaku thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỉ số xuống cho Bỉ.

Bước vào hiệp 2, Bỉ vẫn gặp nhiều khó khăn trước khả năng pressing  cũng như kĩ thuật của các tuyển thủ Italia. Quỷ đỏ chủ yếu dựa vào De Bruyne cùng Doku để mong tạo ra đột biến. Song ngày hôm nay là một ngày vô duyên của hàng tiền đạo Bỉ, đặc biệt là Lukaku.

Phút 61, Doku đi bóng dũng mãnh, chọc khe cho De Bruyne thoát xuống để có pha chuyền vào cho Lukaku. Đáng tiếc, tiền đạo 28 tuổi lại không thể có một pha tiếp bóng tốt và sút trúng người hậu vệ trái Leonardo Spinazzola. Bỏ lỡ cơ hội mười mươi một cách vô duyên.

Lukaku bỏ lỡ cơ hội cực kỳ đáng tiếc.
Lukaku bỏ lỡ cơ hội cực kỳ đáng tiếc.

Bỉ buộc phải lao lên tấn công và trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, HLV Martinez bổ sung hàng công với Dries Mertens cùng Nacer Chadli và chính tiền vệ này đã có pha tạt bóng tốt nhưng Lukaku lại không thể đánh đầu thành công ở phút 71. Thorgan Hazard cũng lỡ đà ở pha băng vào sau đó.

Tạm biệt De Bruyne.
Tạm biệt De Bruyne.

Những nỗ lực cuối trận của Bỉ là không đủ để vượt qua hàng thủ chắc chắn của Italia. Chung cuộc, Italia giành chiến thắng với tỉ số 2-1 để ghi tên mình vào bán kết một cách xứng đáng. Vượt qua chướng ngại vật lớn nhất mang tên Bỉ, Italia cho thấy, họ sẵn sàng để bước tới ngai vàng tại EURO năm nay.

Kết quả EURO 2020: Anh 2-0 Đức, Sterling và "vận đỏ" cho Tam Sư Kết quả EURO: Tây Ban Nha 5-3 Croatia (hiệp phụ), kịch tính và kinh điển Kết quả EURO 2020: Pháp 3-3 Thụy Sĩ (pen 4-5), cú sốc lớn nhất vòng 1/8
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp