Kết quả EURO 2020: Bồ Đào Nha 2-2 Pháp, mãn nhãn và hấp dẫn đỉnh cao

Alex Đăng lúc: Thứ năm, 24/06/2021 08:59 (GMT +7)
Nhà đương kim vô địch thế giới Pháp và đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha đã cống hiến cho khán giả trận đấu hay nhất từ đầu giải tới giờ.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Bước vào trận đấu cuối cùng của bảng F, ĐT Pháp đã chắc chắn có vé vào vòng 1/8 còn Bồ Đào Nha gặp khó khi cần phải có một trận thắng mới có thể tự quyết được tấm vé đi tiếp. Thầy trò HLV Didier Deschamps quyết tâm giành chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng F nhằm tránh phải đụng độ đội tuyển Anh, nếu kết quả này xảy ra đồng thời Hungary cũng giành 3 điểm trước Đức, thì Cristano Ronaldo cùng đồng đội sẽ đứng bét bảng F và sớm "xách va li về nước".

HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha dường như đã nhìn thấy những điểm yếu ở nới tuyến giữa của Bồ Đào Nha sau trận thua tan tác trước người Đức, ông quyết định thay đổi với hai cái tên được đá chính từ đầu là Renato Sanches và Joao Moutinho nhằm củng cố cho khả năng tranh chấp ở tuyến giữa. Còn Pháp vẫn ra sân với đầy đủ hảo thủ trong đội hình quen thuộc.

Kết quả EURO 2020: Bồ Đào Nha 2-2 Pháp, mãn nhãn và hấp dẫn đỉnh cao - Ảnh 1

Đầu hiệp 1, Pháp nhập cuộc đầy quyết tâm và liên tục pressing trước Bồ Đào Nha. Tốc độ được hai đội đẩy lên cao ngay từ những phút đầu chứ không hề có sự thận trọng quá đà nào. Phút 16, Pogba có pha chọc khe tinh tế cho Mbappe thoát xuống. Ngay lập tức, Mbappe cứa lòng về góc xa nhưng Patricio kịp bay người cứu thua cho Bồ Đào Nha. 

Nhờ sự xông xáo và tranh chấp tuyệt vời của cựu "Cậu bé vàng" Renato Sanches, Bồ Đào Nha đá chắc chắn và "rát" hơn hẳn, giúp Bồ Đào Nha giữ được thế trận cân bằng với Pháp. Trong khi đó, dù chơi khá đủng đỉnh nhưng tiền vệ Pogba  của Pháp luôn thể hiện được nhãn quan chiến thuật bậc thầy cùng những đường chuyền sáng nước giúp Pháp luân chuyển từ trạng thái từ phòng thủ sang tấn công rất uyển chuyển.

Renato Sanches có trận đấu tuyệt hay trước Pháp.
Renato Sanches có trận đấu tuyệt hay trước Pháp.

Trong thế trận "căng như dây đàn" ở tuyến giữa và hàng công của Bồ Đào Nha còn chưa tạo được sức ép nào đáng kể thì thủ môn Hugo Lloris của Pháp lại mắc sai lầm. Phút 28, trong pha băng ra đấm bóng từ quả phạt góc, Lloris chậm 1 nhịp và kết quả là thủ môn tuyển Pháp đã đấm thẳng vào mặt hậu vệ Danilo của Bồ Đào Nha. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền bất chấp sự phản đối của các cầu thủ bên phía tuyển Pháp. Cơ hội trao cho Ronaldo và thủ quân ĐT Bồ Đào Nha đã có pha dứt điểm quyết đoán để giúp đội Đương kim vô địch châu Âu dẫn trước 1-0.

 Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha trên chấm 11m.
 Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha trên chấm 11m.

Có được bàn dẫn trước, Bồ Đào Nha càng chơi càng hay, ngôi sao sáng nhất tuyến giữa của họ vẫn là cái tên Renato Sanches khi anh có mặt ở mọi điểm nóng và tranh chấp quá tốt. Về phía Pháp, họ vẫn nỗ lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ hòa. Tuy vậy, họ gặp nhiều khó khăn khi hàng thủ Bồ Đào Nha chơi tập trung và bịt kín mọi nẻo đường vào cầu môn của Patricio.

Hiệp 1 dần trôi về những phút cuối và khi mọi người đều chờ tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên thì bất ngờ phút 45, may mắn đã tới với Pháp khi trọng tài thổi phạt đền cho "Gà trống" sau tình huống hậu vệ Semedo phạm lỗi với Mbappe. VAR vào cuộc nhưng quyết định của trọng tài là không thay đổi. Tiền đạo vừa được gọi lại tuyển quốc gia - Karim Benzema bước lên dứt điểm thành công khi đối mặt với Patricio, cân bằng tỉ số 1-1 cho đội đương kim vô địch thế giới. 

Benzema cũng sở hữu cho mình cú đúp bàn thắng trong trận này.
Benzema cũng sở hữu cho mình cú đúp bàn thắng trong trận này.

Sang hiệp 2, cả hai đội tiếp tục cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn với tốc độ cao và các pha tranh chấp chất lượng của cả hai đội. Pháp đẩy cao tốc độ và họ nhanh chóng có bàn thắng thứ 2 ở phút 47. Pogba một lần nữa thể hiện sự quan sát quá tốt với đường chọc khe để  Benzema thoát xuống dứt điểm chéo góc làm tung lưới Patricio. Đây là pha phá bẫy việt vị và lẻn ra sau lưng trung vệ đắt giá Ruben Dias xuất sắc của tiền đạo đang chơi cho Real Madrid. Tỷ số là  2-1 cho Pháp.

Khi ấy, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hungary bất ngờ đang dẫn trước Đức 2- 1. Nếu kết quả hai trận đấu này giữ nguyên thì Bồ Đào Nha sẽ là đội bị loại. Do vậy, Ronaldo và các đồng đội buộc phải dâng cao tấn công tìm kiếm bàn thắng.

Bồ Đào Nha gặp khó khi bị Pháp vượt lên dẫn trước.
Bồ Đào Nha gặp khó khi bị Pháp vượt lên dẫn trước.

Khác với trận gặp Đức, dẫu kịch bản có phần tương tự khi Bồ Đào Nha cũng mở điểm rồi lại bị dẫn ngược chóng vánh. Lần này, họ vẫn giữ được tinh thần và không bị vỡ trận. Phút 58, Ronaldo đầy nỗ lực tạt bóng vào trong từ cánh trái đưa trái bóng chạm vào tay hậu vệ trẻ Kounde. Phạt đền cho Bồ Đào Nha và thêm một lần Ronaldo bước lên chấm 11m, không phạm bất cứ sai lầm nào, siêu sao người Bồ đánh bại Lloris để gỡ hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của tuyển thủ Iran - Daei.
Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của tuyển thủ Iran - Daei.

Đây là bàn thắng giúp Ronaldo tiếp tục tạo nên một cột mốc ghi bàn mới.Cụ thể anh đã cân bằng kỷ lục 109 bàn của Daei cấp ĐTQG và CR7 cũng vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới EURO 2020 với 5 bàn thắng.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội vẫn thi đấu máu lửa và quyết tâm. Phút 68, Pogba có pha sút bóng đầy uy lực và hiểm hóc ngay ngoài vòng 16m50 nhưng thủ môn Patricio có phản xạ tuyệt vời khi đẩy bóng đập xà ngang. Bóng bật ra và Griezmann dứt điểm khó ở góc gần nhưng Patricio vẫn chiến thắng.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu hay nhất từ đầu giải.
Hai đội đã cống hiến một trận đấu hay nhất từ đầu giải.

Ngay sau đó, hàng loạt thay đổi được HLV của cả hai đội đưa ra nhằm tìm kiếm một trận thắng, song các cầu thủ vào thay người của cả Pháp và Bồ Đào Nha đều không tạo ra được bước ngoặt. Qua đó, hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Một trận đấu hay nhất từ đầu giải đến giờ.

Trong trận đấu cùng giờ, Đức và Hungary cũng cầm chân nhau với tỷ số 2-2. Với kết quả này, Pháp dẫn đầu bảng F với 5 điểm và Bồ Đào Nha đứng thứ 3 khi có 4 điểm. Cả 3 đội Pháp, Bồ Đào Nha và Đức cùng giành vé vào vòng 1/8. Pháp sẽ gặp Thụy Sỹ còn Bồ Đào Nha phải đụng độ với Bỉ.

Kết quả EURO 2020: Croatia 3-1 Scotland, Modric tỏa sáng với siêu phẩm trivela Kết quả EURO 2020: Anh 1-0 Czech, Harry Kane tiếp tục tàng hình Kết quả EURO 2020: Hà Lan 3-0 Bắc Macedonia, không thể cản "Cơn lốc màu da cam"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp