Kỷ lục gia Xuân Diệu qua đời ở tuổi 57

Alice Pham Đăng lúc: Thứ năm, 24/02/2022 08:52 (GMT +7)
Kỷ lục gia Xuân Diệu vừa qua đã qua đời ở tuổi 57 do đuối nước khi đang câu cá ở cầu Rạch Ông,.

Con gái của kỷ lục gia Xuân Diệu - Nguyễn Ngọc Chiều - vừa cho biết, cha cô đã qua đời vào chiều 22/2 do bị đuối nước và được tìm thấy thi thể vào trưa 23/2. Ông hưởng dương 57.

Theo chia sẻ, ngày 22/2, kỷ lục gia Xuân Diệu đã đi câu cá ở cầu Rạch Ông, quận 7, TP.HCM. Do cần câu gặp sự cố, ông đã lội xuống nước để gỡ. Do trời mưa, dòng chảy xiết nên kỷ lục gia Xuân Diệu không may bị cuốn trôi và đuối nước. Ngay khi biết sự việc, gia đình đã báo cho chính quyền và nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng không thấy. Phải đến trưa ngày hôm sau (23/2), thi thể của vị kỷ lục gia mới được tìm thấy dưới sự giúp đỡ của một hội thiện nguyện.

Kỷ lục gia Xuân Diệu qua đời ở tuổi 57
Kỷ lục gia Xuân Diệu qua đời ở tuổi 57

"Hiện tại, tôi và gia đình đưa cha về quê Bạc Liêu làm tang lễ", Nguyễn Ngọc Chiều thông tin.

Sự ra đi đột ngột của Xuân Diệu đã mang lại niềm đau xót, bối rối cho gia đình, bạn bè. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại quê nhà - huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Kỷ lục gia Xuân Diệu là ai?

Xuân Diệu có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Diệu, sinh năm 1965, quê tại Bạc Liêu. Ngay từ khi còn là một cậu bé chăn vịt, ông đã phát hiện mình sở hữu đôi mắt dị thường có luồng khí di chuyển liên tục, với khả năng làm được những điều mà người thường không thể như thổi tắt nhiều nến, thổi bong bóng, bắn phi tiêu, bơm ruột xe máy, uống sữa bằng mũi rồi bắn sữa ra từ 2 hốc mắt... Tên tuổi của Xuân Diệu cũng nhờ đó mà được lan truyền rộng rãi. 

Xuân Diệu sớm theo đuổi công việc ảo thuật.
Xuân Diệu sớm theo đuổi công việc ảo thuật.
Ông từng được tổ chức 'Kỷ lục Guinness Việt Nam' công nhận danh hiệu 'Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m'.
Ông từng được tổ chức "Kỷ lục Guinness Việt Nam" công nhận danh hiệu "Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m".

Biết được năng lực phi thường của bản thân, Xuân Diệu đã rèn luyện thêm và sớm theo đuổi công việc ảo thuật. Khoảng năm 2006, ông lên TP.HCM mưu sinh, lập nghiệp và tham gia nhiều show diễn lớn, nhỏ và một số chương trình truyền hình. Các tiết mục từ con mắt của Xuân Diệu bỗng chốc thu hút lại khán giả trong và ngoài nước. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng ngoài giờ đi diễn, ông vẫn tích cực tham gia các chương trình từ thiện để hỗ trợ những người khó khăn hơn mình.

Xuân Diệu từng được tổ chức "Kỷ lục Guinness Việt Nam" công nhận danh hiệu "Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m". Tuy nhiên, cũng chính vì tập luyện quá nhiều những tiết mục nguy hiểm, sức khỏe của ông cũng gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng thậm chí suýt mất mạng. 

Vợ của Xuân Diệu có tên là Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1969), đến nay họ đã cưới nhau được hơn 30 năm và có hai người con gái. Trước đây, Xuân Diệu cùng vợ sinh sống tại một phòng trọ thuê ở quận 7, TP.HCM. Trong thời gian dịch bệnh, không có nhiều show diễn, ông và vợ chuyển sang bán bánh mì để mưu sinh. Theo chia sẻ từ vợ con, kỷ lục gia Xuân Diệu là người yêu nghề và rất thương gia đình. 

Mẹ chồng ca sĩ Thanh Lam qua đời Nhạc sĩ Tuấn ‘gà’ qua đời ở tuổi 45 "Phật Tổ Như Lai" của Tây Du Ký qua đời ở tuổi 87 tuổi Qua đời 48 ngày, di hài người đàn ông vẫn dương tính với Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp