Lam Trường: U50 viên mãn bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Lulu Đăng lúc: Thứ năm, 24/09/2020 23:00 (GMT +7)
Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lam Trường hiện tại tận hưởng cuộc sống bình yên bên bà xã Yến Phương và con gái Phoebe.

Thập niên 1990, Lam Trường là một trong những ngôi sao ca nhạc được yêu thích thời kỳ hoàng kim của Làn Sóng Xanh. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, ở tuổi kề cận 50, Lam Trường vẫn là ngôi sao đắt show, không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng với thị trường âm nhạc.

Giọng ca đình đám thời kỳ Làn Sóng Xanh

Lam Trường sinh năm 1974 tại TPHCM trong một gia đình gốc Hoa. Niềm đam mê âm nhạc đến với Lam Trường từ khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm học cấp 3, Lam Trường từng ghi tên tham dự một cuộc thi văn nghệ, tuy nhiên chỉ giành được hạng 3.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Lam Trường thi đỗ vào trường Đại Học Kinh Tế và trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật. Tuy nhiên, vì niềm đam mê nghê thuật, anh quyết định bỏ ngành kinh tế giữa năm học đầu tiên để theo đuổi con đường ca hát.

Lam Trường là một trong những giọng ca nổi tiếng thời kỳ Làn Sóng Xanh.
Lam Trường là một trong những giọng ca nổi tiếng thời kỳ Làn Sóng Xanh.

Trong thời gian học đại học, Lam Trường tích cực sinh hoạt cùng các bạn trong việc khai thác một địa điểm bán cà phê và nước giải khát trong trường với giá rẻ cho sinh viên, mục đích chính là để có phương tiện trình diễn trên sân khấu.

Cũng trong thời gian này, anh từng hát trong các ban nhạc của trường để có dịp trình diễn tại các tiệc cưới hoặc những chương trình văn nghệ tại một số nhà hàng như Thiên Hồng, Bát Đạt, Mỹ Lệ Hoa, Đông Kinh… Sở trường của Lam Trường trong những ngày nuôi tham vọng thành ca sĩ ấy là những nhạc phẩm Trung Hoa lời Việt.

Sự cố gắng của Lam Trường đã có kết quả ngay vào năm 1995, anh được trung tâm Kim Lợi mời thử giọng vì đang cần một nam ca sĩ vừa hát được những ca khúc bằng tiếng Việt lẫn tiếng Quảng Đông.

Lam Trường: U50 viên mãn bên vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 2
Anh là thần tượng của giới trẻ Việt Nam cuối những năm 90, đầu 2000.
Anh là thần tượng của giới trẻ Việt Nam cuối những năm 90, đầu 2000.

Kết quả, Lam Trường được mời xuất hiện trong phim Tình Đã Bay Xa 1 tức Mưa Bụi với phần trình bày nhạc phẩm Hồng Kông mang tựa đề "Tiếng sáo phiêu bồng" bằng cả hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Quảng Đông.

Trong năm kế tiếp, nhờ bệ phóng thành công của "Tiếng sáo phiêu bồng", Lam Trường bắt đầu gây được nhiều chú ý nơi khán giả, chính thức đặt chân vào con đường chuyên nghiệp. 

Anh liên tiếp ghi dấu ấn với những ca khúc trữ tình như Tôi ngàn năm đợi, Mưa phi trường, Tình thôi xót xa, Giấc mơ thiên đường, Tuyết sơn phi hồ...

Thời điểm năm 2000, Lam Trường trở thành ngôi sao thần tượng của giới trẻ nhờ giọng ca ấm áp, gương mặt điển trai, phong thái hiền lành, gần gũi và cởi mở. Liveshow đầu tiên của anh với chủ đề Lời Trái Tim Muốn Nói diễn ra trong 2 đêm, mỗi đêm đông nghẹt 5000 khán giả.

Cho đến nay, dù đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, Lam Trường vẫn đều đặn cho ra mắt các dự án mới. Để tri ân đến khán giả. Năm 2018, nam ca sĩ cho ra mắt dự án âm nhạc Lam Trường 9 PM Live, được phát sóng kênh Youtube, với 90% là những bài hát cũ được phối lại theo phong cách hoàn toàn mới. Đó cũng là cách mà Lam Trường giữ được lượng fan trung thành đi theo anh suốt hai thập kỷ qua.

Hôn nhân hạnh phúc bên bà xã kém 17 tuổi

Nổi tiếng với tính cách điềm đạm, hiền lành, Lam Trường cũng giữ cho đời tư của mình kín tiếng, bình yên. Tuy nhiên, sóng gió hôn nhân là điều muốn tránh cũng không được.

Cuộc hôn nhân đầu của nam ca sĩ là Ngô Ý An. Cả hai kết hôn vào năm 2004, có với nhau một con trai tên Tiêu Kiến Văn (Bradley).

Sau khi kết hôn, Ý An kiêm nhiệm luôn vai trò quản lý cho người chồng nghệ sĩ. Cô là người sắp xếp lịch trình diễn, quảng bá cho Lam Trường tại Mỹ, lo việc di chuyển, đặt khách sạn, vé máy bay, thậm chí là trang phục biểu diễn cho anh. 

Tuy nhiên do khoảng cách quá xa, Ý An ở Mỹ còn Lam Trường ở Việt Nam, mối quan hệ của họ rơi vào cảnh "cơm không lành canh không ngọt".

Thị phi xảy ra khi hình ảnh Lam Trường và người mẫu Tuyết Ngọc đi xem phim riêng bị bắt gặp và ghi hình. Dù Ý An không lên tiếng, cặp đôi vẫn ly hôn vào năm 2009. 

Lam Trường bên vợ cũ Ngô Ý An.
Lam Trường bên vợ cũ Ngô Ý An.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lam Trường bén duyên với chính fan hâm mộ của mình. Cô tên Yến Phương, kém "anh Hai" 17 tuổi. 

Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi nói chuyện qua lại trên mạng. Sau đó, Lam Trường mời Yến Phương đến xem anh biểu diễn ở Mỹ. Tuy nhiên, khi Yến Phương đến thì vé đã bán hết nên Lam Trường đành đưa cô vào hậu trường bằng thẻ ban tổ chức.

"Sau lần gặp gỡ ngoài đời, mối quan hệ của chúng tôi thân hơn, tuy nhiên, vẫn chưa nghĩ đến tình yêu. Từ đó, hai đứa chuyện trò nhiều hơn và bắt đầu có cảm giác nhớ nhung. Phương rất quan tâm, chia sẻ với cuộc sống riêng của tôi. Phương suy nghĩ và ăn nói sâu sắc, vì thế, trong hầu hết mọi chuyện, chúng tôi đều hợp nhau.

Cô ấy làm cho tôi cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm lại sau bao nhiêu giông bão", Lam Trường chia sẻ về những ngày đầu quen biết bà xã.

Lam Trường: U50 viên mãn bên vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 5
Lam Trường: U50 viên mãn bên vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 6
Lam Trường hạnh phúc bên bà xã Yến Phương và con gái.
Lam Trường hạnh phúc bên bà xã Yến Phương và con gái.

Năm 2013, cả hai chính thức kết hôn bất chấp khoảng cách tuổi tác. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên vợ trẻ, nam ca sĩ cho biết, vợ chồng anh không tránh khỏi những biến cố, trục trặc như Lam Trường có quá nhiều fan nữ, còn vợ anh lại đôi khi tủi thân vì phải sống xa gia đình, cô đơn ở nơi "đất khách quê người".

Tuy nhiên, vượt qua nhiều khó khăn, cặp đôi vẫn gắn bó hạnh phúc suốt 7 năm qua. Hiện tại, Lam Trường và vợ ổn định cuộc sống bên Mỹ cùng con gái Tiêu Yên Lam (Phoebe). Cả hai dự định sẽ sinh thêm con thứ 2 vào năm 2022. 

Ở tuổi 45, Lam Trường viên mãn với một sự nghiệp thăng hoa, cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc.

Đan Trường: "Nam thần" của thập niên 2000 và cuộc hôn nhân bên vợ đại gia Phương Thanh: Cát-xê khủng 1,5 tỷ đồng và cuộc đời nhiều thăng trầm
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp