Để thành nữ doanh nhân thành đạt như hôm nay, Hà Tăng đã kinh qua cả nấu bếp lẫn phục vụ bàn

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 27/10/2021 23:19 (GMT +7)
Tăng Thanh Hà là con dâu tỷ phú, lấy chồng phú nhị đại nhưng cô cũng phải lao động cật lực để kiếm tiền.
Hashtag #Tăng Thanh Hà #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, trên trang cá nhân, "ngọc nữ màn ảnh Việt" Tăng Thanh Hà đã trải lòng về những ngày đầu rời khỏi làng giải trí. Ai cũng nghĩ cô theo chồng bỏ cuộc chơi tận hưởng cuộc sống nhung lụa trong gia đình tỷ phú. Nhưng sự thật là nữ diễn viên đã nỗ lực gây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng trong lĩnh vực F&B. 

Trong bài viết này, Tăng Thanh Hà tiết lộ ông xã chính là người đã khuyến khích cô nấu ăn, mua rất nhiều gia vị từ nước ngoài về cho cô thử nghiệm, là thực khách đầu tiên của cô và đồng thời gợi ý cho cô mở 1 nhà hàng bằng chính công thức nấu ăn của mình.

Để thành nữ doanh nhân thành đạt như hôm nay, Hà Tăng đã kinh qua cả nấu bếp lẫn phục vụ bàn - Ảnh 1

Điều thú vị là, dù chồng là con trai tỷ phú, bản thân là phu nhân giàu sang, nhưng khi mở nhà hàng, Tăng Thanh Hà làm việc như một nhân viên, không khâu nào không làm, từ đứng bếp, phục vụ bàn, thu ngân... Đọc xong người hâm mộ chỉ biết thán phục, hóa ra để thành công giàu có thì dâu hào môn như Tăng Thanh Hà cũng phải làm việc cật lực.

Nguyên văn chia sẻ của Hà Tăng:

"Ý tưởng ban đầu khi mình quyết định mở The Crab Shack xuất phát từ hai món này. Crawfish/Tôm sốt Cajun & Mì xào bơ tỏi.  Nhớ ngày đó người ấy đi nước ngoài mang một đống gia vị về cho mình nấu. Làm tới làm lui ra được cái vị này, thực khách đầu tiên của mình là người ấy, rồi gia đình và nhóm bạn thân. Rồi ấy nói mình mở nhà hàng đi, đưa một công thức bếp gia đình ra kinh doanh nhà hàng chân ướt chân ráo rồi đâu cũng vào đó. Không có khâu nào của nhà hàng mà mình chưa làm qua, từ bếp, phục vụ, thu ngân, nhân sự, kế toán, thu mua, marketing, thiếu vị trí nào thân này lắp vào hết. Rồi cũng theo cái ngành F&B này hơn 8 năm rồi. Trộm vía team bây giờ cũng đã vững vàng. (Cám ơn đại gia đình CS, thương lắm) Mỗi ngày qua đi chỉ có yêu thêm mà thôi bởi niềm vui của mình là thích nấu ăn và nhìn người khác ăn ngon!

Bao nhiều năm qua hải sản sốt cajun & mì xào bơ tỏi vẫn là món đặc trưng của The Crab Shack, khách đến The Crab Shack đa số ai cũng đều order 2 món này. Có khách order cả 1 combo nhưng chỉ ăn sốt và mì là chính. Nhìn vậy thôi nhưng ăn rồi khó quên", cô viết.

>>> Xem thêm: Thần thái như Hà Tăng, mặc áo bà ba cánh sen, buộc tóc 2 bên vẫn sang

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hà Tăng khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi quyết định lui về chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Cô và ông xã Louis Nguyễn chính thức về chung một nhà từ năm 2012. Năm 2014, Tăng Thanh Hà khởi nghiệp kinh doanh, là bà chủ quản lý nhà hàng hải sản ở TP.HCM. Nữ diễn viên từng chia sẻ: Kinh doanh không chỉ để vui mà là công việc nghiêm túc, đem lại cho cô nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Dù là bà chủ nhưng không ít lần con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn chứng minh sự "đa zi năng" của mình khi trổ tài làm food stylist (nghệ thuật sắp đặt và trang trí trong ẩm thực) kiêm photographer cho nhà hàng.

Để thành nữ doanh nhân thành đạt như hôm nay, Hà Tăng đã kinh qua cả nấu bếp lẫn phục vụ bàn - Ảnh 2
Để thành nữ doanh nhân thành đạt như hôm nay, Hà Tăng đã kinh qua cả nấu bếp lẫn phục vụ bàn - Ảnh 3

Thần thái như Hà Tăng, mặc áo bà ba cánh sen, buộc tóc 2 bên vẫn sang Con gái Hà Tăng mới 4 tuổi đã viết nhật ký, đọc 5-6 cuốn sách mỗi sáng Hà Tăng mặc áo phông đi sự kiện, Louis Nguyễn giữ vai vợ không nhả tay
Copy URL
Tăng Thanh Hà
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp