Tiểu sử về Tăng Thanh Hà - ngọc nữ ngành điện ảnh Việt Nam

Nhã An Đăng lúc: Thứ hai, 13/12/2021 18:01 (GMT +7)
Tất tần tật thông tin về Tăng Thanh Hà từ sự nghiệp đến đời tư cá nhân và hành trình để trở thành ngọc nữ làng điện ảnh Việt Nam.
Hashtag #Tăng Thanh Hà #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Cái tên Tăng Thanh Hà chắc hẳn không hề xa lạ đối với khán giả Việt Nam. Giờ đây khi đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật nhưng đời sống của cô vẫn được nhiều người theo dõi và ngưỡng mộ. 

Nét đẹp tự nhiên của Tăng Thanh Hà được nhiều khán giả yêu quý 
Nét đẹp tự nhiên của Tăng Thanh Hà được nhiều khán giả yêu quý 

1. Tăng Thanh Hà là ai?

Tăng Thanh Hà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Cô xuất thân từ lớp kịch Idecaf, tham gia đóng phim truyền hình và làm mẫu ảnh cho các bìa báo, tạp chí. Tăng Thanh Hà đã giải nghệ từ năm 2012 sau khi kết hôn với Louis Nguyễn - con trai của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương.

2. Tiểu sử của Tăng Thanh Hà

2.1. Tăng Thanh Hà tên thật là gì?

Tăng Thanh Hà là nghệ danh, đồng thời là tên thật của cô.

2.2. Tăng Thanh Hà sinh năm bao nhiêu?

Tăng Thanh Hà sinh ngày 24/10/1986

2.3. Tăng Thanh Hà quê ở đâu?

Tăng Thanh Hà quê tại Gò Công - Tiền Giang, có gốc gác là người Hoa. Sau này, gia đình cô chuyển lên TP.HCM sinh sống.

3. Sự nghiệp làm nên danh xưng ngọc nữ điện ảnh Việt của Tăng Thanh Hà

3.1. Các bộ phim Tăng Thanh Hà đã tham gia

Năm 16 tuổi, Thanh Hà đã có được mời đóng vai trang trong bộ phim Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Vai diễn này tuy được đánh giá là không quá nổi bật nhưng đây chính là thời điểm cô được chú ý nhiều hơn trong giới nghệ thuật.

Nối tiếp Dốc Tình, cô nhận lời đóng vai Mộng Cầm trong phim Hàn Mặc Tử và vai diễn này có thể xem là một cột mốc thành công.

Đặc biệt nhất có lẽ là vai diễn Út Nhỏ trong phim Hương phù sa - bộ phim đã giúp cô dành được giải thưởng lớn trong sự nghiệp. Cùng với đó cô cũng tham gia không ít quảng cáo lớn nhỏ khác nhau, tên tuổi ngày càng đi lên.

Tuy nhiên sau đó Thanh Hà đột ngột đi du học Cao đẳng ngành Quản lý khách sạn tại đất nước Singapore. Đến 2007, quay lại Việt Nam và tiếp tục sự nghiệp của mình với vai Diễm Trúc trong bộ phim đình đám Bỗng dưng muốn khóc.

Những năm sau đó cô tham gia vào các bộ phim như: Đẹp từng centimet (2008), Cánh đồng bất tận (2009-2010) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Mỹ Nhân Kế (2012).

Vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc (2007)
Vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc (2007)

Nhắc đến các bộ phim thì không thể không nhắc đến các diễn viên nam đóng cặp cùng Tăng Thanh Hà. Những cái tên nổi bật như: Trương Minh Quốc Thái (Hương phù sa) và Lương Mạnh Hải (Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet). 

Hương phù sa đã từng là bộ phim truyền hình khiến không ít khán giả mê mẩn từ những tập phát sóng đầy kịch tính đầu tiên. Tăng Thanh Hà với vai Út Nhỏ đã lột tả được hết sự chân thật, cứng cỏi và nữ tính của người con gái miền Tây sông nước. Út Nhỏ cùng với chàng kỹ sư lãng tử Trương Minh Quốc Thái đã tạo nên một tình yêu đẹp đến nỗi 15 năm sau khi họ có cơ hội chụp chung một tấm hình cũng khiến khán giả không khỏi suýt xoa. 

Bên cạnh đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng từng dài lời khen có cánh cho sự kết hợp ăn ý của cặp đôi Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải rằng “Hà và Hải đều từng đóng cặp nhiều người, nhưng mọi người hay thích ghép đôi họ với nhau, bởi vì họ đẹp đôi quá. Ngoài đời, họ rất thân nhau, đồng cảm và chia sẻ nhiều điều. Nhiều năm sau này, Hà và Hải thỉnh thoảng đăng lại hình cũ chụp chung lên Instagram. Tấm ảnh nào cũng gây bão like." Cũng nhờ đó sau Bỗng dưng muốn khóc, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng còn mời họ đóng cặp trong phim Đẹp từng centimet và phân đoạn trong phim Ngôi nhà hạnh phúc. 

3.2. Giải thưởng mà Tăng Thanh Hà đã nhận được

  • Tăng Thanh Hà nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất HTV năm 2006 (HTV Awards)
  • Nghệ sĩ ăn mặc ấn tượng năm 2008 - giải do tạp chí Mốt Việt Nam bình chọn
  • Nữ diễn viên truyền hình được khán giả yêu thích nhất năm 2008-2009 (với vai Diễm Trúc trong phim Bỗng dưng muốn khóc)

3.3. Tăng Thanh Hà làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn

Bên cạnh đóng phim, Tăng Thành Hà đồng thời còn được các nhãn hàng nổi tiếng mời làm đại sứ thương hiệu. 

  • Vào đầu tháng 6 năm 2009, Thanh Hà là người đầu tiên sở hữu chiếc Audi A6 tại Việt Nam và cô cũng chính thức trở thành đại sứ cho hãng ô tô Audi tại Việt Nam
  • Năm 2009, đại sứ thương hiệu cho Malata Việt Nam
  • Gương mặt đại diện cho Toshiba Việt Nam

4. Chuyện đời tư của Tăng Thanh Hà

4.1. Hội bạn thân showbiz cực ngầu của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà chơi rất thân với nhóm bạn gồm MC Việt Hà, Thân Thuý Hà và Minh Trang (bà xã của ca sĩ Phạm Anh Khoa). Họ thậm chí còn có biệt danh riêng như: Tăng Thanh Hà là Sẻ nhỏ, Minh Trang là Sẻ lớn, Thân Thuý Hà là Đại Bàng và Bùi Việt Hà là Bồ câu. Bộ tứ luôn xuất hiện trong các sự kiện đặc biệt của nhau.

Năm 2012, MC Việt Hà từng làm phù dâu cho đám cưới bí mật của Tăng Thanh Hà tại Philippines và tất nhiên 2 cô bạn còn lại cũng góp mặt để chung vui cùng. Mỗi lần Ngọc nữ mở thêm các chi nhánh, showroom mới trong con đường kinh doanh của mình thì hội bạn thân đều có mặt để ủng hộ cô. Ngược lại, Thanh Hà cũng tình cảm không kém khi cùng chồng đến dự khai trương quán cà phê của vợ chồng Minh Trang - Phạm Anh Khoa. Cô thường chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên Bùi Việt Hà cũng như Thân Thuý Hà.

Mỗi người tuy có một cuộc sống gia đình riêng nhưng mối quan hệ của họ vẫn thân thiết và đáng ngưỡng mộ.

Ngoài ra, stylist Trần Quang Tuyến cũng là một người anh, người bạn thân quan trọng đối với Thanh Hà. Làm việc với nhau từ khi Tuyến làm người mẫu đến lúc anh chuyển sang nghề stylist. Anh là người đóng góp trong việc tạo dựng nên phong cách thời trang của nữ diễn viên đến sau này khi cô đã ngưng hoạt động showbiz thì Quang Tuyến vẫn ở sau để hỗ trợ hình ảnh cũng như giúp cô gây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Trong nhóm này còn có Trà My Idol và một cô gái khác không hoạt động trong showbiz. Stylist Quang Tuyến từng chia sẻ: “Giờ chúng tôi là một nhà. Mỗi người một việc, mỗi người một cuộc sống,... nhưng lúc nào chúng tôi cũng biết chúng tôi luôn bên nhau.”

4.2. Những mối tình sâu đậm gây tò mò dư luận của Tăng Thanh Hà

Phải kể đến đầu tiên là mối tình đầu đầy nước mắt của Tăng Thanh Hà và Huy Khánh. Cả hai yêu nhau khi cô mới tròn 17 tuổi. 1 năm sau họ cùng casting vào bộ phim Dốc tình, lúc đó Huy Khánh đóng vai chính, nổi lên như cồn và xuất hiện với mật độ dày đặc cùng nhiều hoạt động trong làng người mẫu. Và mọi thứ sóng gió từ đó, họ chia tay sau khi bộ phim đóng máy. Tăng Thanh Hà từng chia sẻ rằng do sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến cả 2 thay đổi và còn nói bóng gió rằng nguyên nhân chủ yếu là do Huy Khánh có người khác, sự việc xảy ra nhiều lần khiến cô không thể nào tha thứ được nữa. “Ai nói gì thì nói nhưng tôi tự tin mình chưa làm điều gì sai trong mối tình đó cả. Mẹ tôi có dạy tôi và bản thân tôi cũng thấy như vậy: Hãy để người ta bỏ mình trước, chứ mình bỏ người ta thì tội. Làm cái gì tôi cũng nghĩ trước là mình có hối hận hay không, nếu hối hận tôi không làm. Mối tình đầu tiên khiến tôi khổ nhiều nhưng tôi không ân hận”, người đẹp chia sẻ.

Thời gian sau, Tăng Thanh Hà từng thừa nhận có thời gian hẹn hò với đại gia phố núi Cường Đô la. Mối tình này được dư luận quan tâm và không ít lần tò mò về nó, nhưng dường như cô luôn tỏ ra không quan tâm và bác bỏ mọi vấn đề liên quan.

Năm 2009, cô công khai xuất hiện bên cạnh doanh nhân Louis Nguyễn. Đến tháng 11 năm 2012, cô đã chính thức về chung một nhà với anh chàng người Philippines gốc Việt này. Sau đó đến 17/4/2015 Tăng Thanh Hà hạ sinh con trai đầu lòng và 2 năm sau vào 18/3/2017 chào đón thêm một bé gái nữa.

4.3. Gia thế nhà chồng Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà cùng bố mẹ chồng trong ngày cưới
Tăng Thanh Hà cùng bố mẹ chồng trong ngày cưới

Louis Nguyễn có tên thật là Nguyễn Quốc Khánh, anh sinh ra trong một gia đình có gia thế vô cùng ấn tượng và quyền lực. Bố của Louis là ông Johnathan Hạnh Nguyễn - tổng thống đại diện của Philippines Airlines khu vực Đông Dương. Tên tuổi của ông còn đi liền với tập đoàn IPP - Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, hiện đang là nhà phân phối chính của nhiều thương hiệu do Tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) sở hữu bao gồm: Christian Dior, LV, Marc Jacobs, Hennessy và Hermes. Từ năm 1999, Louis Nguyễn đã được ông Hạnh giao phó tiếp quản và điều hành hoạt động nhiều công ty thành viên trực thuộc IPP. 

Mặt khác, mẹ chồng Tăng Thanh Hà là bà Cristina sinh ra trong một gia đình giàu có ở Philippines và là cháu họ của bà Imelda Marcos - phu nhân cựu Tổng thống Philippines Feedinand Marcos. Dù đã ly hôn với ông Hạnh nhưng nhiều người nói rằng đến giờ bà vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tái hôn với diễn viên Thuỷ Tiên - người đóng cặp với Lê Công Tuấn Anh trong bộ phim Vị đắng tình yêu. Bà Thuỷ Tiên hiện nay đang kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang, quản lý 25 công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm. 

Anh em chồng nhà Tăng Thanh Hà đều là những người thừa kế sáng giá. 3 cậu con trai đầu là Henry Nguyễn, Louis và Philips đều đang phụ trách công việc tại tập đoàn IPP. Thảo Tiên là cô em gái chồng dễ thương, vô cùng thân thiết với chị dâu. Cuối cùng là cậu em trai 19 tuổi William Hiếu Nguyễn với cuộc sống vương giả nhiều người mơ ước.

Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên chồng - doanh nhân Louis Nguyễn
Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên chồng - doanh nhân Louis Nguyễn

4.4. Cuộc sống hiện tại của Tăng Thanh Hà

Cuộc sống hiện tại của ngọc nữ là một trong những điều viên mãn hiếm có của showbiz Việt. Tăng Thanh Hà ngừng hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian hơn để du lịch và tận hưởng cuộc sống và tự tay chăm sóc cho gia đình bé nhỏ của mình. Cô thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội Instagram những khoảnh khắc hằng ngày trong gia đình. Những lần cô tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon hay những bữa tiệc lớn nhỏ trong gia đình, vui vẻ chơi cùng 2 nhóc tì và cả khoảnh khắc ông xã xắn tay giúp vợ làm việc nhà. Dù vậy nhưng cô chưa bao giờ công bố chính diện mặt 2 con vì đó là cách cô bảo vệ con tránh khỏi những soi mói từ mọi người và để chúng được lớn lên như mọi đứa trẻ bình thường khác. Quả là một người mẹ suy nghĩ thấu đáo! 

Song song chuyện chăm lo gia đình, Tăng Thanh Hà cũng tập trung hơn cho công việc kinh doanh nhà chồng và cá nhân ở các lĩnh vực như thời trang và ẩm thực. Bằng chứng là bây giờ cô đã có rất nhiều cửa hiệu, nhà hàng ở các vị trí trung tâm TP.HCM, Nha Trang,...  

Đã kết hôn được 9 năm và tình cảm giữa hai vợ chồng luôn mặn nồng, được giữ lửa theo một cách rất riêng. Có lẽ bí quyết hiệu quả nhất chính là việc cô luôn cố gắng tự vào bếp, chuẩn bị những món ăn yêu thích cho cả nhà mà chẳng phải tìm đến hàng quán nào cả. Dù bận rộn như thế nào gia đình Ngọc nữ cũng sắp xếp thời gian để ăn tối và trò chuyện cùng nhau. Đó chính là lý do Louis Nguyễn rất hay chia sẻ hình ảnh của vợ mình trên trang cá nhân với giọng văn rất trân trọng và đầy sự tự hào. Hơn thế, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng vô cùng tốt đẹp từ bố mẹ chồng cho đến các anh em trai và cô em gái chồng. 

Ngọc nữ một thời của điện ảnh Việt Nam
Ngọc nữ một thời của điện ảnh Việt Nam

Có thể nói rằng Tăng Thanh Hà chính là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong thời đại ngày nay. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay không thể vô cớ nói là nhờ may mắn, chắc chắn cô đã phải nỗ lực rất nhiều để hài hoà về nhan sắc, tài năng và đức độ. Ngọc nữ theo đuổi một lối sống hiện đại, xen kẽ những giá trị truyền thống của một người phụ nữ Việt từ cư xử, giao tiếp đến ăn mặc và tính cách; quả thật rất đáng ngưỡng mộ. 

5. Một số hình ảnh đẹp của Tăng Thanh Hà

Tiểu sử về Tăng Thanh Hà - ngọc nữ ngành điện ảnh Việt Nam  - Ảnh 6
Tiểu sử về Tăng Thanh Hà - ngọc nữ ngành điện ảnh Việt Nam  - Ảnh 7
Tiểu sử về Tăng Thanh Hà - ngọc nữ ngành điện ảnh Việt Nam  - Ảnh 8
Tiểu sử về Tăng Thanh Hà - ngọc nữ ngành điện ảnh Việt Nam  - Ảnh 9

6. Clip Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà than nhớ thời đi phim, dân tình háo hức chờ ngày comeback Hôm qua sao làm gì (15/7): Tăng Thanh Hà khoe vườn rau xanh mướt Tăng Thanh Hà khoe vườn rau nhà trồng nhưng tâm điểm lại là vóc dáng bà mẹ hai con
Copy URL
Tăng Thanh Hà
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp