Le Bal: Dạ tiệc của các tiểu thư thực thụ, con gái Trump cũng không có suất

An Diệp Phi Đăng lúc: Thứ sáu, 27/11/2020 16:25 (GMT +7)
Le Bal des Débutantes còn gọi là Le Bal hay Dạ vũ Hoàng Gia là dạ tiệc đỉnh cao của giới quý tộc trên toàn thế giới chỉ dành cho các tiểu thư thực thụ.

Là sự kiện được mong đợi vào tháng 11 hàng năm tại Paris (Pháp), Le Bal des Débutantes là sự kiện quy tụ những gương mặt quý tộc nhất của giới quý tộc trên toàn thế giới. Le Bal "có giá" vì nó chỉ dành cho các nàng công chúa hiện đại thực thụ ở tuổi từ 16 đến 22 với những tiêu chí vô cùng khắt khe về xuất thân, nhan sắc và trí tuệ. Họ đều là con gái trong những gia đình trâm anh thế phiệt, có địa vị cao, đóng góp lớn trong lĩnh vực chính trị - kinh doanh- nghệ thuật của thế giới. Bởi thế, Le Bal còn được gọi là Dạ vũ Hoàng gia.

Le Bal des Désbutantes, gọi tắt là Le Bal hay Dạ vũ Hoàng Gia, là một trong 10 sự kiện dạ vũ hấp dẫn nhất thế giới
Le Bal des Désbutantes, gọi tắt là Le Bal hay Dạ vũ Hoàng Gia, là một trong 10 sự kiện dạ vũ hấp dẫn nhất thế giới

Le Bal được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 bởi nữ nhà báo Ophélie Renouard. Không đơn thuần là bữa dạ tiệc dành cho các thiếu nữ danh giá vào tuổi trưởng thành hay là địa chỉ để họ phô trương gia thế mà đây là một sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tấm lòng và tri thức của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, qua đó, thực hiện các công việc thiện nguyện có sức ảnh hưởng và hiệu quả.

Le Bal des Désbutantes do nữ nhà báo Ophélie Renouard tổ chức từ năm 1992
Le Bal des Désbutantes do nữ nhà báo Ophélie Renouard tổ chức từ năm 1992

Năm 2005, sự kiện này đã được Fosbes bình chọn là “1 trong 10 dạ tiệc hấp dẫn nhất hành tinh”. Và đây cũng là sự kiện được tất cả các tiểu thư, các nàng “công chúa” nhỏ của giới quý tộc trên toàn thế giới vô cùng hãnh diện khi được tham dự. Sự kiện đã từng đón tiếp Công chúa Lorenza de Liechtenstein, Công chúa Ai Cập Fawzia Latifa, cháu nội Tổng thống Bush Lauren Bush, Lily Collins - con gái của Phil Collins... và nhiều tên tuổi khác.

Những năm gần đây có sự xuất hiện của các nàng công chúa nhỏ của các Tập đoàn lớn tại Trung Quốc, Hồng Kông như Annabel Yao - con út của người sáng lập Tập đoàn Huawei, Angel Lee - con gái ông trùm bất động sản Hong Kong Robert Lee, Jane Lý - con gái diễn viên Lý Liên Kiệt.

Việt Nam có hai cô gái tham gia vào sự kiện này, đó là: Trần Lan Vi (2012) và Đinh Thị Nam Phương (2016).

Đinh Thị Nam Phương đến từ Việt Nam đã được tham gia sự kiện danh giá này.
Đinh Thị Nam Phương đến từ Việt Nam đã được tham gia sự kiện danh giá này.

Do dạ vũ này tuyển người tham gia vô cùng ngặt nghèo nên không phải cứ có tiền trả phí dự tiệc là được xuất hiện. Có hai nhân vật cực kỳ nổi tiếng, giàu có và xinh đẹp đã bị BTC từ chối cho dự Le Bal, đó là con gái Donald Trump - Ivanla và Paris Hilton.

Chia sẻ về chuyện loại bỏ thư xin dự tiệc của con gái Donald Trump, nữ nhà báo Ophélie Renouard cho biết trên Madame Firago: “Khi đó, Ivanka mới 16 tuổi và hồ sơ có vẻ phù hợp, nhưng người giới thiệu kém chất lượng nên tôi đã từ chối”. Bà nói thêm: “Kể từ khi tổ chức vũ hội này, tôi thường liên hệ với những cô gái vào năm họ 16 tuổi. Sau đó, họ sẽ chọn năm muốn tham gia, điều này thường phụ thuộc vào các kỳ thi và công việc riêng của từng người. Tất nhiên, tôi cũng đặt ra hạn ngạch riêng, vì không thể chỉ mời công chúa hoàng gia hay con gái của các diễn viên”.

Tiểu thư Ivanka nhà Donald Trump từng được Le Bal chú ý khi cô 16 tuổi nhưng do người giới thiệu không chất lượng nên vào thời điểm đó cô đã không được chọn
Tiểu thư Ivanka nhà Donald Trump từng được Le Bal chú ý khi cô 16 tuổi nhưng do người giới thiệu không chất lượng nên vào thời điểm đó cô đã không được chọn

Paris Hilton, tiểu thư đình đám một thời của Hollywood, cũng phải nhận cái lắc đầu khi muốn góp mặt trong Le Bal. Bởi phong cách tiệc tùng, nổi loạn của cô được cho là không phù hợp với tính quý tộc, sang trọng mà ban tổ chức muốn hướng tới. Vì vậy, dù thừa kế khối tài sản kếch xù từ gia đình, Paris chưa bao giờ xuất hiện trong dạ tiệc này.

Le Bal thành lập năm 1992 thì năm 1995, Việt Nam đã được có trong danh sách quan tâm của Le Bal thông qua quỹ từ thiện dành cho phụ nữ mang tên Enfants d’Asie (một trong hai quỹ từ thiện) do sự kiện La Bal thành lập. Tính tới nay, quỹ từ thiện trên đã tài trợ cho 2.000 em được đi học, 480 em trong số đó nhận tài trợ cá nhân (tức là có một cá nhân nào đó tự nguyện nhận bảo trợ cho các em tới khi trưởng thành), 1.700 em nhận được bảo trợ cộng đồng. Trong chương trình thúc đẩy Phụ nữ phát triển Le Bal đã giúp cho hơn 1.000 nữ sinh viên ở khu vực đồng bằng sông Mekong và một vườn trẻ ở Thủ Đức. Không chỉ ở nước ta mà quỹ từ thiện của Le Bal còn hoạt động ở Căm-pu-chia, Phillipines…

 

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp