Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/6: Anh là "Tam sư" hay lại hóa... 3 con mèo

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ ba, 22/06/2021 09:03 (GMT +7)
Hôm nay 22/6, ở bảng D, Anh và Cộng hòa Séc chắc vé đi tiếp, cơ hội vẫn còn cho cả Croatia và Scotland.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/6:

02h00 ngày 23/06, Croatia vs Scotland (bảng D, trực tiếp VTV3)

02h00 ngày 23/06, CH Séc vs Anh (bảng D, trực tiếp VTV6)

Xếp hạng bảng D sau 2 lượt đấu:

Xếp hạng Trận Điểm số Hiệu số
Cộng hòa Séc 2 4 +2
Anh 2 4 +1
Croatia 2 1 -1
Scotland 2 1 -2

Ở bảng đấu này, dù kết quả có ra sao, Anh và Cộng hòa Séc đều chắc chắn đi tiếp. Croatia có thể sẽ vươn lên chiếm được ngôi nhì bảng nếu thắng đậm Scotland. 

Vấn đề được quan tâm là Anh sẽ chơi như thế nào? Rút cuộc "Tam sư" vẫn lại chỉ là đội bóng truyền thông, hay thực sự thầy trò Gareth Southgate đủ để trở thành kẻ chinh phục tại EURO lần này. 

Người Anh đến EURO 2020 với đội hình có giá trị cao nhất trên thị trường chuyển nhượng, tổng giá trị chuyển nhượng của những ngôi sao giải ngoại hạng lên tới 1,2 tỉ bảng. Anh đã phá được dớp với chiến thắng trong trận mở màn gặp Croatia, nhưng sau đó "Tam sư" lại chơi kém cỏi và "thủ hòa" được Scotland. Sau hai trận đấu, đội hình tiền tỉ mới chỉ có được đúng 1 bàn thắng, và năng lực thì bị đặt dấu hỏi. 

Ông Southgate khẳng định vẫn sẽ đặt niềm tin vào Kane
Ông Southgate khẳng định vẫn sẽ đặt niềm tin vào Kane

Ông Gareth Southgate khẳng định vẫn sẽ đặt niềm tin vào Harry Kane. Đội trưởng ĐT Anh đến với EURO sau khi dành cú đúp Vua phá lưới và Vua kiến tạo ở giải ngoại hạng Anh. Kane ghi đến 33 bàn và kiến tạo với 17 lần. CĐV Anh tin rằng Kane đang đạt đến độ chín nhất, và đủ sức dẫn dắt dàn sao trẻ của Anh chơi lột xác. Hai trận đấu đều bị thay ra giữa chừng, những gì người ta nhớ đến Kane là một pha lao đầu vào cột dọc.

Sau trận đấu với Scotland, dư luận cho rằng Anh đang muốn né ngôi đầu bảng. Bởi nếu dẫn đầu sẽ phải gặp đội nhì bảng F, đó có thể là Pháp, Đức hoặc Bồ Đào Nha. Nếu nhì phải D, Anh sẽ chỉ phải gặp đội xếp thứ 2 tại bảng E, với sự có mặt của Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển và Slovakia. 

Vấn đề là nếu ngay từ trận thứ 2 đã chỉ tính cố gắng lê lết qua được vòng 1/16, thì cơ sở nào để có thể trở thành kẻ chinh phục, để đạt được ước mơ chơi trận chung kết ở sân nhà Wembley. Nếu nhì bảng, gặp đối thủ yếu hơn, vào đến vòng sau, ĐT Italia hay 1 đội bóng nào đó cũng đang "mài gươm" chờ sẵn. 

Bản lĩnh của "Tam sư" chẳng lẽ chỉ có vậy?

Cộng hòa Séc có lẽ đã không tính toán nhiều như người Anh. Với Patrick Schick và đồng đội, 1/16 hay tứ kết thì cũng như nhau, cũng đều phải chiến đấu và đằng nào thì cũng phải đối đầu với những đội bóng mạnh. 

Croatia và Scotland đều còn cơ hội đi tiếp. Scotand cho thấy họ là đội bóng có lối chơi khá khó chịu. Luka Modric có kỳ EURO cuối cùng, và chắc chắn nhạc trưởng tài hoa của Croatia sẽ không muốn nói lời từ biệt sớm một cách cay đắng. Với lực lượng hiện tại, Croatia đủ sức chiến thắng. 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/6: Liệu những chú lính chì Đan Mạch có lách qua được khe cửa hẹp? Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/6: Italia khẳng định sức mạnh Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/6: Ronaldo sẽ cho người Đức nếm cay đắng tại EURO 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp