Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang

Lulu Đăng lúc: Thứ hai, 23/11/2020 14:46 (GMT +7)
Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy cùng nhiều nàng hậu khác lao đao khi bị "đào" lại những khoảnh khắc không đẹp trong quá khứ.
Hashtag #Hoa hậu Việt Nam #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức diễn ra vào tối 20/11 vừa qua đã tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá, đó chính là Đỗ Thị Hà - cô gái sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa. 

Ngay sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu, thông tin đời tư của Đỗ Thị Hà nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cũng vì thế, hàng loạt những bài đăng, bình luận trên facebook của cô nàng bất ngờ được "đào" lại, trong đó có nhiều lời nói tục của Đỗ Thị Hà với bạn bè trên mạng xã hội

Ngoài tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, hàng loạt Hoa hậu trước đó cũng dính không thị phi ngay sau đêm đăng quang tại đấu trường nhan sắc nổi tiếng này như Nguyễn Thị Huyền, Phạm Mai Phương, Trần Thị Thùy Dung, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy...

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy 

Sau khi đăng quang, bảng điểm thi THPT quốc gia của Hoa hậu Trần Tiểu Vy tạo thành nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội bởi nàng hậu có bảng điểm "5 toàn phần" “lẹt đẹt” của mình. Cụ thể, bảng điểm của Tiểu Vy như sau: Toán 5,2; Ngữ văn: 4,75, Vật lý: 4,75, Hóa học: 4, Sinh học: 2,75, Tiếng Anh: 4,6. Trung bình các môn là 4,27.

Cư dân mạng xôn xao bàn tán, cho rằng nàng hậu sinh năm 2000 “học dốt” và không xứng đáng với chiếc vương miện luôn đề cao yếu tố tài sắc vẹn toàn.

Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 1

Trong buổi trò chuyện với báo chí ngay sau khi đăng quang, khi được hỏi về vấn đề học tập, Trần Tiểu Vy khéo léo né tránh. Thay vào đó, người đại diện của BTC Hoa hậu Việt Nam trả lời: "Tin đồn này có lẽ xuất phát từ việc điểm số của môn không phải thế mạnh của Vy bị điểm thấp. Đâu phải ai cũng học đều các môn. Trong các môn học, Vy học Toán tốt nhất, còn môn sợ nhất là Sinh học".

Sau này, Tiểu Vy cũng khẳng định, học là con đường dẫn tới thành công nhưng học không hẳn là con đường duy nhất. Cô nói:

"Học là con đường dẫn tới thành công nhưng bên cạnh đó mình cần trau dồi các kỹ năng sống khác nhiều hơn nữa, cần có trái tim, tâm hồn hướng thiện, biết chia sẻ với mọi người.

Tôi nghĩ học không hẳn là con đường duy nhất quyết định thành công của một người. Con người không ai có thể hoàn hảo, tôi sẽ cố gắng trau dồi và hoàn thiện mình hơn nữa".

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh

Trái với Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu học giỏi khi đỗ vào đại học Ngoại thương với số điểm cao. Thế nhưng, ngoài chuyện bị chê "nhạt", "không đủ đẹp", ngay trong đêm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh còn bị cư dân mạng khui ra loạt status "chửi thề", phát ngôn hỗn xược về cô giáo, nói năng thô tục trên mạng xã hội. Những phát ngôn không đúng chuẩn mực hoa hậu phần nào làm hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh xấu đi trong mắt công chúng.

Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 2
Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 3
Những status chửi tục của Đỗ Mỹ Linh trước khi đăng quang hoa hậu.
Những status chửi tục của Đỗ Mỹ Linh trước khi đăng quang hoa hậu.
Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 5

Đối phó với scandal, Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng lên tiếng giải thích. Với tin đồn phỉ báng giáo viên, cô biện minh rằng lúc đó mới chỉ 13 tuổi, còn quá nhỏ để giữ bản thân có cư xử đúng chuẩn mực. Với những nghi vấn chửi bậy liên quan đến chuyện yêu đương của hoa hậu, cô nhanh chóng phủ nhận, cho rằng điều đó là bịa đặt, có người nào đó đã cắt ghép hình ảnh... vì cô không hề có bạn trai.

Đồng thời, Đỗ Mỹ Linh cũng phải tạm thời đóng Facebook cá nhân để thanh lọc lại trang cá nhân của mình, xóa đi những phát ngôn thiếu suy nghĩ, tránh ảnh hưởng đến ngôi vị Hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Kỳ Duyên là một trong những hoa hậu dính nhiều thị phi nhất thời điểm mới đăng quang. Không chỉ bị chê bai về nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam 2014 nhiều lần phải nhận "gạch đá" từ dân mạng vì hành động được cho là không phải phép với chính bố mẹ ruột.

Cụ thể, nàng hậu bị bắt gặp để mẹ khệ nệ xách đồ ở sân bay như một trợ lý trong khi mình ung dung bước đi tay không phía trước. Một cư dân mạng cũng chia sẻ đoạn status kể về Kỳ Duyên hồn nhiên nói chuyện với bố mẹ bằng giọng điệu cau có, vô lễ trước sự chứng kiến của nhiều người tại phòng tập thể dục.

Theo chia sẻ của người này, nàng hậu đi tập mà không có giày, cô gọi điện cho bố mẹ chất vấn và nói rằng mang giày đến ngay với thái độ khá bực bội.

Hoa hậu Kỳ Duyên bị tố vô lễ với bố mẹ.
Hoa hậu Kỳ Duyên bị tố vô lễ với bố mẹ.
Cô bị chỉ trích khi để mẹ xách đồ đi phía sau.
Cô bị chỉ trích khi để mẹ xách đồ đi phía sau.

Trước những thông tin cho rằng con gái mình hỗn láo, bố mẹ Kỳ Duyên tỏ ra tỏ ra khá bất ngờ và bức xúc.

Mẹ nàng hậu giải thích, Kỳ Duyên là một cô gái ngoan, hiền lành. Bà đi tập cùng con gái suốt 6 tháng qua và chưa từng thấy ai có những lời nói không tốt về cô. 

Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 8

"Hôm đó, Duyên gọi điện cho bố và nói to hơn một chút để nhờ bố mang đôi giày tập đến. Bố Duyên hỏi lại vì không nghe rõ nên Duyên mới phải nói lớn như thế", bà giải thích.

Bố Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng cho biết, ngày hôm đó, Kỳ Duyên đi học về và chính ông là người chở cô đến phòng tập. Tuy nhiên, vì quên mang giày nên cô mới gọi điện nhờ bố mang đến. Ông khẳng định, Kỳ Duyên không hề quát mắng như lời khẳng định của cư dân mạng. 

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo là người đẹp miền Tây duy nhất từng đăng quang ngôi vị hoa hậu. Cô được công chúng ưu ái dành tặng những danh xưng mỹ miều như "Thần tiên tỷ tỷ" hay "Hoa hậu của các hoa hậu" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, thanh khiết và đời tư kín tiếng.

Tuy nhiên, nhiều người còn nhớ, ngay trong đêm đăng quang, thông tin tân Hoa hậu người Bạc Liêu gian dối về học vấn đã rộ lên trên mạng xã hội. Cụ thể, trong cuộc thi, người đẹp được ban tổ chức giới thiệu là sinh viên ngành Tài chính - Kế toán. Nhưng sau đó, có người tố cô chỉ là học viên hệ trung cấp thuộc trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ).

Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 9

Ban tổ chức cuộc thi và nhà trường sau đó đã lên tiếng minh oan cho Đặng Thu Thảo. Theo thông tin chính thức được đưa ra, Hoa hậu Việt Nam 2012 đã kết thúc quá trình học trung cấp và chuyển sang học cao đẳng bằng một kỳ thi riêng được ưu tiên. Song, dư luận cho rằng nhà trường đã không trung thực để bảo vệ danh tiếng cho Tân Hoa hậu.

Không những vậy, danh tiếng của Thu Thảo còn bị ảnh hưởng khi bố ruột cô - ông Đặng Văn Đạt  - bị tố từng gây tai nạn giao thông cho một cô giáo khiến người này thương tật đến 87% và phải sống thực vật suốt đời. Bố Hoa hậu cũng bị tố không thực hiện nghĩa vụ bồi thường như phán quyết của tòa án.

Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 10

Theo gia đình của cô giáo bị tai nạn, bố của Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ hỗ trợ cho gia đình ông 2 lần, tổng cộng 28 triệu đồng rồi sau đó biệt vô âm tín, không đến thăm hỏi Xuân dù chỉ một lần. Quá bức xúc trước cách hành xử thiếu tình người của người gây tai nạn nhưng vì mải lo cho con nên đến gần 3 năm sau, tức ngày 2/10/2009, ông Ngợi mới viết đơn khởi kiện ông Đạt lên Tòa án Nhân dân huyện Phụng Hiệp. 

Ngày 26/10/2011, Tòa án huyện Phụng Hiệp xử phiên sơ thẩm tuyên buộc ông Đặng Văn Đạt phải bồi thường cho Trần Hoàng Xuân 75 triệu đồng. Bản án cũng ghi rõ ông Đặng Văn Đạt phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền chăm sóc, nuôi dưỡng chi phí hàng tháng là 1.165.000 đồng đến khi chị Xuân chết. 

Sau khi tên tuổi của bố đẻ bị nêu lên mặt báo, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã thay mặt bố đến thăm hỏi gia đình cô giáo nói trên và thực hiện nghĩa vụ bồi thường giúp cha mình.

Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung

Thùy Dung là người đẹp đầu tiên của thế hệ 9X đồng thời là đại diện đầu tiên của miền Trung đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Tuy nhiên, chiếc vương miện của cô thời điểm ấy gây tranh cãi dữ dội và suýt chút nữa Thùy Dung bị tước vương miện.

Cụ thể, chỉ ít ngày sau khi đăng quang, Thùy Dung bị tố chưa tốt nghiệp THPT, điều kiện cần của một thí sinh đăng ký tham gia thi Hoa hậu. Thực tế, Thùy Dung đã bỏ học từ năm lớp 12 và làm giả học bạ để đi thi. BTC lao đao trước yêu cầu đòi tước vương miện của người đẹp từ dư luận.

Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 11
Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 12

Tuy nhiên, Trưởng BTC Dương Xuân Nam khi ấy đã nỗ lực bảo vệ cho Tân Hoa hậu. BTC khẳng định, Thùy Dung không vi phạm quy chế vì cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ THPT chứ không phải "đã tốt nghiệp THPT" song cô vẫn phải nhận rất nhiều chỉ trích từ công chúng.

Sau vụ việc này, Thùy Dung được giữ lại danh hiệu. Đồng thời quy chế thi hoa hậu, người đẹp được thay đổi thành "đã tốt nghiệp THPT" thay cho "trình độ học vấn: THPT" để tránh những hệ lụy tương tự xảy ra.

Năm 2008-2009, Thùy Dung trở lại trường THPT để hoàn thành nốt chương trình học và thi tốt nghiệp cấp 3. Cô cũng từ bỏ cơ hội du học để thực hiện những nghĩa vụ của 1 tân Hoa hậu. 

Tuy nhiên, cũng vì nhiều scandal đáng xấu hổ này, Thùy Dung đã không được đại diện cho Việt Nam đi thi nhan sắc quốc tế. 

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền được đội vương miện hoa sen năm 19 tuổi, khi đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng ngay sau đêm chung kết, thị phi về hoa hậu đã nổi lên như siêu bão.

Người ta đồn thổi, nàng hậu từng cặp kè với người đàn ông có vợ ở Hải Phòng, bị vợ người này đánh ghen, cạo trọc đầu. Rồi người ta lại đồn Hoa hậu "học dốt", đỗ đại học nhờ chạy chọt. Sau đó là nhờ mối quan hệ tình ái mà có được vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh "Thời xa vắng" dù khả năng diễn xuất không có.

Người đẹp thậm chí còn bị tố là sành điệu, ăn chơi, được đưa rước bằng xe hơi tới trường dù bố mẹ chỉ là công chức nghèo.

Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 13

Trước hàng loạt tin đồn về Nguyễn Thị Huyền, Trưởng BTC Dương Xuân Nam đã phải lên tiếng chỉ ra những đồn thổi là điều không xa lạ với những thí sinh trong nhóm tiềm năng.

Nguyễn Thị Huyền thừa nhận với Trưởng BTC việc cô cạo trọc đầu. Nhưng cô khẳng định không có chuyện đánh ghen nào. Cô chủ động cạo sạch tóc đi để tóc mới mọc lại đẹp hơn. Phía trường Đại học cũng xác nhận Hoa hậu đang ở trong Kí túc xá, không hề có chuyện ăn chơi, lên xe xuống ngựa.

Còn vai nữ chính trong "Thời xa vắng" được giao cho cô gái trẻ khi đoàn phim về các trường đại học casting diễn viên công khai.

Loạt scandal học dốt, chửi tục của các Hoa hậu Việt Nam thời mới đăng quang - Ảnh 14

Năm 2005, Nguyễn Thị Huyền lên đường sang London du học ngành truyền thông. Sau khi trở về, thay vì tham gia showbiz, cô đảm nhiệm vai trò BTV của Đài truyền hình. Người đẹp luôn giữ khoảng cách với truyền thông.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam vì là đồng hương của Trưởng BTC giải? Hồng Quế gây tranh cãi khi công khai chê bai nhan sắc Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà Cận cảnh ngôi nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà: To nhất xã, nhìn từ xa đã nổi bật
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp