Việc nhẹ lương cao ở Hollywood: Xuất hiện 30 giây nhận cát xê hàng triệu đô

Quyen Pham Đăng lúc: Thứ tư, 25/08/2021 21:58 (GMT +7)
Chỉ xuất hiện "sương sương" vài phút đến vài chục giây trên phim, loạt sao Hollywood này đã thu về thù lao cao đến khó tin.
Hashtag #Sao US-UK #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Đều là những gương mặt có tiếng trong làng phim ảnh Hollywood, những diễn viên sau đây khiến ai nấy trầm trồ khi từng nhận được cát xê lên đến hàng triệu đô dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút, hay những vai diễn ngắn, khách mời trên phim.

Cố nghệ sĩ Marlon Brando từng nhận thù lao 3,7 triệu USD để vào vai Jor-El trong phim 'Superman' (1978), điều đặc biệt là phân cảnh của ông chỉ vỏn vẹn 20 phút.
Cố nghệ sĩ Marlon Brando từng nhận thù lao 3,7 triệu USD để vào vai Jor-El trong phim "Superman" (1978), điều đặc biệt là phân cảnh của ông chỉ vỏn vẹn 20 phút.
Cố diễn viên Sean Connery cũng từng nhận được thù lao 250.000 USD cho một vai khách mời trong bộ phim 'Robin Hood: Prince of Thieves' (1991). Số tiền trên đã chi trả cho một ngày xuất hiện trên phim trường của ông.
Cố diễn viên Sean Connery cũng từng nhận được thù lao 250.000 USD cho một vai khách mời trong bộ phim "Robin Hood: Prince of Thieves" (1991). Số tiền trên đã chi trả cho một ngày xuất hiện trên phim trường của ông.
Dù là diễn viên chính, nhưng Harrison Ford chỉ mất khoảng 20 ngày để quay phim 'K-19: The Widowmaker' (2002). Thời gian quay ngắn nhưng nam diễn viên đã thu về 25 triệu USD cho vai diễn này.
Dù là diễn viên chính, nhưng Harrison Ford chỉ mất khoảng 20 ngày để quay phim "K-19: The Widowmaker" (2002). Thời gian quay ngắn nhưng nam diễn viên đã thu về 25 triệu USD cho vai diễn này.
Sao nam gạo cội Bill Murray từng đảm nhận một vai diễn trong bộ phim hài kinh dị ăn khách 'Zombieland' (2009). Dù chỉ xuất hiện trong vài phút, ông đã được trả mức lương lên đến 3 triệu USD.
Sao nam gạo cội Bill Murray từng đảm nhận một vai diễn trong bộ phim hài kinh dị ăn khách "Zombieland" (2009). Dù chỉ xuất hiện trong vài phút, ông đã được trả mức lương lên đến 3 triệu USD.
Julia Roberts từng tham gia bộ phim 'Valentine’s Day' (2010), cùng với nam diễn viên Bradley Cooper. Điều đáng nói là dù chỉ xuất hiện 6 phút nhưng sao nữ này đã nhận về thù lao khoảng 3 triệu USD, tức mỗi mỗi phút trên màn ảnh cô mang về trung bình là 500.000 USD.
Julia Roberts từng tham gia bộ phim "Valentine’s Day" (2010), cùng với nam diễn viên Bradley Cooper. Điều đáng nói là dù chỉ xuất hiện 6 phút nhưng sao nữ này đã nhận về thù lao khoảng 3 triệu USD, tức mỗi mỗi phút trên màn ảnh cô mang về trung bình là 500.000 USD.
'The Rock' Dwayne Johnson từng đóng một vai cameo trong bộ phim hài 'The Other Guys' vào năm 2010 với thù lao tận 9 triệu USD. Nhờ năng lực và sự nổi tiếng đã giúp anh được công nhận là diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2020 theo thống kê từ Forbes.
"The Rock" Dwayne Johnson từng đóng một vai cameo trong bộ phim hài "The Other Guys" vào năm 2010 với thù lao tận 9 triệu USD. Nhờ năng lực và sự nổi tiếng đã giúp anh được công nhận là diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2020 theo thống kê từ Forbes.
Ving Rhames xuất hiện thoáng qua trong phim 'Mission: Impossible - Ghost Protocol' (2011) cũng ngay lập tức thu về 7,7 triệu USD. Anh từng được trả cát xê 3,5 triệu USD trong 'Mission: Impossible III' vào năm 2006.
Ving Rhames xuất hiện thoáng qua trong phim "Mission: Impossible - Ghost Protocol" (2011) cũng ngay lập tức thu về 7,7 triệu USD. Anh từng được trả cát xê 3,5 triệu USD trong "Mission: Impossible III" vào năm 2006.
Charlie Sheen chỉ dành ra một ngày để quay phim 'Scary Movie 5' nhưng đã kiếm được 250.000 USD. Dù vật, nam diễn viên này đã chuyển 100.000 USD cho bạn diễn Lindsay Lohan để giải quyết một số rắc rối tài chính. Số tiền cát xê còn lại anh cũng đem đi làm từ thiện.
Charlie Sheen chỉ dành ra một ngày để quay phim "Scary Movie 5" nhưng đã kiếm được 250.000 USD. Dù vật, nam diễn viên này đã chuyển 100.000 USD cho bạn diễn Lindsay Lohan để giải quyết một số rắc rối tài chính. Số tiền cát xê còn lại anh cũng đem đi làm từ thiện.
Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 30 giây và gần như không có lời thoại, sao nam Mark Hamill đã nhận được khoản thù lao từ 1 đến 3 triệu USD cho cảnh quay đứng im và bỏ mũ trùm đầu trong phim 'Star Wars: The Force Awakens' (2015).
Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 30 giây và gần như không có lời thoại, sao nam Mark Hamill đã nhận được khoản thù lao từ 1 đến 3 triệu USD cho cảnh quay đứng im và bỏ mũ trùm đầu trong phim "Star Wars: The Force Awakens" (2015).
Điều ít biết về diễn viên gốc Việt đầu tiên đóng chính phim Hollywood Diễn viên Hollywood gốc Việt đến Việt Nam quay phim hành động 14 màn hóa thân "như hai giọt nước" với nhân vật có thật của các diễn viên Hollywood Những mỹ nhân Hollywood U60, 70 vẫn "mẩy thật mẩy"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp