"Mắt Biếc" chung số phận với phim của Ngô Thanh Vân khi trượt giải Oscar

Hải Linh Đăng lúc: Thứ tư, 10/02/2021 14:31 (GMT +7)
Giống như các đại diện Việt Nam gần đây như "Hai Phượng", "Cô Ba Sài Gòn", phim "Mắt biếc" của Victor Vũ không được đi tiếp ở giải Oscar 2021.
Hashtag #Oscar 2021 #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngày 9/2, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đăng tải danh sách rút gọn một số hạng mục Oscar năm nay, do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố. Phim Mắt biếc không nằm trong danh sách 15 tác phẩm vào vòng trong.

Mắt biếc là đại diện của điện ảnh Việt Nam tại Oscar lần thứ 93 và phim không có tên trong danh sách rút gọn mới công bố.

Mắt biếc không thể giúp điện ảnh Việt Nam có đề cử thứ hai tại Oscar.
Mắt biếc không thể giúp điện ảnh Việt Nam có đề cử thứ hai tại Oscar.

Châu Á vẫn còn ba đại diện tiếp tục nuôi hy vọng, đến từ Hong Kong, Đài Loan và Iran. Năm 2020, Parasite đại diện cho Hàn Quốc đã lên ngôi tại hạng mục này, và sau đó còn thắng lớn với giải Phim truyện xuất sắc. Song, năm nay, The Man Standing Next của xứ kim chi đã sớm bị loại.

Trước đó, ngoài Mắt biếc', các phim Việt Nam từng dự tranh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc (tên cũ: Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc) của Oscar bao gồm Mùi đu đủ xanh (1993), Bụi hồng (1996), Ba mùa (1997), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Mùa len trâu (2005), Chuyện của Pao (2006), Áo lụa Hà Đông (2007), Đừng đốt (2009), Khát vọng Thăng Long (2011), Mùi cỏ cháy (2012), Trúng số (2015), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Cha cõng con (2017), Cô ba Sài Gòn (2018) và Hai Phượng (2019).

Song, ngoại trừ Mùi đu đủ xanh, chưa có tác phẩm nào tiến vào vòng 5 đề cử cuối cùng của hạng mục.

Mùi đu đủ xanh là tác phẩm đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại của Việt Nam được đề cử giải Oscar
Mùi đu đủ xanh là tác phẩm đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại của Việt Nam được đề cử giải Oscar

Danh sách đề cử Oscar năm nay sẽ được công bố vào ngày 15/3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ trao giải phải tới 25/4 mới diễn ra, thay vì trong tháng 2 như thông lệ.

Mắt biếc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn gửi tham dự Oscar từ cuối tháng 12 năm ngoái. Ra mắt công chúng từ ngày 20/12/2019 và dán nhãn cấm khán giả dưới 16 tuổi, phim liên tục đạt dấu mốc ấn tượng. Dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh dẫn đầu phòng vé 18 ngày liên tiếp, sánh ngang kỷ lục của bom tấn Avengers: End Game khi chiếu tại Việt Nam. Doanh thu Mắt biếc đạt hơn 172 tỷ đồng, đứng thứ hai danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

'Mắt Biếc' đại diện phim Việt chinh phục Oscar 2021 Phim muốn đạt Oscar bắt buộc phải có yếu tố LGBTQ+ Lý do Khánh Vân "Mắt biếc" bị chính em họ lập group antifan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp