MC Thùy Linh VTV: Tuổi thơ khó khăn, phải phụ mẹ bán gà ở chợ

Lulu Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 21:39 (GMT +7)
Thùy Linh từng chia sẻ, cuộc sống gia đình cô không hề sung túc như nhiều người vẫn nghĩ, nếu không muốn nói là nghèo khó và cơ cực.

Mới đây, MC Thùy Linh công khai thông tin sắp "về chung một nhà" với người bạn trai kém 5 tuổi. Đăng tải hình ảnh khoe nhẫn cầu hôn, nữ MC sinh năm 1987 viết: "Chào tháng cuối cùng của năm. Vậy là sắp hoàn thành được việc “ấy ồng” rùi ạ".

Thông tin Thùy Linh chuẩn bị lên xa hoa ở tuổi 33 nhận được sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, người thân. Vốn nổi tiếng là nữ MC xinh đẹp, kín tiếng của VTV, ít ai biết Thùy Linh từng trải qua quãng thời gian khó khăn, phải làm thêm đủ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tuổi thơ thiếu thốn, phụ cha mẹ bán gà ở chợ

MC Thùy Linh sinh năm 1987 tại Hà Nội trong một gia đình không khá giả về vật chất. Trong bài phỏng vấn với Vietnamnet, cô tâm sự, thời điểm khó khăn, mẹ cô quyết định bỏ việc công nhân tại Cục đo đạc Bản đồ để sang Nga xuất khẩu lao động, bố thì bận đi làm sớm hôm khiến cô lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại, anh trai thì được gửi bên nhà nội.

Sau này, bố mẹ Thùy Linh đi bán gà ở chợ, cô cũng phải tất bật phụ giúp bố mẹ, đồng thời có ý thức đi làm thêm từ sớm để kiềm tiền trang trải cuộc sống.

MC Thùy Linh VTV: Tuổi thơ khó khăn, phải phụ mẹ bán gà ở chợ - Ảnh 1
MC Thùy Linh VTV: Tuổi thơ khó khăn, phải phụ mẹ bán gà ở chợ - Ảnh 2

"Bố mẹ tôi làm đủ việc từ thợ may đến nhập rồi bán gà ở chợ, hôm nào cũng 2 – 3h sáng dậy làm hàng để kịp 6h đưa ra chợ bán. Ngày bé tôi cũng hay dậy sớm để phụ bố mẹ những việc nhỏ như rửa gà, rửa lòng.

Khi nắng cũng như mưa hay những lúc trái gió trời, ốm vì thức khuya dậy sớm, vì làm việc vất vả bố mẹ cũng không kêu than nửa lời, không nghỉ buổi chợ nào. Nhìn bố mẹ mà thấy tủi thân, thương lắm...

Nhớ mãi 5 năm cấp 1, tôi chỉ có một cái áo ấm nhất là áo phao màu đỏ. Tôi mặc nó suốt mấy mùa lạnh, lúc áo còn rộng thùng thình dài quá gối cho đến khi không thể ngắn hơn. Mấy năm cấp 1 tôi hay được đi thi kể chuyện, hát múa.

Biểu diễn trước đám đông vào mùa lạnh lúc nào cũng chỉ diện chiếc áo đó, đến nỗi cô giáo phải đi mượn áo của bạn khác trong lớp cho mặc rồi nói khéo về bảo mẹ mua cho áo mới đi.

Tôi hồn nhiên về kể lại với mẹ, mẹ bảo thôi cố hết mùa đông năm ấy (lớp 5), năm sau lên cấp 2 mẹ sẽ mua áo mới cho con…", Thùy Linh nghẹn ngào kể.

MC Thùy Linh VTV: Tuổi thơ khó khăn, phải phụ mẹ bán gà ở chợ - Ảnh 3
MC Thùy Linh VTV: Tuổi thơ khó khăn, phải phụ mẹ bán gà ở chợ - Ảnh 4

Tuổi thơ nghèo đói khiến Thùy Linh quyết tâm vươn lên. Cô làm thêm đủ nghề từ gia sư, dạy học đến PG rồi rong ruổi trên các con đường tuyến phố phát tờ rơi… Với thế mạnh về ngoại hình cùng giọng nói truyền cảm, Thùy Linh bén duyên với nghề MC ngay từ năm nhất đại học.

Những ngày đầu thiếu thốn vật chất, Thuỳ Linh phải đi mượn đồ của các bạn, anh chị. Cô cũng không biết trang điểm, cũng chẳng có tiền đi ra tiệm nên mẹ tự tay trang điểm cho con gái mỗi khi đi dẫn.

Từ MC dẫn sự kiện, các chương trình nhỏ, Thùy Linh làm việc miệt mài, vượt qua nhiều thử thách và hiện tại trở thành nữ MC quen mặt với khán giả truyền hình khi đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình như Bài hát yêu thích, Muôn màu showbiz, Tạp chí âm nhạc...

MC Thùy Linh VTV: Tuổi thơ khó khăn, phải phụ mẹ bán gà ở chợ - Ảnh 5
MC Thùy Linh VTV: Tuổi thơ khó khăn, phải phụ mẹ bán gà ở chợ - Ảnh 6
MC Thùy Linh VTV: Tuổi thơ khó khăn, phải phụ mẹ bán gà ở chợ - Ảnh 7

Không bó mình trong vai trò MC, Thùy Linh còn lấn sân sang diễn xuất. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Và anh sẽ trở lại, Viết tiếp bản tình ca, Matxcơva – Mùa thay lá...

Điện ảnh không chỉ là một miền đất hứa để Thùy Linh được thỏa mãn đam mê mà còn là cơ duyên đưa cô đến với chồng sắp cưới - nam diễn viên Phùng Đức Hiếu.

Muốn lấy chồng từ 3 năm trước

Phùng Đức Hiếu kém Thùy Linh 5 tuổi, cả hai quen nhau khi cùng hợp tác chung trong một dự án phim. Sự thân thiết khiến cả hai từng bị đồn có mối quan hệ trên mức tình bạn. 

Tuy nhiên thời điểm đó, cả hai không thừa nhận mối quan hệ mà chỉ nhận là "người bạn đặc biệt" của nhau. Khi được hỏi về "bạn gái tin đồn", nam diễn viên chia sẻ, Thùy Linh trong mắt anh là một người thông minh rất xinh đẹp, cách ứng xử nhẹ nhàng lịch sự.

"Chúng tôi nói chuyện với nhau thấy có nhiều điểm tương đồng và thấu hiểu. Từ công việc, chúng tôi có thể thoải mái chia sẻ với nhau nhiều điều hơn về cuộc sống", anh nói.

MC Thùy Linh bên bạn trai kém 5 tuổi.
MC Thùy Linh bên bạn trai kém 5 tuổi.

Về phía Thùy Linh, sau khi xác nhận mối quan hệ, cô vui vẻ kể về bạn trai: "Từ trước tới nay Linh luôn nghĩ mình không phù hợp yêu người kém tuổi mình. Có lẽ vậy mà khi gặp gỡ bạn ấy - chàng trai kém tuổi - trong buổi liên hoan đoàn sau họp báo ra mắt phim, Linh cảm thấy rất thoải mái.

Mình không có 1 chút đề phòng gì, vô tư với tư thế chị - em. Nhưng đó là sự vô tư từ phía Linh, còn bạn ấy ngay từ đầu đã có “mong muốn tấn công” rồi nên mình đã “sơ hở” và bị rơi vào “lưới tình” một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào và nhanh chóng. 

MC Thùy Linh công bố thông tin sắp kết hôn.
MC Thùy Linh công bố thông tin sắp kết hôn.

Chưa bao giờ Linh lại để tình yêu dẫn lối nhanh như vậy, nhất là với 1 đứa khó yêu, lâu chưa nhận lời yêu ai như Linh. Kể vui như vậy để thấy chúng mình đã tìm được nhau như duyên số. Điều quan trọng là có được sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ.

Anh ấy hiền lành, nhẹ nhàng, ấm áp, lạc quan và đơn giản. Chúng mình luôn vui, cảm thấy được là chính mình, bình yên khi ở bên nhau".

Nữ MC cũng cho biết, cô thật sự muốn lấy chồng từ 3 năm trước, khi tròn 30 tuổi, đủ chín chắn cả về tuổi tác và sự nghiệp. Hiện tại, cô bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sắp tới và hy sọng sẽ sớm có em bé. 

Bé trai 1 tuổi nhiễm nCoV ăn ngoan, bú tốt, lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày Giải cứu thành công 38 người mắc kẹt trong thang máy tại Hà Nội Dàn cầu thủ nam vương của thầy Park khiến chị em lại phải nức nở khen ngợi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp