Giải cứu thành công 38 người mắc kẹt trong thang máy tại Hà Nội

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 14:31 (GMT +7)
Hai thang máy ở một công ty tại Hà Nội bất ngờ gặp sự cố khi di chuyển khiến 38 người bị mắc kẹt bên trong.

Mới đây, ngày 2/12, Cơ quan Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) huyện Đông Anh phối hợp cùng các đơn vị liên quan ở Hà Nội vừa giải cứu thành công 38 người bị mắc kẹt trong thang máy.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều ngày 29/11, có 38 người khi đang di chuyển trong 2 thang máy tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Oanh, thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội, thì bất ngờ thang máy gặp sự cố đứng yên khiến những người trong đó đều mắc kẹt. Ngay lập tức, ban chỉ đạo công ty liên lạc Công an TP Hà Nội để tìm trợ giúp.

Tại thời điểm đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã mở được 1 thang máy và giải cứu 17 người ra ngoài. 
Tại thời điểm đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã mở được 1 thang máy và giải cứu 17 người ra ngoài. 

Ngay khi nhận được thông tin, Đội PCCC&CNCH Công an huyện Đông Anh đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực 3 khẩn trương đến hiện trường để tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại thời điểm đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã mở được 1 thang máy và giải cứu 17 người ra ngoài. Trong khi đó, thang máy còn lại vẫn chưa mở được, tức 21 người bên trong vẫn còn mắc kẹt.

Để giải cứu an toàn cho các nạn nhân, lực lượng cảnh sát đã sử dụng kìm banh cắt thủy lực để mở cửa thang máy, kết quả tất cả mọi người đều được giải cứu thành công và không hề có thương tích gì.

Để giải cứu an toàn cho các nạn nhân, lực lượng cảnh sát đã sử dụng kìm banh cắt thủy lực để mở cửa thang máy.
Để giải cứu an toàn cho các nạn nhân, lực lượng cảnh sát đã sử dụng kìm banh cắt thủy lực để mở cửa thang máy.

Qua đây, Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo tất cả mọi người cần tuân thủ các quy định, cảnh báo khi sử dụng thang máy, nhất là tình trạng gặp sự cố khi đi thang máy hiện nay không phải là hiếm. Phía cơ quan công an cũng đề nghị người dân không mang hàng cồng kềnh hay di chuyển quá số lượng người cho phép khi đi thang máy.

Trong trường hợp gặp sự cố mắc kẹt trong thang máy, nên nhanh chóng liên lạc ra bên ngoài bằng cách ấn nút chuông báo động, đồng thời báo ngay cho lực lượng cứu nạn cứu hộ qua tổng đài 114.

TP.HCM: Thót tim giải cứu cô gái mắc kẹt trong thang máy suốt 1 giờ đồng hồ Gã đàn ông ngoại quốc vỗ mông phụ nữ trong thang máy bị phạt 200 ngàn đồng Lý do người phụ nữ bị vỗ mông trong thang máy hòa giải với thủ phạm TPHCM: Một phụ nữ bị gã đàn ông ngoại quốc vỗ mông trong thang máy chung cư
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp