Điểm danh những trường đại học cho "ra lò" nhiều MC của VTV nhất

Manh Đăng lúc: Thứ tư, 08/12/2021 22:38 (GMT +7)
Các MC của Đài truyền hình Việt Nam tốt nghiệp từ những ngành có điểm đầu vào cao của nhiều ngôi trường top đầu ở Việt Nam.
Hashtag #MC/BTV Truyền hình #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Những MC làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam không chỉ nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, sáng sân khấu mà còn có thành tích học tập tốt. Chính vì thế, hầu hết các MC của VTV đều xuất thân từ những trường đại học lớn. Cùng điểm qua những ngôi trường có nhiều MC của Đài truyền hình Việt Nam học tập:

Đại học Bách khoa

Đại học Bách khoa là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, các khối đào tạo của trường chủ yếu là tự nhiên, kỹ thuật. Tuy nhiên, rất nhiều MC VTV làm trái ngành sau khi tốt nghiệp đại học, có thể kể đến như MC Đức Bảo, MC Hạnh Phúc, MC Sơn Lâm. 

MC Hạnh Phúc tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư điện. Dù vậy, thời gian học ở Đại học Bách khoa đã giúp nuôi dưỡng đam mê dẫn chương trình của anh. Hạnh Phúc tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện, lễ hội trong thời gian học đại học. Khi tốt nghiệp, anh quyết định theo đuổi con đường MC chuyên nghiệp và được khán giả yêu mến khi làm việc ở VTV24, dẫn nhiều chương trình như Chuyển động 24h, Cặp lá yêu thương…

MC Hạnh Phúc
MC Hạnh Phúc

Không những vậy, Hạnh Phúc còn thành lập trung tâm chuyên đào tạo MC cũng như dạy cách thuyết trình, phát âm cho mọi người.

MC Đức Bảo tốt nghiệp khoa Điện tử - Viễn thông của Trường Đại học Bách Khoa và từng có thời gian làm việc trong công ty tư nhân chuyên về server máy tính. Tuy nhiên, sau khi đoạt giải nhất Én Vàng năm 2013, Đức Bảo quyết định đầu quân cho VTV, anh dẫn nhiều chương trình lớn như Cà phê sáng với VTV3, Chúng tôi là chiến sĩ, Hoa hậu Việt Nam...

MC Đức Bảo.
MC Đức Bảo.

Không chỉ có khả năng dẫn trôi chảy, hài hước, Đức Bảo còn là MC song ngữ trong nhiều chương trình truyền hình trực tiếp. Nhờ kỹ năng tiếng Anh thành thạo mà anh dễ dàng làm chủ chương trình, dẫn dắt show một cách khéo léo. 

BTV Sơn Lâm tốt nghiệp ngành Hóa dầu, Khoa Công nghệ hóa học Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Dù học một ngành kỹ thuật nhưng Sơn Lâm phát hiện ra niềm đam mê thực sự khi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội sinh viên. 

MC Sơn Lâm
MC Sơn Lâm

Nhờ những kinh nghiệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Sơn Lâm vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để đảm nhiệm vai trò MC của Chuyển động 24h. 

Đại học Ngoại thương

Một trong những ngôi trường nổi tiếng bởi điểm đầu vào cao top đầu ở Hà Nội là Đại học Ngoại thương. Đại học Ngoại thương tụ hội rất nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa và giải trí, nổi bật nhất có thể kể đến hoa hậu và các MC.

Những MC, BTV từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương là BTV Thụy Vân, BTV Thu Hà,  BTV Quỳnh Nga.

Thụy Vân tốt nghiệp tại Khoa Quản trị Kinh doanh và dành thêm 2 năm cao học. Cô sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ MBA. Ngoài ra, người đẹp còn được yêu mến sau giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008. 

BTV Thụy Vân
BTV Thụy Vân

Dù sở hữu nhan sắc và con đường vào showbiz rộng mở nhưng Thụy Vân vẫn theo đuổi con đường học thức. Nhiều năm nay, cô công tác ở Đài truyền hình Việt Nam và dẫn dắt nhiều chương trình như Bản tin tài chính, Chìa khóa thành công CEO, Chuyển động 24h...

Có con đường đi khá giống BTV Thụy Vân, Thu Hà tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng - ĐH Ngoại thương năm 2010 và từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2006. 

BTV Thu Hà
BTV Thu Hà

Nữ MC sở hữu khuôn mặt khả ái, nụ cười tươi tắn dễ dàng chiếm được thiện cảm của khán giả. Thu Hà đã có cơ hội cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam từ khi còn là một sinh viên. Sau khi ra trường, cô chính thức vào nhà đài làm việc và được phân công dẫn chương trình Chào buổi sáng.

Đến tháng 5/2011, cô chính thức được làm BTV chương trình thời sự, trở thành BTV trẻ nhất trong lịch sử làm Bản tin 19h, một vị trí quan trọng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. 

BTV Quỳnh Nga
BTV Quỳnh Nga

Dường như Đại học Ngoại thương tụ hội toàn những người đẹp tài năng và nổi tiếng khi BTV Quỳnh Nga cũng lọt top 10 Miss World Việt Nam 2019 và hiện đang làm việc tại Trung tâm tin tức VTV24. 

Quỳnh Nga sở hữu vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói trong trẻo. Năm 2020, cô có được cơ hội làm việc với VTV sau nhiều lần học hỏi và casting. Thời gian đầu, nữ MC vừa dẫn chương trình, vừa là phóng viên mảng văn hóa. Hiện tại, cô đảm nhiệm vị trí dẫn dắt Chuyển động 24h.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Là cái nôi của ngành báo chí, truyền thông, không khó hiểu khi Học viện Báo chí và Tuyên truyền là nơi cho ra lò nhiều MC, BTV nổi tiếng của VTV. BTV Mai Ngọc, Ngọc Trinh, Diệp Chi, Phí Linh, Công Tố... đều tốt nghiệp tại đây.

Mai Ngọc là cựu sinh viên của lớp Báo ảnh K29. Trong thời gian học tập, Mai Ngọc đã cộng tác với rất nhiều báo, đài truyền hình khác nhau. Không chỉ viết bài, dẫn dắt, Mai Ngọc còn là người mẫu nhờ ngoại hình xinh đẹp, cao ráo. 

BTV Mai Ngọc.
BTV Mai Ngọc.

Sau khi làm việc tại Đài Tiếng nói VOV, Mai Ngọc công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cô từng có nhiều năm làm MC Thời tiết trước khi chuyển qua vị trí dẫn dắt chương trình Việt Nam hôm nay vào 17h30 hằng ngày trên VTV1.

BTV Ngọc Trinh tốt nghiệp khoa Triết học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhờ sự sắc sảo, phong cách chuyên nghiệp, cô nhanh chóng bén duyên với công việc MC và dẫn dắt chương trình Tài chính kinh doanh.

BTV Ngọc Trinh
BTV Ngọc Trinh

Phí Linh là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình gameshow, talkshow. Cô bén duyên khi giành vị trí Á quân trong chương trình Cầu vồng lĩnh vực MC năm 2009, Phí Linh được khen ngợi với sự hoạt ngôn, nhanh nhạy. Cô dẫn dắt nhiều chương trình như Lời tự sự, The Voice, The Heroes, King of rap...

MC Phí Linh
MC Phí Linh

MC Diệp Chi là thủ khoa đầu vào của ngành Báo mạng điện tử, khoa Phát thanh truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Được biết, nữ MC gốc Nghệ An đạt số điểm ấn tượng 26.5 khối D khi thi đại học. Suốt nhiều năm qua, Diệp Chi được yêu mến với chương trình Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia. Cô được khen ngợi với phong cách dẫn dắt nhẹ nhàng, vui vẻ.

MC Diệp Chi
MC Diệp Chi

Trưởng thành từ chương trình Cầu vồng 2012, Công Tố gắn bó với VTV nhiều năm nay, anh là MC quen thuộc của những chương trình trên VT6 như Bữa trưa vui vẻ, Ghế không tựa...

MC Công Tố.
MC Công Tố.

Công Tố sở hữu khả năng tiếng Anh tốt khi tốt nghiệp khoa Quan hệ quốc tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền - một trong những khoa có điểm đầu vào cao nhất.

Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao là nơi cho ra lò những MC sắc bén trên sóng truyền hình. BTV Thời sự Quang Minh, MC Lê Anh đều là những cựu sinh viên nổi tiếng của Học viện Ngoại giao. Cả hai được khán giả nhớ tới với những chương trình chính luận, phát sóng trực tiếp.

BTV Quang Minh
BTV Quang Minh
MC Lê Anh.
MC Lê Anh.

BTV Minh Hằng của VTV6 tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Dù là tay ngang vào nghề nhưng Minh Hằng rất tự tin thể hiện bản thân trong môi trường truyền hình. Cô quan niệm rằng, nếu thật sự đam mê và yêu một công việc nào đó, cuộc sống sẽ dẫn lối bạn đến với con đường thực sự dành cho mình.

BTV Minh Hằng
BTV Minh Hằng

Giống như Minh Hằng, Vân Hugo cũng là cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế. Ngay từ năm đầu học đại học, nữ MC đã nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Ngoài đóng phim, làm MC, cô còn đoạt danh hiệu Á khôi 1 Miss Ngoại giao 2006. Cũng vì dẫn chương trình Hugo mà biệt danh này gắn với Vân Hugo đến tận bây giờ.

MC Vân Hugo
MC Vân Hugo
MC Khánh Vy.
MC Khánh Vy.

Nữ MC trẻ tuổi nhất nhà đài nhưng sở hữu độ nổi tiếng không hề nhỏ là Khánh Vy. Cô gái sinh năm 1998 đạt 28,03 điểm ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Trong thời gian học đại học, Khánh Vy đã cộng tác với VTV và làm MC song ngữ của nhiều chương trình học tiếng Anh. Hiện cô được nhiều người yêu mến khi đảm nhiệm vị trí MC của Đường lên đỉnh Olympia sau MC Diệp Chi.

MC lùn nhất VTV: Cao 1m50, gương mặt trẻ con như học sinh đầu cấp 3 Điểm danh những nghề tay trái kiếm bộn tiền của dàn MC nhà đài MC Đan Lê khoe vóc dáng ngọt ngào ở tuổi U40 nhờ ăn tập 3 năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp