Mẹ của Elon Musk kể chuyện nuôi dạy 3 con thành đạt

BG Đăng lúc: Thứ ba, 15/09/2020 18:26 (GMT +7)
Bà Maye Musk ly hôn chồng và một mình nuôi dạy Elon Musk cùng hai người con khác thành tài.
Hashtag #Tỷ phú #Elon Musk #NEWS

Maye Musk năm nay 72 tuổi, nổi bật với mái tóc trắng được cắt tỉa kiểu cách, làn da sáng, đôi mắt xanh rực rỡ, xuất hiện trên trang bìa các ấn phẩm thời trang hàng đầu nước Mỹ. Bà là mẹ của Elon Musk - nhà phát minh nổi tiếng đồng thời là người giàu thứ ba thế giới sau Jeff Bezos và Bill Gates.

Bà Maye Musk còn hai người con nữa là Kimbal - một doanh nhân công nghệ thực phẩm, và Tosca - một đạo diễn phim gần đây đã bắt đầu dịch vụ phát trực tuyến để đưa tiểu thuyết lãng mạn lên truyền hình.

Maye Musk đã điều hành doanh nghiệp dinh dưỡng của riêng mình trong 45 năm và là một người mẫu suốt 54 năm qua. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cách bà Maye Musk nuôi dạy ba người con trở thành những công dân hàng đầu của nước Mỹ cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

 

Mẹ của Elon Musk kể chuyện nuôi dạy 3 con thành đạt - Ảnh 1

Luôn tin bản thân là người mẹ hoàn hảo

Maye Musk đã mang tất cả những gì cha mẹ bà dạy bà từ thời thơ ấu để làm tiêu chuẩn để dạy các con mình. Tuổi thơ của bà là những ngày nghỉ cùng gia đình bay qua sa mạc Kalahari ở Namibia trên máy bay của cha  để tìm kiếm thành phố huyền thoại đã mất.

Nhưng gia đình bà không hề giàu có. Khi 8 tuổi, Maye Musk đã làm việc nhà giúp cha mẹ. 15 tuổi, bà đã kiếm được tiền nhờ nghề người mẫu nghiệp dư.

Khoảng đến 1970, bà kết hôn với ông Errol Musk và sinh ra Elon Musk 9 tháng sau đó. Song, cuộc hôn nhân của bà chỉ kéo dài 9 năm.

Rời khỏi hôn nhân với ba đứa con, bà Maye Musk gặp không ít khó khăn về tiền bạc. Nhưng thay vì buông xuôi, bà đã tìm mọi cách tạo dựng cơ nghiệp song song với việc dạy dỗ, chăm sóc các con và cung cấp cho cả ba một chương trình giáo dục tốt nhất trong khả năng của mình.

Maye Musk rất ít khi la mắng con cái. Bà dùng nhiều lời khích lệ, động viên và tôn trọng sự độc lập của con mình. Đó cũng là điều mà cha bà đã làm với bà trong suốt những năm tháng ấu thơ.

Do công việc bận rộn, Maye không kè kè bên con cái, không lên lịch cuộc sống của chúng, cũng không đọc sách cho chúng nghe hay kiểm tra bài tập về nhà của con. Với bà, tôn trọng khoảng không của những đứa trẻ và khiến con mình không chịu áp lực trước mình là điều cần thiết để phát triển cá tính của các con. Đó cũng là cách giải phóng chính mình khỏi những áp lực không cần thiết, trong đó có áp lực từ sự đánh giá của người ngoài.

Maye Musk điều hành việc kinh doanh tại nhà nên ba người con cũng phải giúp mẹ các công việc liên quan tới sổ sách, hàng hóa. Ngoài thời gian ấy thì mỗi đứa trẻ vẫn có không gian riêng tự do.

Elon là một người thích đọc và suy nghĩ nhiều từ khi còn nhỏ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Tosca thì thích xem bộ phim ca nhạc giả tưởng "Xanadu", bộ phim đã mang lại cho cô niềm đam mê với điện ảnh.

Về phần Kimbal, Maye nhớ lại việc đưa bọn trẻ đến một cửa hàng tạp hóa khi các cậu bé mới ở tuổi thiếu niên. "Elon sẽ cầm một cuốn sách và đọc. Tosca sẽ quanh quẩn bên tôi, và Kimbal sẽ nhặt ớt, ngửi chúng và nói 'aaah'." Trong khi Maye coi việc nấu ăn là "cực hình" thì Kimbal luôn là một đầu bếp nhiệt tình và đầy tham vọng.

Khi được hỏi về phương pháp nuôi dạy con cái của mình, Maye Musk nói: "Tôi là một người mẹ hoàn hảo."

Luôn tin các con là những người phi thường

17 tuổi, Elon rời nhà và là người đầu tiên rời xa bà, sử dụng hộ chiếu Canada và một chút tiền dành dụm.

Cô con gái Tosca cũng quyết tâm ra đi nhưng còn quá nhỏ để tự đi. Cô đã nghĩ ra cách là thuyết phục Maye đến thăm Canada để xem liệu cô có thể học ở đó không. Trong thời gian mẹ vắng nhà, Tosca đã bán căn nhà duy nhất của 4 mẹ con và hầu hết đồ đạc, chỉ để lại một tập tài liệu giấy tờ chờ mẹ ký. 

Từ Canada trở về và nhìn tờ giấy bán nhà, thay vì nổi giận, Maye Musk đã tự hào đặt bút ký với niềm tấm tắc: "Các con tôi làm những điều rất phi thường."

Cả gia đình sau đó chuyển đến một căn hộ cho thuê giá rẻ ở Toronto, bắt đầu làm lại từ con số 0 một lần nữa.  Maye đăng ký làm người mẫu, bắt đầu học tiến sĩ và đồng thời khởi động công việc kinh doanh với tư cách chuyên gia dinh dưỡng. Cả ba người con cũng cố gắng chăm chỉ để có thành tích học tập xuất sắc.

Khi các con ra ngoài sống cuộc sống của người trưởng thành, Maye Musk quyết định chuyển đến New York, tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu, thực sự sống cho riêng bản thân.

Cuộc đời của Maye gắn liền với sự di chuyển và tư tưởng phóng khoáng, mới mẻ trong giáo dục con cái. Cách tiếp cận của bà để nuôi dạy con rất khác với chuẩn mực hiện đại. Bà để cho các con của mình một mức độ tự do khác thường, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đặc biệt ít giám sát và không cố gắng định hình sở thích hoặc xác định tương lai của chúng. Con bà đã đưa ra những quyết định trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ và họ đã thành công.

Mặc dù gia đình không ở gần nhau, nhưng nhờ lối giáo dục đặc biệt, luôn xem trọng con cái, dành cho con sự ngưỡng mộ đặc biệt và dành sự ngưỡng mộ với chính bản thân mình, tình cảm của 4 mẹ con nhà tỷ phú Elon Musk luôn gắn bó bền chặt.

Elon Musk vượt Mark Zuckerberg trở thành người giàu thứ ba thế giới Khám phá phong tục ngày Rằm tháng 7 của các nước châu Á 5 ý tưởng trang trí phòng tắm an toàn cho bé
Copy URL
Elon Musk
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp