Mẹ đảm tự tay trang trí nhà Giáng sinh đẹp phát hờn với chi phí rẻ bất ngờ

Bác làm vườn và con chim sâu Đăng lúc: Thứ năm, 24/12/2020 15:48 (GMT +7)
Tổng chi phí trang trí cây thông và trang trí nhà Giáng sinh của chị Linh chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng từng góc nhà đều vô cùng ấm cúng.
Hashtag #NOEL 2020 #Trang trí nhà Giáng sinh #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

Thời gian gần đây, bên cạnh ăn ngon thì vấn đề ở đẹp, nâng cao chất lượng sống của mình cũng ngày càng được nhiều người quan tâm để. Minh chứng rõ rệt nhất là vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh, rất nhiều gia đình đã đầu tư trang hoàng không gian sống cho đẹp hơn. Để đón chào Giáng sinh, gia đình chị Hồ Linh đã hoàn tất việc trang trí từ đầu tháng 12.

Căn hộ nhà chị Linh trước khi trang trí Giáng sinh đã vô cùng ấm cúng.
Căn hộ nhà chị Linh trước khi trang trí Giáng sinh đã vô cùng ấm cúng.
Căn phòng ngập tràn hương vị Giáng sinh của chị Linh.
Căn phòng ngập tràn hương vị Giáng sinh của chị Linh.

Là người thích thay đổi cách trang hoàng nhà cửa vào các dịp lễ Tết, thêm nữa lại có nhiều kinh nghiệm trang trí từ công việc chuyên trang trí sự kiện, sinh nhật cho các bé và làm đồ handmade nhưng chị Linh bảo, năm nay chị mất đến 5 ngày mới hoàn tất việc trang trí Giáng sinh cho nhà mình. Lý do là bởi "mình tận dụng một số thứ từ sự kiện mình đi làm còn thừa, rồi thích lọ mọ handmade cái nọ cái kia nên mất thời gian".

Chị Linh bắt đầu trang trí nhà Giáng sinh từ năm 2018, khi hai vợ chồng mua được căn hộ chung cư đầu tiên. Đến nay dù đã trải qua nhiều lần trang hoàng nhà cửa trong các dịp lễ Tết nhưng chị vẫn giữ được nguyên sự hào hứng mỗi lần bắt tay làm mới ngôi nhà. Bởi mỗi lần trang trí nhà cửa là mỗi lần chị kéo sự ấm cúng đến tổ ấm, mỗi lần trang trí nhà là một lần chị gửi thông điệp đến chồng, con và chính mình rằng "Nhà là nơi để về".

Chị Linh và bé Sáo chụp ảnh với cây thông do chính tay chị trang trí.
Chị Linh và bé Sáo chụp ảnh với cây thông do chính tay chị trang trí.

Và dù đã nhiều năm trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh nhưng Giáng sinh 2020 vẫn là dịp đặc biệt với chị Linh vì đây là năm đầu tiên gia đình chị Linh dọn về căn hộ hiện tại. Căn hộ này rộng hơn, có nhiều góc thoáng hơn để bà mẹ 8X tha hồ thỏa mãn đam mê trang hoàng không gian sống của mình.

Năm nay, chị Linh tập trung trang trí cửa ra vào, tiểu cảnh góc tủ giầy bàn ăn và phòng khách. Ở cửa ra vào, chị dán lá thông và gắn đèn lấp lánh khắp cửa thay cho lời chào đón khách tới chơi nhà. Song song với đó, bà mẹ khéo tay còn tận dụng nóc kệ giày để biến nó thành tiểu cảnh đầy ắp mùi vị Giáng sinh với 1 lọ thông treo cam tự tay chị tự sấy, nến và các hộp nhạc ưa thích.

Cửa nhà vô cùng chào đón với lá thông và đèn trang trí ở khắp nơi.
Cửa nhà vô cùng chào đón với lá thông và đèn trang trí ở khắp nơi.
Góc tiểu cảnh xinh xắn trên tủ giày.
Góc tiểu cảnh xinh xắn trên tủ giày.
Hệ đèn thả được trang trí mộc mạc với cam sấy và cây thông.
Hệ đèn thả được trang trí mộc mạc với cam sấy và cây thông.

Đối với không gian phòng khách và ăn, khu vực sinh hoạt chung của cả nhà, chị Linh chỉ trang trí chút đỉnh ở bàn ăn, còn lại để dành toàn bộ điểm nhấn cho cây thông cao 2,1m ở phòng khách. Cây thông chị Linh chọn cho mùa Giáng sinh năm 2020 cao 2,1m với mức giá vô cùng vừa phải, chỉ 850 ngàn. Chị Linh chia sẻ, mình thích chọn cây màu xanh truyền thống như thế để không bị mau chán và có thể tái chế nhiều năm.

Về đồ trang trí vốn có kinh nghiệm từ decor và ưa thích sự mộc mạc, ấm cúng nên chị Linh trang trí cây thông của mình rất đơn giản. Hộp quà tranh trí gốc cây chị tận dụng hộp có sẵn ở nhà như hộp giày rồi tự gói bằng giấy xi măng rất rẻ. Nhưng đặc biệt nhất ở đây phải kể đến chú tuần lộc bằng gỗ xinh xinh bằng gỗ thừa mà chị tự cắt tự dán.

Sau khi trang trí, cây thông Giáng sinh trở thành tâm điểm cho phòng khách.
Sau khi trang trí, cây thông Giáng sinh trở thành tâm điểm cho phòng khách.
Bé Sáo vô cùng thích thú với tác phẩm của mẹ Linh.
Bé Sáo vô cùng thích thú với tác phẩm của mẹ Linh.
Chú tuần lộc gỗ do chính tay chị Linh tự làm.
Chú tuần lộc gỗ do chính tay chị Linh tự làm.

Được biết tổng chi phí phụ kiện trang trí cây thông và toàn bộ căn hộ bao gồm có quả châu, nơ, ruy băng, các phụ kiện lấp lánh theo sở thích... hết tầm 700 ngàn đồng. Tính ra, tổng chi phí trang trí nhà Giáng sinh của chị Linh chỉ khoảng trên 1,5 triệu đồng, mức giá khá hợp lý mà nhiều gia đình có thể đầu tư để trang hoàng nhà mình mùa lễ hội. 

Ngắm ngôi nhà của Linh tự tay trang trí cho mùa Giáng sinh, có lẽ ai cũng cảm nhận được sự ấm áp toát ra trong từng góc nhà. Phải vậy, những thứ làm từ tình yêu thì sẽ dễ dàng "cảm" được bằng trái tim.

Kinh nghiệm mua đồ trang trí và trang trí cây thông Giáng sinh của Linh

- Giáng sinh đến càng gần đồ sẽ bị đẩy giá lên càng cao, nhất là khu hàng Mã, vì vậy nên mua sớm từ đầu tháng 12 nhé.

- Nhớ là nên xác định tone màu chủ đạo của nhà mình năm nay là gì (vàng, đỏ, trắng) đã rồi đi mua nhé.

- Nên lấy đèn lấy loại màu vàng sẽ ấm áp và để ở chế độ yên lặng cây thông sẽ ấm, sang và không bị rối mắt như đèn màu. Dây đèn nên mua ở cửa hàng điện, giá sẽ rẻ hơn mua ở Hàng Mã.

- Để cây thông đẹp hơn, hãy gài đèn vào sâu tán lá để dấu dây điện và ánh đèn sẽ ẩn hiện mờ ảo.

- Ngoài Hàng Mã, bạn có thể tới khu A8 Tôn Thất Tùng để mua đồ trang trí.

 

Căn hộ cao cấp nhìn đâu cũng lung linh của nữ CEO 9X "đam mê" Giáng sinh Các căn biệt thự cực hoành tráng của sao Việt khi "lên đồ" đón Giáng sinh Giáng sinh gần kề, các văn phòng đã kịp "lên đồ" cực chất cho mùa lễ hội
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp