Mẹ Thủy Tiên tiếp tục vướng tranh cãi khi ăn chay trường nhưng lại bán yến sào

Hải Linh Đăng lúc: Thứ sáu, 23/07/2021 18:41 (GMT +7)
Mới đây, cư dân mạng truyền tay thông tin mẹ ca sĩ Thủy Tiên là người ăn chay trường nhưng lại bán yến sào khiến mạng xã hội bùng lên những ý kiến trái chiều.
Hashtag #Thủy Tiên - Công Vinh #Ca sĩ Thủy Tiên #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo đó, dân tình đã phát hiện ra những bức ảnh trên tài khoản cá nhân của mẹ ca sĩ Thủy Tiên, cho thấy mẹ cô bán và quảng cáo yến sào.

Sẽ không có gì đáng nói nếu nữ ca sĩ từng cho biết, bản thân tự hào về việc mẹ cô là người thường xuyên làm từ thiện và ăn chay trường.

Theo đó, bà Thu Minh - mẹ nữ ca sĩ Thủy Tiên - đã có 46 năm ăn chay trường và là nguồn cảm hứng cho nữ ca sĩ tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của bà là quan tâm là hỗ trợ đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Thủy Tiên cho biết mẹ cô đã ăn chay trường suốt 46 năm qua
Ca sĩ Thủy Tiên cho biết mẹ cô đã ăn chay trường suốt 46 năm qua

Tuy nhiên, việc bà bán yến sào trên trang cá nhân đã làm dấy lên hàng loạt những ý kiến trái chiều.

Bên cạnh những ý kiến bênh vực rằng yến sào vốn chỉ là tổ làm từ nước dãi của chim yến, không thực hiện quá trình giết mổ, phù hợp với người ăn chay nhưng vẫn có những ý kiến phản đối. Theo đó, nhiều người cho rằng hành động này đã phá hoại "tổ ấm" của loài chim này, khiến chúng không có nơi để cư trú và các con chim non sẽ chết.

Mẹ của Thủy Tiên làm dấy lên những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội khi ăn chay trường nhưng bán yến sào
Mẹ của Thủy Tiên làm dấy lên những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội khi ăn chay trường nhưng bán yến sào

Tuy nhiên, việc người ăn chay sử dụng yến sào từ trước đến này vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, tổ yến là tổ được loài chim này lấy từ nước dãi của mình xây lên để sinh con và ấp trứng. Vì vậy, thành phần chính của yến sào không giống như động vật, quá trình lấy tổ cũng không xảy ra việc giết mổ nên không phải những thực phẩm cấm kỵ của người ăn chay. Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng yến sào giống như những thực phẩm như sữa bò, trứng gia cầm...

Bên cạnh đó, quá trình lấy tổ của loài yến được chia làm 3 thời điểm: khi chim yến xây tổ nhưng chưa kịp sinh nở, chim yến đã sinh nhưng trứng chưa nở và khi chim yến đã trưởng thành bay đi. Nếu lấy tổ yến trong 2 quá trình đầu thì sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng chim yến khi chim yến chưa kịp nở.

Quá trình làm ra yến sào từ trước đến nay vẫn vướng nhiều tranh cãi
Quá trình làm ra yến sào từ trước đến nay vẫn vướng nhiều tranh cãi

Tuy nhiên, nếu lấy tổ yến khi chim đã trưởng thành và rời đi, chất lượng yến sào sẽ thấp vì nhiều lông và phân chim trong quá trình chim non lớn lên.

Do đó, nhiều nơi khai thác yến sào đã lấy tổ khi chim non vẫn chưa trưởng thành nhằm có chất lượng tổ yến tốt nhất, khiến cho chim yến không còn nơi cư trú và phải đối mặt với mưa gió bên ngoài. 

Đây không phải lần đầu tiên, gia đình ca sĩ Thủy Tiên vấp phải những ý kiến chỉ trích quanh hoạt động thiện nguyện, điển hình như khắc tên lên mai rùa hay treo ngược cò lửa phóng sinh.

Trước đó, mẹ ca sĩ Thủy Tiên cũng vướng tranh cãi khi khắc tên lên mai rùa phóng sinh
Trước đó, mẹ ca sĩ Thủy Tiên cũng vướng tranh cãi khi khắc tên lên mai rùa phóng sinh

Tuy nhiên, bất chấp lời ra tiếng vào đến từ phía cộng đồng mạng, vợ chồng cô vẫn tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện của mình. Thời gian gần đây, cặp đôi đã lấy tiền của chính gia đình để mua thực phẩm, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn phải vất vả mưu sinh trong thời gian giãn cách.

Copy URL
Ca sĩ Thủy Tiên
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp