Nam diễn viên Hong Kong Ngô Mạnh Đạt qua đời ở tuổi 68

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ bảy, 27/02/2021 17:39 (GMT +7)
Bạn diễn của Châu Tinh Trì - Ngô Mạnh Đạt đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 2 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư gan.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Vào chiều nay 27/2, tờ HK01 đưa tin "ông trùm vai phụ" Ngô Mạnh Đạt đã qua đời vào lúc 16h30, hưởng thọ 68 tuổi, sau gần 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

Trưởng hội làm phim Hong Kong Điền Khải Văn cũng đã thông báo sự ra đi của nam diễn viên: "Anh ấy ra đi thanh thản", đồng thời cho biết Hiệp hội diễn viên Hong Kong sẽ lo liệu tang lễ cho ngôi sao gạo cội.

Trước đó, vào tối ngày 26/2, sức khỏe của nam diễn viên chuyển biến xấu, phải điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt. Theo HK01 đưa tin, nhận thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã thông báo cho gia đình nam diễn viên để đến gặp mặt ông lần cuối.

Nam diễn viên Hong Kong Ngô Mạnh Đạt qua đời ở tuổi 68 - Ảnh 1

Theo Điền Khải Văn chia sẻ Ngô Mạnh Đạt đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, duy trì sự sống bằng ống thông nội khí quản và thuốc trợ tim. Ông đã phải chịu nhiều đau đớn trong quá trình điều trị bệnh, mỗi ngày sao nam đều phải tiêm thuốc giảm đau 4 tiếng một lần, ngậm chanh để kích thích sự thèm ăn. Điền Khải cũng cho biết hiện tại cả họ hàng nam diễn viên đều biết, tang gia đang rất bối rối trước sự mất mác này.

Vào cuối năm 2020, Ngô Mạnh Đạt phát hiện mắc ung thu gan giai đoạn cuối. Tế bào ung thư di căn nhanh khiến ông phải phẫu thuật và tiến hành hóa xạ trị, nhưng vì mắc nhiều bệnh lý nền khác như suy tim, tiểu đường và bệnh phổi nên sức khỏe sao nam ngày càng xấu đi sau mỗi đợt hóa xạ trị.

Cựu trợ lý của Châu Tinh Trì cho biết lúc đó Ngô Mạnh Đạt không nói chuyện được, chỉ có thể diễn tả bằng tay. Ai nói gì thì phản ứng như vẫy chào để biểu thị sự đồng ý, muốn nói chuyện phải dùng rất nhiều sức lực. 

Nam diễn viên Hong Kong Ngô Mạnh Đạt qua đời ở tuổi 68 - Ảnh 2

Trong suốt thời gian chống chọi với bạo bệnh, nam diễn viên giấu bạn bè, báo giới và không muốn nhiều người tới thăm. Ông cũng từ chối nhận sự hỗ trợ tài chính từ đồng nghiệp dù chi phí điều trị lên đến 1 triệu HKD.

Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1953, ông gia nhập showbiz vào những năm 1980, bắt đầu với một khóa dạy diễn xuất của TVB. Sau này, ông được nhiều người biết đến khi tham gia hàng loạt phim hài của Châu Tinh Trì như Thần Bài, Thần Ăn, Lộc Đỉnh Ký bản 1992, Vua Hài Kịch, Đội Bóng Thiếu Lâm,... Khán giả Việt Nam cũng dành rất nhiều tình cảm cho ông vì mang nhiều tiếng cười cho nhiều thế hệ khán giả.

Nam diễn viên Hong Kong Ngô Mạnh Đạt qua đời ở tuổi 68 - Ảnh 3
Hoa hậu Hong Kong Trần Nhân Mỹ tái xuất màn ảnh TVB sau 8 năm vắng bóng 600 nghệ sĩ TVB thất nghiệp do dịch Covid-19 24 năm hẹn hò và 10 lần được cầu hôn, ngôi sao TVB chịu lấy chồng ở tuổi 52
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp