Nam sinh Nhật Bản chế tác chiếc váy từ 4.000 vỏ bánh gạo

Lu Ân Đăng lúc: Thứ ba, 02/02/2021 17:28 (GMT +7)
Một nam sinh Nhật Bản đã phảinhờ sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè để ăn hết 4.000 chiếc bánh gạo để làm nên chiếc váy phom dáng cổ điển Châu Âu đầy kỳ công.
Hashtag #Thời trang tái chế #BEAUTORY #Thời trang

Kyo là một sinh viên học nghệ thuật tại một trường học ở Nhật Bản. Anh chàng đã dùng 4000 chiếc vỏ bánh gạo để thiết kế nên một chiếc váy phức tạp với phần áo cầu kì và phần tà váy nhiều tùng lớn, xoè rộng -  mẫu váy tạo nên sự duyên dáng của người phụ nữ Châu Âu cổ điển thế kỷ 17, 18. Để tạo nên chiếc váy này với tỉ lệ thực, cần một số lượng lớn vải và cả một lượng lớn nguyên vật liệu may vá cầu kì. Nhưng Kyo quyết định sử dụng vỏ bánh gạo thay vì vải để tạo nên tác phẩm của mình.

Chiếc váy được tạo ra với kích cỡ thực nên cần rất nhiều chất liệu may.
Chiếc váy được tạo ra với kích cỡ thực nên cần rất nhiều chất liệu may.

Theo ước tính, chiếc váy được tạo thành từ 4.000 gói bánh gạo truyền thống Nhật Bản, tương đương 150 túi bánh lớn. Với khối lượng bánh khổng lồ như thế, Kyo phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình và bạn bè. Họ đã giúp anh ăn hết hàng nghìn chiếc bánh gạo để có chất liệu làm váy.

Khi nhìn cận cảnh bạn sẽ khó thấy được cái mối nối vì Kyo đã sử dụng máy hàn nhiệt để tạo sự liền mạch.
Khi nhìn cận cảnh bạn sẽ khó thấy được cái mối nối vì Kyo đã sử dụng máy hàn nhiệt để tạo sự liền mạch.

Điểm tinh tế ở bộ váy là khi chiêm ngưỡng khi cận cảnh, bạn sẽ khó tìm ra được các mối may nối. Kyo tiết lộ mình đã sử dụng máy hàn nhiệt để liên kết các mảnh giấy gói, nên tổng thể nhìn sẽ liền mạch như được tạo ra từ một miếng vải lớn. Điều này cũng giúp cho chiếc váy trông thực hơn khi đem đi triển lãm.

Chiếc váy của Kyo nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Không lâu sau, nó xuất hiện trên trang truyền thông Kai-You (một trang truyền thông lớn của Nhật).
Chiếc váy của Kyo nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Không lâu sau, nó xuất hiện trên trang truyền thông Kai-You (một trang truyền thông lớn của Nhật).

Ý tượng sử dụng vỏ bánh gạo làm chất liệu may váy vừa giúp tôn vinh món ăn truyền thống của Nhật Bản vừa là một cách thức để bảo vệ môi trường. Hàng ngày, có hàng trăm chiếc bánh gạo được ăn nhưng vỏ bánh thì lại không có giá trị sử dụng, chúng cũng là chất liệu khó phân huỷ trong môi trường. Việc tạo nên những tác phẩm nghệ thuật từ chất liệu tái chế chính là góp phần cải thiện môi trường sống và giúp ngành thời trang phát triển một cách lành mạnh hơn.

Dù là chất liệu tái chế, các chi tiết trên váy đều được chăm chút tỉ mỉ sao cho giống thật nhất.
Dù là chất liệu tái chế, các chi tiết trên váy đều được chăm chút tỉ mỉ sao cho giống thật nhất.
Tất cả những gì bạn cần biết về thời trang tái chế Tái chế khẩu trang thành ghế ngồi tại Hàn Quốc Thái Lan: Tái chế lông gà thành bột làm bánh và thực phẩm chay Nghệ sĩ Hàn tái chế quần jeans cũ thành những tác phẩm nghệ thuật
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp