Nghệ sĩ Hàn tái chế quần jeans cũ thành những tác phẩm nghệ thuật

Lu Ân Đăng lúc: Thứ tư, 14/10/2020 17:07 (GMT +7)
Tái sử dụng những chiếc quần jeans bị vứt bỏ, Choi So Young, một nghệ sĩ Hàn đã tạo nên những bức tranh vô cùng đẹp mắt, mang tính nghệ thuật cao.
Hashtag #Thời trang bền vững #Thời trang tái chế #BEAUTORY #Thời trang

Nghệ thuật tái chế không còn quá xa lạ đối với công chúng khi kết hợp được cả hai lợi ích: Vừa đem đến một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa nhưng cũng không lãng phí những món đồ bị bỏ đi. Để nói về lĩnh vực nào đang đe doạ đến môi trường lớn nhất thì đó chính là thời trang. Hàng năm, có hàng trăm triệu phụ kiện thời trang bị vứt bỏ vì lỗi mốt, thải ra một lượng rác thải đáng kể gây ô nhiễm môi trường. Quần jeans là một trong những món đồ chiếm số lượng lớn trong những món đồ bị vứt đi. Một nghệ sĩ Hàn Quốc đã nảy ra ý tưởng biến những chiếc quần jeans này thành những bức tranh đậm tính nghệ thuật vô cùng ấn tượng

Bạn có tin vào mắt mình khi bức tranh này được tái chế hoàn toàn từ vải jeans?
Bạn có tin vào mắt mình khi bức tranh này được tái chế hoàn toàn từ vải jeans?

Choi So Young (sinh năm 1980) là nghệ sĩ đương đại người Hàn Quốc, được biết đến với những tác phẩm được tái chế từ vải jeans của mình. Bằng khả năng tư duy và sáng tạo của mình, người nghệ sĩ này đã đem đến những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp nhưng phải nhìn thật kỹ thì người ta mới biết tất cả được ghép từ những mảnh vải jeans

Những tác phẩm của So Young luôn có sáng tối rõ ràng cũng như vận dụng triệt để những loại vải jeans khác nhau.
Những tác phẩm của So Young luôn có sáng tối rõ ràng cũng như vận dụng triệt để những loại vải jeans khác nhau.

Đa số những bức tranh của Choi So Young được lấy cảm hứng từ những mái nhà nhấp nhô, những con đường thành thị hay những góc trời ít người để ý đến ở Busan, nơi cô lớn lên và sinh sống. Từ tông màu trầm lạnh của chất liệu vải jeans, Choi So Young đã đem đến những tác phẩm nghệ thuật vừa hiện đại vừa cổ điển. Mức giá trung bình cho một bức tranh từ 3.500 USD đến 276.000 USD tuỳ thuộc vào kích cỡ và chất liệu được sử dụng để tạo ra tác phẩm

Thành thị luôn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nghệ sĩ 8x.
Thành thị luôn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nghệ sĩ 8x.

Không phải tự nhiên mà những tác phẩm tái chế từ chất liệu jeans của So Young lại được đón nhận và nhận được nhiều lời khen như vậy. Tổng thể của những bức tranh có chiều sâu, sáng tối và hoà sắc rõ ràng nhưng đáng chú ý hơn cả là khi nhìn kĩ một bức tranh bạn sẽ thấy nghệ sĩ 8x chăm chút từng chi tiết từ ô cửa sổ, xe cộ,... trong một bố cục thành phố rộng lớn.

Nếu soi vào từng chi tiết bạn sẽ thấy So Young rất biết cách vận dụng những bộ phần khác nhau của quần jeans để làm rõ hình ảnh muốn thể hiện.
Nếu soi vào từng chi tiết bạn sẽ thấy So Young rất biết cách vận dụng những bộ phần khác nhau của quần jeans để làm rõ hình ảnh muốn thể hiện.

Port là tác phẩm mà nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết nhất. Nhìn vào tuy có vẻ không sặc sỡ, nhiều màu sắc nhưng bức tranh là sự kết hợp của nhiều chất liệu jeans khác nhau. Những đám mây được làm từ những chiếc quần jeans tẩy loang màu, những toà nhà được định hình từ phần gấu quần với đường chỉ thẳng tấp để đường nét trông gọn gàng và đứng dáng. Bức tranh được bày bán tại Hong Kong với định giá lên đến 200.000 USD  vào năm 2007

Port là tác phẩm tâm đắc của Choi So Young với định giá lên đến 200.000 USD.
Port là tác phẩm tâm đắc của Choi So Young với định giá lên đến 200.000 USD.
Nhà thiết kế Trần Hùng đưa thời trang bền vững vào sáng tạo Re;code kết hợp với Nike: Coi thời trang bền vững là mối ưu tiên hàng đầu Gợi ý 5 giải pháp sống xanh với thời trang bền vững Người Việt chiến thắng cuộc thi thiết kế thời trang bền vững lớn nhất giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp