Nathan Lee đòi các trang nhạc kinh doanh trái phép sản phẩm của mình ra tòa

Hải Linh Đăng lúc: Thứ bảy, 05/06/2021 22:21 (GMT +7)
Mới đây, Nathan Lee đã thuê luật sư, yêu cầu các trang nhạc gỡ bỏ sản phẩm của mình.
Hashtag #Nathan Lee #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo đó, đại diện của Nathan Lee cho biết anh vừa quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý với những trang nhạc đang kinh doanh sản phẩm âm nhạc của mình. Nam ca sĩ yêu cầu gỡ toàn bộ sản phẩm của anh trên các nền tảng, trang nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam. Các sản phẩm của anh bao gồm 30 album và single.

Theo thông tin của luật sư Nathan Lee, nam ca sĩ đã bỏ hàng chục tỷ trong 10 năm qua để đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, anh lại cho biết bản thân chưa từng được các trang nhạc thanh toán tiền kinh doanh nhạc cùng các sản phẩm nhạc chuông, nhạc chờ.

Mặc dù bỏ ra chục tỷ để đầu tư cho âm nhạc nhưng Nathan Lee cho biết anh chưa từng nhận được các trang nhạc này thanh toán tiền kinh doanh những sản phẩm của mình
Mặc dù bỏ ra chục tỷ để đầu tư cho âm nhạc nhưng Nathan Lee cho biết anh chưa từng nhận được các trang nhạc này thanh toán tiền kinh doanh những sản phẩm của mình

Đại diện của nam ca sĩ chia sẻ trên Ngoisao.net: "Nathan Lee sẽ làm quyết liệt việc này để góp phần xoá khái niệm "nghe và kinh doanh nhạc miễn phí". Đây cũng là cách anh đấu tranh để giúp các nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật nghiêm túc được đối tác tôn trọng, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, giúp nền âm nhạc nước nhà phát triển bền vững, chuyên nghiệp, văn minh hơn".

Ngoài ra, Nathan Lee cũng cho biết nhiều năm trước một số trang nhạc đã ký hợp đồng với anh nhưng không hề thanh toán lợi nhuận từ các sản phẩm này. Cụ thể: "Hợp đồng tôi ký với họ rất lâu rồi và đã hết hạn. Cách đây khoảng 6 năm duy nhất một lần tôi được một đơn vị thanh toán tiền bản quyền hơn 2 triệu đồng còn các trang nhạc khác thì đùn đẩy trách nhiệm, không ai giải quyết chi trả cho tôi. 13 năm qua tôi chưa từng nhận được lợi nhuận từ việc kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ. Vấn đề bản quyền ở Việt Nam hiện tại còn rất nhiều điều nhập nhằng, bất cập".

Hiện Nathan Lee đã thuê luật sư để thực hiện các thủ tục pháp lý với các trang nhạc kinh doanh sản phẩm âm nhạc của mình
Hiện Nathan Lee đã thuê luật sư để thực hiện các thủ tục pháp lý với các trang nhạc kinh doanh sản phẩm âm nhạc của mình

Mặc dù đã liên lạc, yêu cầu làm việc với các trang nhạc đang kinh doanh sản phẩm của anh nhưng Nathan Lee cho biết các đơn vị này chưa đưa ra được phương án giải quyết, Vì vậy, anh quyết định khởi kiện toàn bộ các trang nhạc đang kinh doanh trái phép những sản phẩm của mình.

Luật sư của Nathan Lee tiết lộ: "Trước đây Nathan Lee quá bận rộn với việc kinh doanh và nhiều dự án, kế hoạch cá nhân nên anh không có thời gian để ý đến việc này. Nay nam ca sĩ mới suy nghĩ về hoạt động kinh doanh âm nhạc ở Việt Nam và nhận ra nhiều điều bất cập, thiệt thòi cho nghệ sĩ và quyết định xử lý triệt để".

Nếu các trang nhạc này gỡ tất cả các sản phẩm của Nathan Lee thì người hâm mộ chỉ có thể nghe được nhạc của anh trên kênh YouTube của giọng ca "Không quan tâm"

Trước đó, Nathan Lee cũng đòi kiện Cao Thái Sơn vì xúc phạm, bôi nhọ mình
Trước đó, Nathan Lee cũng đòi kiện Cao Thái Sơn vì xúc phạm, bôi nhọ mình

Trước đó, anh từng khiến cư dân mạng xôn xao khi mua độc quyền hàng loạt những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn sau ồn ào "khẩu chiến" qua lại giữa 2 người. Mặc dù tuyên bố không hát nhạc do mình không sáng tác nhưng động thái này của Nathan Lee khiến cho không ít người bất ngờ. Nhiều người cho rằng, anh bỏ ra một số tiền lớn để mua độc quyền những ca khúc này chỉ với mục đích "dằn mặt" đàn em khi đứng lên "tuyên chiến" với anh.

Nguyễn Văn Chung cho biết Cao Thái Sơn đợi Nathan Lee hết hạn độc quyền ca khúc để thỏa thuận Cao Thái Sơn không được Nguyễn Văn Chung hỏi ý kiến khi bán ca khúc cho Nathan Lee Nathan Lee tung tin nhắn "dằn mặt" Nguyễn Hồng Thuận sau phát ngôn "cần tiền nhưng không bán bạn"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp