Nghệ An: Điều trị thành công bé sơ sinh mắc bệnh giang mai bẩm sinh

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ sáu, 02/10/2020 19:01 (GMT +7)
Sáng 2/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một bé sơ sinh mắc bệnh giang mai bẩm sinh.

Bệnh nhi T.T.L. ở Nghệ Anh bị mắc bệnh giang mai bẩm sinh từ người mẹ bị bệnh giang mai. Bé được sinh ra ở bệnh viện tuyến huyện với thể trạng suy dinh dưỡng bào thai, viêm nhiễm tay chân với thể trạng non yếu.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển tiếp vào khoa Hồi sức sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiến hành điều trị.

Bé sơ sinh mắc bệnh giang mai bẩm sinh đã được điều trị thành công.
Bé sơ sinh mắc bệnh giang mai bẩm sinh đã được điều trị thành công.

Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra tình hình sức khỏe và chuẩn đoán bé mắc bệnh giang mai bẩm sinh. Bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành điều trị theo phác đồ điều trị bệnh giang mai đối với trẻ sơ sinh.

Sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện, hiện tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ cho biết, giang mai là căn bệnh truyền nhiễm do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Người mẹ bị giang mai có thể lây truyền cho con thông qua nhau thai làm ảnh hưởng đến đứa trẻ, thậm chí dẫn đến tử vong. Khi chào đời trẻ mắc bệnh giang mai bẩm sinh hoặc cũng có thể lây bệnh trong quá trình sinh thường.

Nhìn lại nhan sắc Chi Pu sau 10 năm hoạt động nghệ thuật Mưa lớn khiến Lào Cai ngập lụt, nhà máy thủy điện Bắc Hà xả lũ khẩn cấp
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp