Huyện Thanh Chương rà soát lại số tiền từ thiện chênh lệch của Thủy Tiên

Ber Đăng lúc: Thứ hai, 25/10/2021 21:31 (GMT +7)
UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục rà soát số tiền từ thiện chênh lệch hiện không có danh sách người nhận của ca sĩ Thủy Tiên.
Hashtag #Thủy Tiên từ thiện miền Trung #Thủy Tiên - Công Vinh #Ca sĩ Thủy Tiên #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Hôm nay (25/10), theo thông tin từ báo VietNamNet, đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện địa phương này đã gửi báo cáo đến Bộ Công an liên quan đến hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt năm 2020. Tuy nhiên, về số tiền chênh lệch hơn 100 triệu so với phía Thủy Tiên đưa ra, địa phương này vẫn đang ra soát. Nguyên nhân bởi số tiền huyện Thanh Chương xác nhận ở thời điểm tháng 11/2020 với số tiền rà soát báo cáo Bộ Công an không khớp nhau.

Trước đó, ngày 12/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương đã xác nhận với đoàn từ thiện do ca sĩ Thủy Tiên làm đại diện số tiền 6,889 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền này bao gồm 5,189 tỷ đồng trao cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ, 1,5 tỷ đồng xây dựng 2 cầu dân xinh cũng như hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 10 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Danh sách 19/60 hộ được nhận tiền cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương). Ảnh: VietNamNet
Danh sách 19/60 hộ được nhận tiền cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương). Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, trong lần rà soát số tiền cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên sau khi huyện Thanh Chương nhận văn bản yêu cầu của Bộ Công an, tổng hợp từ 25 xã, thị trấn có 520 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh hỗ trợ 2 xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ xây 2 cầu dân sinh với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng và 20 chiếc xuồng cho 20 xã với số tiền 200 triệu đồng.

Xem thêm: Báo cáo của huyện Thanh Chương ít hơn 102 triệu so với Thủy Tiên công bố

Về số tiền báo cáo thuộc 520 hộ dân có danh sách cụ thể, riêng số tiền xây dựng cầu dân sinh và mua 20 chiếc thuyền thì huyện Thanh Chương không giám sát trực tiếp. Như vậy, so với số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương xác nhận vào ngày 12/11/2020 là 6,889 tỷ đồng còn tổng số tiền mà huyện Thanh Chương sau khi rà soát đã báo cáo với Bộ Công an chỉ còn 6,787 tỷ đồng, ít hơn số tiền xác nhận 102 triệu đồng.

Cũng theo thông tin từ Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Chương, do mới tổng hợp được trên sổ sách là 6,787 tỷ đồng nên chỉ gửi báo cáo với số tiền này theo yêu cầu của Bộ Công an.

Giấy xác nhận hoạt động cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn của huyện Thanh Chương trước đó
Giấy xác nhận hoạt động cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn của huyện Thanh Chương trước đó

Bên cạnh đó, huyện Thanh Chương cũng thông tin thêm, ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ theo danh sách các xã, thị trấn bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020 nhưng vẫn có người được hỗ trợ dù không có tên trên danh sách. Số tiền hỗ trợ trên danh sách chưa thể đưa vào báo cáo gửi cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Hiện tại, Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh chương với số tiền 102 triệu đồng nằm ngoài danh sách, các đơn vị vẫn đang tiếp tục cho tổng hợp, báo cáo. Người này nhấn mạnh: "Khi nào tổng hợp xong, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau".

Hiện sự việc đang thu hút sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng. 

Video cứu trợ của Thủy Tiên trên địa bàn miền Trung:

Copy URL
Ca sĩ Thủy Tiên
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp