Nghi vấn Rosé (BLACKPINK) bị phân biệt chủng tộc tại New York

Alice Pham Đăng lúc: Thứ bảy, 13/11/2021 22:32 (GMT +7)
Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước cách cư xử của người đàn ông này dành cho Rosé (BLACKPINK).
Hashtag #Rosé BLACKPINK #Sao Hàn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, người hâm mộ đang xôn xao phẫn nộ trước thông tin Rosé (BLACKPINK) bị một người đàn ông phân biệt chủng tộc tại New York.

Cụ thể, vào ngày 10/11, Rosé đã xuất hiện tại Madison Square Garden để xem trận đấu bóng rổ giữa New York Knicks và Milwaukee Bucks theo lời mời của đội chủ nhà. Việc thành viên của Blackpink xuất hiện tại khán đài đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông và khán giả, thậm chí cô nàng còn được vận đông viên nổi tiếng Derrick Rose - MVP (người chơi hay nhất) của mùa giải NBA 2010-11 đích thân tặng áo.

Rosé xuất hiện tại Madison Square Garden để xem trận đấu bóng rổ giữa New York Knicks và Milwaukee Bucks
Rosé xuất hiện tại Madison Square Garden để xem trận đấu bóng rổ giữa New York Knicks và Milwaukee Bucks
Nhan sắc xinh đẹp của Rosé (BLACKPINK) khi bị chụp lén
Nhan sắc xinh đẹp của Rosé (BLACKPINK) khi bị chụp lén

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong video ghi lại cảnh Rosé rời Madison Square Garden do fan đăng tải, nhiều người tinh ý phát hiện một người đàn ông đã có động thái phân biệt chủng tộc với nữ ca sĩ. Theo đó, trong đám đông ồn ào, một người đàn ông đã nói lớn: "Ai đấy? Ai đấy? Ling Ling à?". (Ling Ling vốn là tên cũ của Yongzhou, một thành phố ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên tên này đã trở nên phổ biến và thường được dùng như một lời nói khiếm nhã về người châu Á).

Video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Tại phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước cách cư xử của người đàn ông nói trên. Đồng thời cho rằng cần có hành động mạnh tay hơn để chấm dứt sự phân biệt chủng tộc với người châu Á nói chung và nghệ sĩ nói riêng khi đến phương Tây.

Rosé gần đây đã đến New York để thực hiện lịch trình cho nhãn hàng Tiffany & Co
Rosé gần đây đã đến New York để thực hiện lịch trình cho nhãn hàng Tiffany & Co

Rosé gần đây đã đến New York để thực hiện lịch trình cho nhãn hàng Tiffany & Co. - thương hiệu mà cô đang làm đại sứ toàn cầu. Ngoài công việc, "đoá hồng nước Úc" cũng thường xuyên được bắt gặp dạo phố, đi chơi cùng bạn bè quốc tế tại đây.

Năm 2021 có thể xem là một năm đột phá của Rosé (BLACKPINK). Màn debut thành công với album -R-vào tháng 3 đã giúp nữ idol 24 tuổi gặt hái được nhiều thành tích trên bảng xếp hạng lớn nhỏ trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Rosé cũng thu về lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, YouTube, TikTok...  

Năm 2021 có thể xem là một năm đột phá của Rosé (BLACKPINK)
Năm 2021 có thể xem là một năm đột phá của Rosé (BLACKPINK)
Rosé là một trong những biểu tượng phong cách và nhan sắc hàng đầu Kpop hiện nay. 
Rosé là một trong những biểu tượng phong cách và nhan sắc hàng đầu Kpop hiện nay. 

Rosé sinh năm 1997, là người New Zealand gốc Hàn Quốc. Cô ra mắt làng giải trí vào năm 2016 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ Blackpink được thành lập và quản lý bởi YG Entertainment. Sở hữu visual xuất sắc, gu thời trang đẳng cấp cùng giọng hát ấn tượng, Rosé nhanh chóng thu hút nhiều fan hâm mộ và trở thành một trong những biểu tượng phong cách và nhan sắc hàng đầu Kpop hiện nay. 

Rosé BLACKPINK không bao giờ bỏ qua hai bước này trong chu trình skincare Stylist của Rosé BLACKPINK "hợp thể" hai mẫu váy của Saint Laurent làm một Mark (GOT7) đăng tweet phủ nhận chuyện hẹn hò với Rosé (BLACKPINK)? Phải chăng Rosé BLACKPINK đã hết bị chê biểu cảm "một màu" là nhờ Tiffany&Co?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp