Người sáng lập dòng phim cảnh sát và xã hội đen Hong Kong Vương Chung qua đời

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 19/04/2021 00:08 (GMT +7)
Vương Chung là diễn viên gạo cội của Hong Kong vào những năm 1970-1980, ông đóng 70 tác phẩm trong sự nghiệp.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngày 18/4, HK01 đưa tin nam diễn viên Vương Chung - người được mệnh danh là "người sáng lập dòng phim cảnh sát và xã hội đen Hong Kong", qua đời ở tuổi 74 sau nhiều năm bệnh tật. Được biết, lễ truy điệu của ông sẽ được gia đình tổ chức tại nhà tang lễ Phổ Hưng vào ngày 20/4.

Vương Chung được biết đến như một diễn viên gạo cội của Hong Kong, tên tuổi của ông đặc biệt toả sáng vào những năm 1970 - 1980. Bên cạnh đó nam diễn viên còn là người từng đóng "Trạng nguyên Tô Khất Nhi" của Châu Tinh Trì. Trong sự nghiệp của mình ông đã đóng 70 tác phẩm cho giới điện ảnh Hong Kong.

Vương Chung trong phim Trạng nguyên Tô Khất Nhi của Châu Tinh Trì.
Vương Chung trong phim Trạng nguyên Tô Khất Nhi của Châu Tinh Trì.

Được biết, ban đầu khi mới vào nghệ, nam diễn viên Vương Chung cùng em trai Vương Thanh đã ký hợp đồng với công ty phim ảnh Thiệu Thị với vai trò chỉ đạo võ thuật, sau đó ông mới chuyển sang làm diễn viên. Nhưng vào năm 1981, đài truyền hình Asia TV chỉ trích ông là người có thái độ ngôi sao, đòi cát-xê quá mức nên cắt hợp đồng, do vậy ông mới chuyển sang hoạt động trên màn ảnh rộng.

Trong sự nghiệp của mình, ông đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả cũng như giới chuyên môn với bộ phim Bàn tay vàng (1980) - một phong cách làm phim mới về đề tài hình sự, do ông tự đạo diễn, viết kịch bản và đóng chính. Nội dung chính của phim xoay quanh đề tài những người dân thường cũng có thể nằm vùng trong các tổ chức tội phạm, trở thành cảnh sát để giúp đỡ cơ quan chức năng điều tra.

Cũng chính từ tác phẩm này, ông đã được coi là người sáng lập dòng phim cảnh sát và xã hội đen Hong Kong. Thậm chí chính phong cách bắn súng của Vương Chung trong phim Bàn tay vàng còn có ảnh hưởng rất lớn tới các tác phẩm điện ảnh sau này của Lý Liên Kiệt.

Vương Chung trong phim 'Trạng nguyên Tô Khất Nhi' của Châu Tinh Trì. Ảnh: HK01.
Vương Chung trong phim "Trạng nguyên Tô Khất Nhi" của Châu Tinh Trì. Ảnh: HK01.

Trong sự nghiệp làm đạo diễn của mình, Vương Chung có 1 số tác phẩm nổi bật như Lão hổ ra tù do Ngô Diệu Hán, Địch Long, Trịnh Sĩ Tắc diễn, Trường đoản cước chi luyến do Châu Nhuận Phát, Vương Tổ Hiền, Lợi Chi đóng chính... Trong đó vị đạo diễn kiêm diễn viên này cũng từng diễn vai phụ Mạc đại thúc của hội Cái Bang trong phim Trạng nguyên Tô Khất Nhi (tên khác Vua ăn mày) của Châu Tinh Trì.

Geschke - nhà sáng lập Adobe và định dạng văn bản PDF qua đời ở tuổi 81 Diễn viên gạo cội của Harry Potter Helen McCrory qua đời vì ung thư Mẹ nam ca sĩ Chi Dân qua đời ở tuổi 71 sau 4 ngày nhập viện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp