Nhìn Á hậu Thủy Tiên mà cứ ngỡ tân Hoa hậu Ấn Độ

Alice Pham Đăng lúc: Thứ hai, 08/08/2022 11:45 (GMT +7)
Ngay khi vừa đặt chân đến Ấn Độ, Thủy Tiên đã tham gia nghi lễ cầu an tại sông Hằng và đăng tải khoảnh khắc này trên trang cá nhân của mình. 

Vừa qua, Thủy Tiên đã có chuyến đi đáng nhớ tại Ấn Độ. Đây cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Á hậu Hoàn vũ 2022 sau khi đăng quang. Được biết, vì Thủy Tiên đã thắng giải Đại sứ Du lịch thuộc phần thi Người đẹp bản lĩnh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nên người đẹp có trách nhiệm quảng bá cho hình ảnh của Việt Nam tại quốc tế.

Ngay khi vừa đặt chân đến xứ sở của thần linh, Thủy Tiên đã tham gia nghi lễ cầu an tại sông Hằng và đăng tải khoảnh khắc này trên trang cá nhân của mình.
Ngay khi vừa đặt chân đến xứ sở của thần linh, Thủy Tiên đã tham gia nghi lễ cầu an tại sông Hằng và đăng tải khoảnh khắc này trên trang cá nhân của mình.
Á hậu gốc Đồng Tháp mặc váy, quấn khăn truyền thống của người dân Ấn Độ. Người đẹp chọn kiểu tóc búi gọi gàng và layout trang điểm cũng rất đơn giản.
Á hậu gốc Đồng Tháp mặc váy, quấn khăn truyền thống của người dân Ấn Độ. Người đẹp chọn kiểu tóc búi gọi gàng và layout trang điểm cũng rất đơn giản.

Ngay khi vừa đặt chân đến xứ sở của thần linh, Thủy Tiên đã tham gia nghi lễ cầu an tại sông Hằng và đăng tải khoảnh khắc này trên trang cá nhân của mình. Nguyên văn chia sẻ của người đẹp:

"NGHI LỄ CẦU AN TẠI SÔNG HẰNG Ở ĐẤT NƯỚC ẤN ĐỘ

 Lần đầu Tiên đến Ấn Độ và cũng là lần đầu Tiên có cơ hội được trải nghiệm nghi lễ Cầu an tại dòng sông Hằng - dòng sông linh thiêng của người Ấn. Phải thật sự đặt chân đến đây mình mới hiểu nổi tầm quan trọng của con sông Hằng trong đời sống tâm linh của con người Ấn Độ. Hàng ngày, nhiều người đến sông Hằng để tắm rửa, giặt quần áo và cầu nguyện trên sông... đặc biệt quan chức muốn được tái cử đều đến uống nước sông Hằng. Thành phố Varanasi cũng chính là nơi sinh ra vị thần Shiva.

Trải nghiệm thực tế của Tiên tại đây là rất đông. Phải mất hơn 45 phút đi bộ từ chỗ Tiên mới đến được sông Hằng. Trên trán Tiên đó chính là một Lucky Sign mà khi đến đây sẽ được người dân địa phương vẽ lên, tượng trưng cho sự bình an và may mắn khi bước chân đến đây. Tiên sẽ viết tiếp thêm những trải nghiệm cá nhân của Tiên tại nơi đây, mọi người cùng chờ đón nhé"

Đáng chú ý, những hình ảnh của Thủy Tiên khi tham gia nghi lễ cầu an tại sông Hằng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Đa phần đều nhận xét trông cô rất ra dáng thiếu nữ Ấn Độ.
Đa phần đều nhận xét trông cô rất ra dáng thiếu nữ Ấn Độ.

Trong ảnh, Á hậu gốc Đồng Tháp mặc váy, quấn khăn truyền thống của người dân Ấn Độ. Người đẹp chọn kiểu tóc búi gọi gàng và layout trang điểm cũng rất đơn giản. Điểm nhấn chính là Lucky Sign mà Thủy Tiên được người dân địa phương vẽ lên trán, tượng trưng cho sự bình an và may mắn. Khoảnh khắc nàng Á hậu toát lên nụ cười rạng rỡ trong bộ trang phục truyền thống nơi xứ người đã nhận về nhiều lời khen ngợi, đa phần đều nhận xét trông cô rất ra dáng thiếu nữ Ấn Độ.

Một số bình luận của dân mạng:

 "Face Thủy Tiên sáng ghê, mà công nhận bất ngờ với chuyến đi lần này của Tiên, nhìn ảnh thích thật đó"

"Đẹp mê hồn top 3 năm nay nhan sắc nghiên nước nghiêng thành"

"Nhìn bả mặc đồ Ấn Độ hợp mắt thật sự, quá là xinh đẹp"

Trước đó, Thủy Tiên đã có chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp sau hơn 2 tuần đăng quang.
Trước đó, Thủy Tiên đã có chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp sau hơn 2 tuần đăng quang.
Thủy Tiên là thí sinh được đánh giá rất cao tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Thủy Tiên là thí sinh được đánh giá rất cao tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Trước đó, Thủy Tiên đã có chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp sau hơn 2 tuần đăng quang. Thực hiện sứ mệnh của Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người đẹp đã góp phần quảng bá du lịch và hình ảnh con người Đồng Tháp nồng hậu, chân thành đến công chúng trong nước và khán giả quốc tế.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên sinh năm 1998 tại Đồng Tháp, tốt nghiệp ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Trước khi giành giải Á hậu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thủy Tiên từng đoạt danh hiệu hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương (FTUCharm) năm 2018 và lọt top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2018.   

Á hậu Thủy Tiên mất trí nhớ, ngất xỉu vì giảm cân Hoa hậu Thùy Tiên hóa quý cô ở Pháp, Quang Linh Vlogs bị réo tên với nhiều ý kiến trái chiều Bất ngờ với số tiền Hoa hậu Thuỳ Tiên tự rút ví làm từ thiện tại châu Phi Đọ ảnh mặt mộc Top 3 HHHV Việt Nam 2022: Huỳnh Phạm Thủy Tiên từng chi chít mụn, da mặt bóng dầu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp