Những hoa hậu Việt Nam đương nhiệm cả chục năm, có người giữ kỷ lục 30 năm

Chin Đăng lúc: Thứ tư, 06/07/2022 15:51 (GMT +7)
Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân, Hoa hậu Diễm Hương, Hoa hậu Giáng My... là những người đẹp có nhiệm vụ kéo dài không hồi kết.
Nghe nội dung bài viết

Những năm gần đây, đấu trường sắc đẹp luôn là những điểm nóng để tìm ra những gương mặt sáng giá. Một số cuộc thi tìm kiếm hoa hậu nổi bật tại Việt Nam trong thời gian gần đây có thể kể đến như Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam...

Thông thường các cuộc thi sắc đẹp sẽ tổ chức 2 năm 1 lần tương đương với đó là nhiệm kỳ 2 năm của hoa hậu sau khi lên ngôi. Tuy nhiên, có những cuộc thi Hoa hậu rất hoành tráng chỉ tổ chức hai mùa rồi ngừng, thậm chí có những cuộc thi Hoa hậu chỉ tổ chức một lần duy nhất và không hẹn ngày gặp lại. Vì vậy mà có những Hoa hậu phải đương nhiệm lên đến chục năm, thậm chí 30 năm.

Hoa hậu Giáng My
Hoa hậu Giáng My

Cái tên đầu tiên và cũng là cái tên gắn với danh xưng “hoa hậu độc nhất vô nhị” - Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Năm 1992, Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng khi mới 21 tuổi. Cuộc thi sắc đẹp này được tổ chức với tiêu chí tìm ra thí sinh vừa có nhan sắc vừa có những am hiểu về lịch sử và đặc biệt là các vị vua Hùng. Bằng vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự thông minh, khéo léo và nền tảng tri thức của một sinh viên nhạc viện, Giáng My giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Những hoa hậu Việt Nam đương nhiệm cả chục năm, có người giữ kỷ lục 30 năm - Ảnh 2

Cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng đã qua 30 năm chưa từng được tái tổ chức. Đó là lý do tại sao mọi người vẫn hay gọi Giáng My là “hoa hậu độc nhất vô nhị” vì cô chưa thể trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Sau khi đăng quang, Giáng My hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt. Cho đến hiện tại, cô tập trung vào kinh doanh nhiều hơn và không còn làm trong ngành giải trí nữa.

Hoa hậu Giáng My cùng diễn viên Lý Hùng
Hoa hậu Giáng My cùng diễn viên Lý Hùng

Một cái tên khác trong làng hoa hậu đương nhiệm hơn chục năm là Lý Thu Thảo. Cô đăng quang Hoa hậu TP.HCM năm 1989 bằng nhan sắc đài các và không kém phần tao nhã. Thu Thảo từng cho biết cô không nghĩ kết quả được như vậy vì cô chỉ đi thi “cho vui”. Sau cuộc thi, người đẹp trở thành gương mặt vàng được nhiều nhà sản xuất săn đón. Tuy nhiên vì quá áp lực nên cô đã tuyên bố rút khỏi showbiz vào năm 1999.

Hoa hậu Lý Thu Thảo
Hoa hậu Lý Thu Thảo

Đến năm 2014, Lý Thu Thảo đã bất ngờ xuất hiện tại cuộc thi “Người đẹp TP.HCM” với vai trò giám khảo. Tại đây cô đã trao lại vương miện cho Võ Thị Quỳnh Đăng sau 25 năm đương nhiệm.

Cái tên Hoàng Thị Yến gắn liền với cuộc thi Hoa hậu quý bà được tổ chức năm 2009. Cuộc thi tổ chức mục đích tôn vinh những người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn thành công trong sự nghiệp và xã hội.

Hoa hậu Hoàng Thị Yến
Hoa hậu Hoàng Thị Yến

Hoàng Thị Yến giành được danh hiệu Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam với chiều cao 1,67 m và số đo 3 vòng 90-66-90. Chia sẻ về những tranh cãi xoay quanh vấn đề chiều cao, người đẹp từng chia sẻ với VnExpress rằng: “Tôi cao 1,67 m, chỉ số đo của cơ thể là 90-66-90. Do sự khác biệt về gen, người  Âu - Mỹ cao hơn người châu Á, điều đó chẳng cản trở gì các người đẹp châu Á tỏa sáng trong các cuộc thi từ trước đến nay.”

Tính đến nay, Hoàng Thị Yến giữ danh hiệu được 13 năm vì cuộc thi chưa tái tổ chức.

Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương
Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương

Đương nhiệm 12 năm, cho đến hiện tại Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương cũng chưa thể trao vương miện cho người kế nhiệm. Sau cuộc thi, Diễm Hương từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2010 và lọt vào đến top 14. Giai đoạn này, cô là mỹ nhân được săn đón hàng đầu của showbiz Việt.

Tuy nhiên, Diễm Hương cũng vướng phải không ít những thị phi liên quan đến trình độ học vấn, việc bí mật kết hôn, ly hôn. Thời điểm ấy, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 chỉ đưa ra hình phạt cảnh cáo chứ không thu hồi vương miện của cô.

Những hoa hậu Việt Nam đương nhiệm cả chục năm, có người giữ kỷ lục 30 năm - Ảnh 7

Được biết, Hoa hậu Thế giới người Việt là cuộc thi sắc đẹp nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi mới được tổ chức hai lần vào các năm 2007 và 2010. Kể từ sau năm 2010, cuộc thi cũng chưa được tái tổ chức.

Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân
Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân

Một cái tên khác cũng giữ vương miện khá lâu đến 6 năm là Trần Thị Thu Ngân. Cô đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu năm 2016 khi tròn 20 tuổi. Không chỉ nổi bật với thân hình gợi cảm, người đẹp còn có gương mặt trái xoan ưa nhìn và nụ cười tươi tắn cùng khả năng ngoại ngữ tốt sau thời gian du học ở Anh và Thụy Sĩ. Sau khi đăng quang, Thu Ngân khiến nhiều người bất ngờ vì quyết định lấy chồng và sinh con ngay sau đó. Tuy nhiên, Hoa hậu mới đây đã công khai chuyện ly thân từ năm 2020 và chính thức ly hôn đầu năm 2021.

Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân và ông xã
Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân và ông xã

Năm 2019, cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu khởi động mùa thứ hai nhưng cuộc thi đã dừng lại ở vòng sơ khảo mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào về chuyện có tổ chức nữa hay không. Chính vì vậy mà Trần Thị Thu Ngân cho đến hiện tại vẫn là người duy nhất được đội chiếc vương miện này.

Hoa hậu Bờ Biển Ngà gục đầu xuống sàn, bước đi không vững khi được xướng tên đăng quang Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh giàu cỡ nào: Ở nhà 280m2, đi xe 8 tỷ, thu nhập trăm triệu/tháng Phan Tô Ny là ai? Nam MC được đồn đoán là chú rể của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp