Những món ngon độc quyền muốn thưởng thức phải đến tận Starbucks Nhật Bản

Ngân Thị Đăng lúc: Thứ ba, 08/09/2020 09:46 (GMT +7)
Starbucks có cả nghìn cửa hàng rải rác khắp thế giới nhưng có một điều thú vị rằng, không phải cửa hàng cũng như nhau, bởi một số món chỉ có ở nơi nhất định.

Bạn đừng nghĩ rằng cứ đến Starbucks là có thể thưởng thức hết tất cả các món ngon có trong menu của họ. Chuỗi cửa hàng cà phê này có vô cùng nhiều món, từ nước uống đến bánh ngọt nhưng trong số đó lại có rất nhiều món ăn độc quyền. Nghĩa là bạn chỉ có thể đến một số cửa hàng nhất định để thưởng thức một số món ăn mà thôi. Hãy thử xem Starbucks Nhật Bản có những món ngon độc quyền nào mà rất nhiều người phải than thở tiếc nuối rằng "có tiền cũng chưa chắc đã được hưởng".

American Cherry Pie Frappuccino

Đây là một món thức uống tráng miệng vô cùng thú vị khi có sự kết hợp ngọt ngào của bánh anh đào cùng với kem tươi siro béo ngậy vị hoa anh đào. Vì được sản xuất ngay tại xứ sở hoa anh đào nên một cốc American Cherry Pie Frappuccino ngập tràn vị anh đào là điều thân thuộc. Nếu là một người hảo ngọt thì đây chắc chắn là món ngon mà bạn nhất định phải dùng thử đấy.

Cốc American Cherry Pie Frappuccino béo ngậy. Ảnh: Internet.
Cốc American Cherry Pie Frappuccino béo ngậy. Ảnh: Internet.

Sakura Blossom Latte

Tiếp tục là món ngon vị hoa đào đặc trưng được lấy cảm hứng từ mùa xuân mơ mộng, Sakura Blossom Latte được coi là thứ thức uống ưa chuộng của thực khách, luôn là lựa chọn hàng đầu. Bạn sẽ được thưởng thức một cốc kem nóng vị hoa anh đào thơm mát, béo ngậy từ vị kem vani và ngọt ngào từ những viên socola hồng bé nhỏ phủ phía trên. 

 Sakura Blossom Latte - món ngon mộng mị tâm hồn thực khách. Ảnh: Internet.
 Sakura Blossom Latte - món ngon mộng mị tâm hồn thực khách. Ảnh: Internet.

Cherry Chocolate Chip Frappe

Bạn muốn thưởng thức một món ăn màu nâu socola đắng nhẹ nhưng ẩn sâu trong đó là hương anh đào quyến rũ chứ? Nếu có thì  Cherry Chocolate Chip Frappe chắc chắn sẽ là món tủ yêu thích của bạn khi tới Starbucks đấy. Tưởng tượng mà xem, một cốc kem tươi thanh dịu hương vị anh đào kết hợp với socola ngọt nóng chảy và cả những miếng socola vụn đắng nữa. Tất cả tạo nên một hương vị khó quên trong khoang miêng của bạn, có thanh, có ngọt, có đắng, có béo. Đối với những ai yêu thích vị socola và hương hoa anh đào thì  Cherry Chocolate Chip Frappe quả là món ngon đáng thưởng thức ở Starbucks.

 Cherry Chocolate Chip Frapp thơm ngon béo ngậy. Ảnh: Internet.
 Cherry Chocolate Chip Frapp thơm ngon béo ngậy. Ảnh: Internet.
 Buttermilk Biscuits

Starbucks không chỉ có những cốc nước đậm vị mà còn có rất nhiều chiếc bánh điểm tâm phù hợp cho phong cách ăn nhanh của người Mỹ nữa. Còn ở nước Nhật, những chiếc bánh nướng bơ sữa Buttermilk Biscuits vị hoa anh đào lại tiếp tục trở thành món ngon trọng điểm được yêu thích. Uống một cốc Sakura Blossom Latte ấm nóng, cắn một miếng bánh nướng bơ sữa chảy thơm phức quả là một bữa ăn nhanh đầy thích thú và chiều lòng những con người vội vàng.

Món Buttermilk Biscuits tuy phổ biến nhưng hương vị tại Starbucks lại khác biệt. Ảnh: Internet.
Món Buttermilk Biscuits tuy phổ biến nhưng hương vị tại Starbucks lại khác biệt. Ảnh: Internet.
Chocolate Cake Topped Frapp

Không chỉ có socola kết hợp với hương vị hoa anh đào mà Starbucks còn có cốc Chocolate Cake Topped Frapp vị socola kết hợp với match nữa cơ. Trông giống như một cốc sinh tố béo ngậy được phủ đầy kem tươi trộn cùng match bùi béo vậy, và để giảm bớt độ béo thì hãy cắn thêm một miếng socola to bự "đính kèm" trong cốc nước của bạn. Đây cũng là một món ăn tiếp năng lượng vô cùng tốt trong những ngày "ỉu xìu" đó nha. 

 Chocolate Cake Topped Frapp độc quyền tại Starbucks. Ảnh: Internet.
 Chocolate Cake Topped Frapp độc quyền tại Starbucks. Ảnh: Internet.
Teriyaki Chicken Sandwich

Đừng ngạc nhiên nếu bạn có thể thấy trong menu cửa hàng Starbucks Nhật Bản lại có món bánh mì gà nướng sốt teriyaki đậm đà hương vị xứ Nhật. Là một đất nước được coi là "tham công tiếc việc", làm việc không ngừng nghỉ nhưng vô cùng khoa học thì chuyện có một bữa ăn nhanh chống đói rất cần thiết đối với người Nhật. Do đó, Starbucks Nhật đã sản xuất ra món ăn độc quyền là Teriyaki Chicken Sandwich. Tuy đơn giản chỉ có vỏ bánh mì, gà sốt teriyaki, rau xanh và cà chua nhưng Teriyaki Chicken Sandwich lại được đánh giá là món ngon được ăn tại cửa hàng và đem đi nhiều nhất. 

Teriyaki Chicken Sandwich - món ngon độc quyền của Starbucks. Ảnh: Internet.
Teriyaki Chicken Sandwich - món ngon độc quyền của Starbucks. Ảnh: Internet.

Nếu may mắn có cơ hội được sang "du hí" Nhật Bản thì đừng quên ghé qua cửa hàng Starbucks để thưởng thức một bữa ăn nhẹ ngon miệng nhé. Toàn bộ đều là những món ngon độc quyền chỉ có tại Starbucks Nhật thôi đó, đừng bỏ qua kẻo tiếc nha.

5 món mắm ngon nổi tiếng, góp công lớn để ẩm thực Việt ghi dấu với thế giới Thiết kế cửa hàng độc và đẹp như chuỗi cà phê Starbucks
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp