Những mỹ nhân tên "Hà" của làng giải trí Việt

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ ba, 22/12/2020 20:37 (GMT +7)
Những mỹ nhân cùng tên này tuy có công việc và cuộc sống khác nhau nhưng cùng một điểm chung đó là chưa bao giờ ngừng "hot".
Hashtag #Hồ Ngọc Hà #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trong ngành giải trí Việt không khó để tìm kiếm những nghệ sĩ trùng tên. Đôi khi chính sự trùng hợp ngẫu nhiên này, họ luôn được đặt cạnh nhau và so sánh. Ba người đẹp dưới đây có cùng tên “Hà”, cùng sở hữu nhan sắc đỉnh cao và tiếng tăm thuộc hàng nhất nhì làng giải trí.

Hồ Ngọc Hà (1984)

Hồ Ngọc Hà có lẽ là cái tên không bao giờ chịu nguội của làng giải trí Việt. Sở hữu vẻ đẹp lai tây quyến rũ và đầy cá tính, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nổi tiếng khi chưa đầy 20 tuổi với việc chạm ngõ điện ảnh bằng vai phụ trong phim "Hoa cỏ may". Mặc dù điện ảnh là nghề đưa Hà Hồ vào "showbiz" nhưng âm nhạc mới chính là thứ mang tên tuổi cô toả sáng.

Âm nhạc mới chính là thứ mang tên tuổi Hồ Ngọc Hà toả sáng.
Âm nhạc mới chính là thứ mang tên tuổi Hồ Ngọc Hà toả sáng.

Trong sự nghiệp ca hát, Hà Hồ từng để lại dấu ấn cho khán giả qua nhiều bản hit như 24 giờ và 7 ngày, Cả một trời thương nhớ, Và em đã yêu, Tìm lại giấc mơ, Có nhau trọn đời... Dù giọng hát gây tranh cãi nhưng phong thái trình diễn cuốn hút, những điệu nhảy bốc lửa và gu thời trang không điểm chê, dần dần, cô trở thành "nữ hoàng giải trí Việt" và gặt hái nhiều giải thưởng uy tín từ trong và ngoài nước.

Hà Hồ còn chứng tỏ năng lực khi lấn sân thêm sang lĩnh vực kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm.
Hà Hồ còn chứng tỏ năng lực khi lấn sân thêm sang lĩnh vực kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm.

Bên cạnh nhan sắc, cô còn được nhận xét là người "đi đầu trào lưu thời trang" và có lối ăn mặc cực thời thượng, đa sắc. Hà Hồ còn chứng tỏ năng lực khi lấn sân thêm sang lĩnh vực kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình và đạt được những thành tựu ổn định.

Hà Hồ và con trai Subeo.
Hà Hồ và con trai Subeo.

Chuyện tình cảm của Hà Hồ có lẽ từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Bỏ qua những cuộc tình nghi vấn khác, Hà Hồ từng công khai mối quan hệ với đại gia phố núi Cường Đô La và cùng có chung một đứa con trai tên là Subeo. Sau 8 năm yêu nhau và 4 năm chung sống, cả hai chính thức đường ai nấy đi. Điều làm công chúng ngưỡng mộ chính là sau ly hôn cho đến tận bây giờ, cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn rất tôn trọng nhau.

Hà Hồ bén duyên với Kim Lý kể từ sau khi quay MV 'Cả một trời thương nhớ' năm 2017.
Hà Hồ bén duyên với Kim Lý kể từ sau khi quay MV "Cả một trời thương nhớ" năm 2017.

Bẵng đi vài năm, Hà Hồ chính thức hẹn hò diễn viên, người mẫu Kim Lý kể từ sau khi quay MV "Cả một trời thương nhớ" năm 2017. Tuy vấp phải nhiều tin đồn không hay, nhưng đôi trai tài gái sắc này cuối cùng cũng được nhiều khán giả ủng hộ và chúc phúc. Tháng 11/2020, cô sinh đôi một trai một gái cho Kim Lý và được anh chàng cầu hôn vài ngày sau đó. Hiện tại, Hà Hồ đang rất hạnh phúc và mãn nguyện trong tình yêu.

Hiện tại, Hà Hồ đang rất hạnh phúc và mãn nguyện trong tình yêu.
Hiện tại, Hà Hồ đang rất hạnh phúc và mãn nguyện trong tình yêu.

Tăng Thanh Hà (1986)

Nổi tiếng kể từ sau bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc",  Tăng Thành Hà trở thành một biểu tượng của điện ảnh Việt vì... đẹp. Sự nghiệp diễn xuất của Hà Tăng khá mỏng, những vai diễn cũng không được đánh giá quá cao với số phim đếm được trên đầu ngón tay như Dốc tình, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Tuy nhiên, vẻ đẹp thanh thoát cùng nụ cười "sáng bừng cả một khúc sông" đã giúp Hà Tăng được khán giả đặt cho danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt".

Ngay cả khi cô rời xa showbiz để lấy chồng đại gia là Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà vẫn được người hâm mộ quan tâm, chào đón mỗi khi xuất hiện trước truyền thông.

Hà Tăng được khán giả ví là 'ngọc nữ' của làng giải trí Việt.
Hà Tăng được khán giả ví là "ngọc nữ" của làng giải trí Việt.

Có thể nói nhan sắc của Tăng Thanh Hà ngày càng thăng hạng sau khi lấy chồng, sinh con. Tuy đã chạm mốc 34, các đường nét trên gương mặt cô vẫn tự nhiên và sắc sảo, nụ cười rạng rỡ chính là điểm mạnh của cô. 

Nhan sắc của Tăng Thanh Hà ngày càng thăng hạng sau khi lấy chồng, sinh con.
Nhan sắc của Tăng Thanh Hà ngày càng thăng hạng sau khi lấy chồng, sinh con.

Những năm trở lại đây, Hà Tăng thường chia sẻ về cuộc sống làm dâu gia đình triệu phú của mình. Cô được ngưỡng mộ vì không phô trương sự giàu có xa hoa mà giữ lối sống giản dị, gần gũi, tự tay chăm sóc con cái, giá đình. Hiện tại, Hà Tăng đang hạnh phúc bên chồng và 2 thiên thần nhỏ là Richard và Chloe. 

Hà Tăng đang hạnh phúc bên chồng và 2 thiên thần nhỏ là Richard và Chloe. 
Hà Tăng đang hạnh phúc bên chồng và 2 thiên thần nhỏ là Richard và Chloe. 

Về sự nghiệp, sau khi rời làng giải trí, Hà Tăng tập trung vào công việc kinh doanh và hỗ trợ chồng. Năm 2019, cô khai trương một cửa hàng thời trang và được chồng ủng hộ. Tính đến hiện tại, Hà tăng đang quản lý một hệ thống nhà hàng và hai thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Hà tăng đang quản lý một hệ thống nhà hàng và hai thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Hà tăng đang quản lý một hệ thống nhà hàng và hai thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Thân Thúy Hà (1978)

Xuất thân với vai trò là một người mẫu và diễn viên với vóc dáng chuẩn và gương mặt xinh đẹp, cái tên Thân Thúy Hà trở nên nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Việt kể từ những năm 90. Cô từng đạt đề cử Cánh Diều Vàng Việt Nam năm 2015.

Thân Thúy Hà trở nên nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Việt kể từ những năm 90.
Thân Thúy Hà trở nên nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Việt kể từ những năm 90.

Nụ cười tỏa nắng và ánh mắt biết nói chính là "vũ khí lợi hại" của Thân Thúy Hà trên các sàn diễn thời trang. Dù đã bước sang tuổi 42, nhưng những nét đẹp của cựu người mẫu dường như vẫn không có gì thay đổi.

Nụ cười tỏa nắng và ánh mắt biết nói chính là 'vũ khí lợi hại' của Thân Thúy Hà.
Nụ cười tỏa nắng và ánh mắt biết nói chính là "vũ khí lợi hại" của Thân Thúy Hà.

Vừa qua, Thân Thúy Hà vừa tái xuất màn ảnh với bộ phim "Vua bánh mì" và nhận được nhiều lời khen về diễn xuất ngày càng "chín" của mình.

Thân Thuý Hà lại trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm.
Thân Thuý Hà lại trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm.

Mặc dù đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng Thân Thuý Hà lại trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Năm 2009, cô kết hôn với một doanh nhân và ly hôn sau 2 năm chung sống. Cô cũng từng vướng không ít tin đồn cặp kè với đại gia nhưng người đẹp chọn cách im lặng. Hiện tại Thân Thuý Hà đang là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ.

Hiện tại Thân Thuý Hà đang là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ.
Hiện tại Thân Thuý Hà đang là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ.

Đỗ Thị Hà (2001)

Cô gái sinh năm 2001 trở nên nổi tiếng kể từ sau danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô hiện đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân. 

Đỗ Thị Hà (2001) đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020.
Đỗ Thị Hà (2001) đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tuy nhận vài ý kiến trái chiều về nhan sắc khi đăng quang Hoa hậu, nhưng Đỗ Thị Hà vẫn ghi điểm bởi gương mặt rạng rỡ và nụ cười tỏa nắng. Phong cách thời trang trẻ trung, đơn giản và thanh lịch của cô được nhiều người nhận xét là hợp với lứa tuổi.

Đỗ Thị Hà ghi điểm bởi gương mặt rạng rỡ và nụ cười tỏa nắng thường ngày.
Đỗ Thị Hà ghi điểm bởi gương mặt rạng rỡ và nụ cười tỏa nắng thường ngày.
Vẻ đẹp tao nhã của tân Hoa Hậu.
Vẻ đẹp tao nhã của tân Hoa Hậu.

Cách vài ngày sau đăng quang, tân Hoa hậu Việt Nam bị soi dùng những từ ngữ suồng sã thậm chí văng tục trên mạng xã hội trước đó. Đáp lại điều đó, Đỗ Thị Hà cho rằng mình sẽ tự ý thức được hành động và phát ngôn ngay khi đã trở thành Hoa hậu. Được biết, Đỗ Thị Hà sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 sắp tới.

Đỗ Thị Hà sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 sắp tới.
Đỗ Thị Hà sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 sắp tới.
Ngọc Trinh trở lại màn ảnh với vai diễn mẹ đơn thân Top 10 người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới: Vị trí số một gây tranh cãi MC Lại Văn Sâm tiết lộ từng làm chủ hôn cho 5 đám cưới thì đến 3 cặp ly hôn Chùm ảnh mới của Thủy Tiên gây hoang mang
Copy URL
Hồ Ngọc Hà
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp