Những yếu tố tạo nên một ngôi nhà đẹp

BG Đăng lúc: Thứ năm, 03/09/2020 09:07 (GMT +7)
Giống như thời trang, một ngôi nhà đẹp được tạo ra bởi các công thức căn bản.

Nhà đẹp ai cũng thích. Nhưng không phải ai cũng có thể xây cho mình một một ngôi nhà mơ ước nếu không nắm được công thức, ngay cả khi có nhiều tiền trong tay.

Một ngôi nhà đẹp không phải là ngôi nhà có nội thất xa hoa. Nó trước hết phải hài hòa, mang hơi ấm của sinh hoạt và chứa đựng phong cách riêng của chủ nhà.

Hài hòa với thiên nhiên

Ngôi nhà có nhiều cây xanh tạo ra cảm giác tươi mới, nhiều năng lượng.
Ngôi nhà có nhiều cây xanh tạo ra cảm giác tươi mới, nhiều năng lượng.

Thông thường, một ngôi nhà đẹp cần có một lượng cây xanh nhất định để tạo sự tươi mới và năng lượng tích cực. Thiên nhiên không những tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn mà còn giúp ngôi nhà thêm sinh khí với màu của hoa lá. Trong điều kiện không có diện tích để trồng cây, bạn có thể đặt một số cây nhỏ để trang trí ở sân thượng hoặc phòng khách.

Nội thất tương đồng với tính cách, lối sống

Chọn một phong cách nội thất theo sở thích thay vì theo trào lưu.
Chọn một phong cách nội thất theo sở thích thay vì theo trào lưu.

Có rất nhiều phong cách thiết kế nhà để lựa chọn. Đó có thể là những phong cách như Bắc Âu, tân cổ điển, hiện đại, tối giản hoặc phong cách nhiệt đới... Tuy nhiên, bạn không nên theo một trào lưu nào mà nên dựa theo công năng cũng như tính cách, sở thích của mình để trang trí nhà cho phù hợp. Đó sẽ là ngôi nhà bền vững nhất, ít phải sửa chữa nhất.

Luôn tạo ra khoảng trống

Một ngôi nhà đầy ắp đồ đạc sẽ có cảm giác chật chội, bí bách và không có điểm thư giãn. Do vậy, ngôi nhà của bạn dù có tiện nghi đến đâu cũng nên chừa ra những khoảng trống cần thiết để tạo điểm nghỉ cho mắt, cũng như tạo ra vùng sinh hoạt rộng rãi hơn cho trẻ nhỏ.

Luôn tạo ra khoảng trống cần thiết cho mỗi không gian trong căn nhà.
Luôn tạo ra khoảng trống cần thiết cho mỗi không gian trong căn nhà.

Một vấn đề khác là, hầu như mọi ngôi nhà đều nhiều đồ lên theo thời gian. Vì thế, các khoảng trống cần được duy trì để tổ ấm không bị biến thành một nhà kho hay hình thức tương tự.

Màu sơn trung tính

Gam màu trung tính tạo cảm giác thư giãn và dễ bố trí đồ đạc.
Gam màu trung tính tạo cảm giác thư giãn và dễ bố trí đồ đạc.

Màu sắc thể hiện sở thích, tính cách, gu sống. Do đó mỗi người có một sở thích khác nhau với màu sơn. Tuy nhiên, màu sơn trung tính luôn là gam màu dễ chịu, ám áp, giúp bình ổn cảm xúc cũng như thuận tiện cho việc lựa chọn đồ đạc nội thất.

Nếu cần một điểm nhấn độc đáo và rực rỡ cho ngôi nhà, nên dùng màu sắc của đồ đạc để tạo ấn tượng thay vì sơn cả một bức tường rộng bằng gam màu nóng. 

Thêm vào đó, màu sơn trung tính còn giúp chủ nhà dễ dàng thay đổi nội thất theo các phong cách khác nhau tùy mùa, tùy năm.

5 cách mix đồ với sơ mi các nàng nên biết dự đoán xu hướng màu sắc thời trang thu đông 2020 Diện đồ basic để không bao giờ phải lo hết mốt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp