Nữ sinh 18 tuổi tự tay làm váy bằng hột xoài để bảo vệ môi trường

Hải Đường Đăng lúc: Thứ sáu, 20/11/2020 09:17 (GMT +7)
Là một người luôn có ý thức bảo vệ môi trường, nữ sinh Jessica Collins đã tự tay tái chế hột xoài để tạo nên một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp.
Hashtag #Thời trang tái chế #BEAUTORY #Thời trang

Nhiều năm gần đây, thuật ngữ thời trang bền vững (sustainable fashion hay eco-fashion) đang cực kỳ phổ biến. Những người yêu thời trang đã có ý thức hơn trong việc sử dụng những loại vải thân thiện với môi trường hoặc tái chế quần áo cũ.

Jessica Collins (18 tuổi đến từ Úc) thì có cách đặc biệt hơn để thể hiện tình yêu với thời trang nhưng không gây hại đến môi trường, đó là dùng hột xoài để làm váy.

Jessica nảy ra ý tưởng này trong thời gian giãn cách xã hội tại Úc và dự định sẽ giới thiệu quy trình thiết kế đến công chúng sau khi dịch bệnh có dấu hiệu được kiểm soát. 

Theo Daily Mail, Jessica may 2 mẫu váy khác nhau và đều dùng hột xoài phơi khô để trang trí phần đuôi váy
Theo Daily Mail, Jessica may 2 mẫu váy khác nhau và đều dùng hột xoài phơi khô để trang trí phần đuôi váy
Jessica nảy ra ý tưởng này khi cô thấy trong trang trại gia đình có rất nhiều hột xoài bị bỏ đi và để không lãng phí, nữ sinh đã thu thập chúng lại để may trang phục
Jessica nảy ra ý tưởng này khi cô thấy trong trang trại gia đình có rất nhiều hột xoài bị bỏ đi và để không lãng phí, nữ sinh đã thu thập chúng lại để may trang phục
Cô nàng dùng máy rửa áp lực để làm sạch hột xoài, sau đó phơi khô, cắt gọt theo một kích thước. Hột xoài sau khi phơi khô thì dẹp và phẳng nên rất dễ để gắn lên váy. Bên cạnh đó, chúng có màu ngọc trai nên rất sáng sủa và dễ tạo ấn tượng
Cô nàng dùng máy rửa áp lực để làm sạch hột xoài, sau đó phơi khô, cắt gọt theo một kích thước. Hột xoài sau khi phơi khô thì dẹp và phẳng nên rất dễ để gắn lên váy. Bên cạnh đó, chúng có màu ngọc trai nên rất sáng sủa và dễ tạo ấn tượng
Nữ sinh sử dụng khoảng 700 quả, tương đương 280kg để thực hiện những chiếc váy này
Nữ sinh sử dụng khoảng 700 quả, tương đương 280kg để thực hiện những chiếc váy này
Jessica chuẩn bị tập tài liệu dày 80 trang nhằm giới thiệu toàn bộ quy trình thiết kế. Khi Australia tiến hành giãn cách xã hội, cô có thời gian rảnh để lên ý tưởng và may váy bằng chất liệu độc đáo
Jessica chuẩn bị tập tài liệu dày 80 trang nhằm giới thiệu toàn bộ quy trình thiết kế. Khi Australia tiến hành giãn cách xã hội, cô có thời gian rảnh để lên ý tưởng và may váy bằng chất liệu độc đáo
“Xoài là một loại quả tuyệt vời, tôi hy vọng trong tương lai, chúng sẽ được dùng để sản xuất quần áo” – Jessica bày tỏ quan điểm
“Xoài là một loại quả tuyệt vời, tôi hy vọng trong tương lai, chúng sẽ được dùng để sản xuất quần áo” – Jessica bày tỏ quan điểm
Những thiết kế mới làm từ chất liệu tái chế của H&M Nghệ sĩ Hàn tái chế quần jeans cũ thành những tác phẩm nghệ thuật
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp