Nước ngọt, bia thừa sau Tết đừng bỏ phí, hãy tận dụng mà nấu ăn, làm đẹp, làm sạch nhà hiệu quả

Hà My Đăng lúc: Thứ sáu, 11/02/2022 16:07 (GMT +7)
Đừng bỏ phí phạm hoặc để lâu gây hết hạn cho những thức uống như nước ngọt, bia thừa sau Tết. Bạn hãy áp dụng ngay những bí quyết này nhé!
Hashtag #Mẹo làm sạch #Mẹo lưu trữ thông minh #Mẹo vặt #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Tết là một chuỗi ngày của những bữa tiệc, buổi gặp mặt, chúc tụng gia đình, người thân, bạn bè với rất nhiều những món ăn và thức uống khác nhau. Thế nhưng, đây cũng chính là dịp mà có rất nhiều những món ăn, đồ uống thừa bị bỏ đi một cách vô cùng phí phạm. Đặc biệt là những loại nước ngọt, rượu, bia thường sẽ bị bỏ phí đi rất nhiều. Nhưng ít ai biết rằng, chúng lại cực có ích trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đấy. Cùng tìm hiểu xem, chúng ta có thể tận dụng được chúng vào việc gì sau những ngày nghỉ Tết nhé!

1. Tận dụng các loại nước ngọt thừa

Nước ngọt thường là loại thức uống hay bị bỏ thừa lại và đổ đi một cách rất lãng phí. Để tránh tình trạng này, các bạn hãy dồn chúng vào trong một chiếc chai lớn và đặt vào trong tủ lạnh để dùng dần. Ngoài ra, nước ngọt cũng có thể dùng được vào rất nhiều những việc vô cùng hữu ích khác nữa nhé.

Nước ngọt, bia thừa sau Tết đừng bỏ phí, hãy tận dụng mà nấu ăn, làm đẹp, làm sạch nhà hiệu quả - Ảnh 1

1.1. Nước ngọt có thể làm sáng đồ sành sứ và kim loại

Vì trong nước ngọt có chứa axit, nên nước ngọt có thể tẩy sạch được vết ố bẩn ở trên các đồ vật bằng sành sứ hay kim loại. Bạn hãy đổ nước ngọt vào trong một chiếc chậu, sau đó ngâm các đồ vật mà bạn muốn tẩy vết ố vào trong. Ngâm như vậy chừng nửa tiếng, sau đó lại rửa sạch lại với xà phòng là đảm bảo chúng sẽ sáng choang và sạch bóng đấy. 

1.2. Nước ngọt giúp khử mùi hôi tanh trong tủ lạnh

Bạn hãy đổ nước ngọt vào trong một chiếc chậu, sau đó nhúng một chiếc khăn để giặt, vắt khô và bắt đầu lau tủ lạnh. Đảm bảo, tủ lạnh nhà bạn sẽ được khử sạch vết bẩn và mùi hôi chỉ trong tích tắc đấy. 

1.3. Nước ngọt giúp hoa được tươi lâu hơn

Vì trong nước ngọt có chứa một lượng đường lớn nên sẽ giúp hoa được tươi lâu hơn so với thông thường. Bạn hãy pha một chút nước ngọt cùng với nước lạnh, sau đó cắm hoa vào như bình thường là được.

2. Tận dụng rượu vang và rượu trắng thừa

Rượu chắc chắn là một thức uống mà nhà nào cũng có trong dịp Tết. Nhưng đây cũng chính là loại thức uống mà dễ bị người ta bỏ thừa lại nhiều. Có nhiều người vì không biết uống rượu, mà chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống ngay. Có nhiều người thì sẽ uống một nửa rồi cũng bỏ phí lại. Tuy nhiên, những ly rượu thừa như vậy thì lại không thể uống lại mà mọi người sẽ chọn cách là đổ bỏ đi. Trong trường hợp này, các bạn đừng đổ đi mà hãy áp dụng những bí quyết vô cùng hữu ích dưới đây.

Nước ngọt, bia thừa sau Tết đừng bỏ phí, hãy tận dụng mà nấu ăn, làm đẹp, làm sạch nhà hiệu quả - Ảnh 2

Đối với rượu vang thừa, bạn hãy dùng để chế biến các món ăn như bò sốt vang, cá nướng rượu vang, beefsteak, cừu hầm rượu vang,... Ngoài ra, rượu vang cũng có thể dùng để tẩm ướp thịt gà, thịt vịt, thịt bò, cá,... Hoặc nếu như muốn bảo quản loại rượu này, bạn hãy rót chúng vào khay đá rồi đặt vào ngăn đá, tới khi cần sử dụng thì bỏ ra vài viên là được. 

Nước ngọt, bia thừa sau Tết đừng bỏ phí, hãy tận dụng mà nấu ăn, làm đẹp, làm sạch nhà hiệu quả - Ảnh 3

Đối với loại rượu trắng, bạn hãy dồn tất cả vào trong một chai rồi để khử sạch mùi tanh của cá, gà, vịt dần. Rượu trắng sẽ dễ bảo quản hơn rượu vang, bạn chỉ cần rót vào chai rồi đặt ở trong nơi khô ráo, sạch sẽ của căn bếp nhà mình là được rồi. 

3. Tận dụng bia thừa

Bia cũng là loại thức uống dễ bị bỏ thừa trong dịp Tết. Sau khi khui nắp, bia không để được lâu và không thể uống được nữa. Thế nhưng, bạn đừng bỏ phí bia mà hãy tận dụng chúng cho những việc dưới đây: 

Nước ngọt, bia thừa sau Tết đừng bỏ phí, hãy tận dụng mà nấu ăn, làm đẹp, làm sạch nhà hiệu quả - Ảnh 4

3.1. Dùng bia để tưới cây và giúp cho hoa được tươi lâu

Ở trong bia có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, giúp cây được phát triển nhanh hơn và hoa cắm trong lọ được tươi lâu hơn. Bạn hãy pha loãng dung dịch gồm có bia và nước để tưới cây hoặc cắm hoa nhé. 

3.2. Dùng bia để làm sạch các đồ vật bằng thủy tinh, kính

Bàn kính, tủ kính, cửa kính,... đều là những đồ dễ bị mờ và bẩn. Một cách lau chùi tuyệt hảo là bạn hãy dùng bia để làm sạch chúng nhé. Bạn chỉ cần xịt bia lên trên bề mặt kính rồi dùng khăn lau sạch lại là sẽ sáng bóng ngay tức khắc. 

3.3. Dùng bia để giúp tóc bóng, mượt

Vì trong bia có chứa hoa bia và lúa mạch, đây lại là thành phẩm rất tốt cho mái tóc, giúp tóc được nuôi dưỡng mềm mại, tránh khô xơ, kích thích tóc mọc nhanh hơn và dày hơn. 

Bạn chỉ cần mở bia đổ ra bát trong khoảng 6, 7 tiếng cho hở bớt hơi rồi bôi đều vào tóc, ủ trong khoảng 10 - 15 phút rồi gội bình thường.

Trên đây là những mẹo mà bạn cần bỏ túi ngay để tận dụng được nước ngọt, rượu bia thừa sau tết. Bạn nhất định đừng bỏ phí chúng mà hãy áp dụng chúng vào công việc thường ngày của gia đình mình nhé.

Mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết luôn tươi ngon, lúc nào cũng như vừa mua mới Mẹo luộc gà đông lạnh để da giòn sần sật, thịt chắc ngọt, thơm ngon không kém gà tươi 2 mẹo hút chân không thực phẩm hiệu quả mà không cần có đến máy hút chân không
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp