Oh Young Soo và Quả Cầu Vàng đầu tiên ở tuổi 78: Hoàng hôn rực rỡ

Alex Đăng lúc: Thứ ba, 11/01/2022 13:37 (GMT +7)
Oh Young Soo giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng 2022, một sự công nhận xứng đáng cho nam diễn viên 78 tuổi trong suốt chặng đường bền bỉ của mình.

Nam diễn viên kỳ cựu Oh Young Soo (hay còn gọi là O Yeong Su) đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục "Nam phụ xuất sắc trong series, limited series và phim truyền hình" tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra hôm 10/1. Do không đến Mỹ nhận giải nên Oh Young Soo bày tỏ cảm xúc qua kênh Netflix: "Nhận được tin chiến thắng thật thú vị, lần đầu tiên trong đời tôi thấy: Mình cũng khá ổn đấy. Xin cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới và hi vọng tất cả có cuộc sống tốt đẹp".

Tại Hàn Quốc, Oh Young Soo đã nhận về hàng loạt lời chúc mừng tán dương. Tổng thống Moon Jae In cũng bày tỏ sự kính trọng và niềm vui về chiến thắng của nam diễn viên lão làng và khẳng định, đây là giải thưởng "có ý nghĩa về nhiều mặt, thể hiện sức mạnh nền văn hóa của Hàn Quốc".

Nam diễn viên nổi tiếng Lee Jung Jae viết trên trang cá nhân: "Thưa thầy Il Nam, tất cả cảnh chúng ta thực hiện cùng nhau đều là vinh dự của em". (II Nam là tên nhân vật số 001 - vai diễn của Oh Young Soo trong Squid Game).

Nam diễn viên Lee Jung Jae và Oh Young Soo trong Squid Game.
Nam diễn viên Lee Jung Jae và Oh Young Soo trong Squid Game.

Oh Young Soo - cây trường sinh bền bỉ trong dòng chảy nghệ thuật xứ Kim Chi

Oh Young Soo hoạt động nghệ thuật từ rất lâu, nhưng ít được đông đảo khán giả đại chúng biết tên, thậm chí ngay cả tại quê nhà, tên ông cũng không phải quá tiếng tăm. Thế nhưng, người nghệ sĩ 78 tuổi đã trở thành diễn viên nổi tiếng toàn cầu "sau một đêm" từ thành công vang dội của Squid Game. Với màn hóa thân xuất sắc vai người chơi số 001 trông yếu đuối, vô hại nhưng thực chất lại là "trùm cuối", người bày ra trò chơi tử thần. 

Sau Squid Game, cái tên Oh Young Soo nổi tiếng khắp nơi và ông nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình truyền hình, đóng quảng cáo. Thành công muộn đến ở tuổi "thất thập cổ lai hi", Oh Young Soo bày tỏ: "Đó không phải là may mắn ngẫu nhiên mà là phần thưởng cho những nỗ lực bước đi từng bước vững chắc trên con đường nghệ thuật của mình".

Oh Young Soo giành Quả Cầu Vàng đầu tiên: Số 001 của Squid Game vẫn chạy tốt.
Oh Young Soo giành Quả Cầu Vàng đầu tiên: Số 001 của Squid Game vẫn chạy tốt.

Oh Young Soo tên thật là O Se Kang, ông sinh năm 1944 tại tỉnh Gyeonggi nhưng lớn lên tại tỉnh Haeju (nay thuộc Triều Tiên). Ông tham gia nghệ thuật khá muộn, sau khi giải ngũ thì mới đến làm việc tại một đoàn kịch. Ban đầu, ông chỉ được giao những vai nhỏ trong các vở kịch vì kinh nghiệm diễn xuất gần như bằng 0. Ông kiêm luôn các việc vặt trong đoàn như dán áp phích, thu dọn sau khi hạ màn. Đồng lương ít ỏi khiến ông còn phải "ngửa tay xin tiền mẹ". Chính Oh Young Soo còn nhận xét: "Ngày trẻ của tôi khá giống nhân vật Ki Hoon (Lee Jung Jae đóng) - nhân vật chính trong Squid Game ở nhiều điểm".

Đến tận năm 1971, ông mới được giao vai lớn đầu tiên là nhân vật Stanley trong vở kịch A Streetcar Named Desire của Marlon Brando. Năm 1975, ông gây tiếng vang với vở Faust của Goethe. Từ đó, ông có những bước tiến lớn trong bộ môn nghệ thuật sân khấu. Ông tới Nhà hát Quốc gia và góp mặt trong hơn 200 tác phẩm, đoạt vô số giải thưởng trong lĩnh vực sân khấu như: Giải thưởng Nhà hát Dong-A, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang ...

Oh Young Soo cho biết, hồi trẻ mình 'cũng rất phong độ'.
Oh Young Soo cho biết, hồi trẻ mình "cũng rất phong độ".

Ông đến với điện ảnh và truyền hình cũng muộn và đa phần là các vai phụ trong những tác phẩm có màu sắc "kén" khán giả  hoặc chính kịch như: Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân, Mai hoa kiếm, Nữ hoàng Seondeok, Thiên mệnh hoàng đế... và không có nhiều khán giả đại chúng nhớ được người diễn viên già khi ấy.

Dẫu vậy, tài năng diễn xuất của Oh Young Soo luôn là điều được tất cả giới đạo diễn, diên viên hay các nhà phê bình nghệ thuật trân trọng và đánh giá rất cao. Như lời Đạo diễn Son Jin Chaek nhận xét về tài năng của ông: "Oh Young Soo là một diễn viên có sự hồn nhiên trong diễn xuất nhất quán nhất tôi từng biết, ông luôn thăng hoa với diễn xuất thuyết phục. Young Soo đã đóng kịch cả đời và luôn giữ vững niềm tin vào diễn xuất của bản thân, không thay đổi bất cứ điều gì. Chiến thắng là minh chứng cho tinh thần sân khấu không thay đổi mà Young Soo đã luôn thể hiện".

Oh Young Soo là minh chứng cho vinh quang vẫn sẽ đến với những nghệ sĩ kiên định với nghệ thuật.
Oh Young Soo là minh chứng cho vinh quang vẫn sẽ đến với những nghệ sĩ kiên định với nghệ thuật.

Oh Young Soo mong muốn trở về quê nhà Haeju (nay thuộc Triều Tiên) - nơi ông nội ông từng sống - để ở lại những năm cuối đời sau khi rời xa ánh đèn sân khấu sau thành công rực rỡ của Squid Game - đem lại ánh hào quang muộn nhưng xứng đáng và đúng với những gì mà tâm hồn ông mong mỏi trong tôn chỉ hoạt động nghệ thuật của mình. "Với tôi, từ ý nghĩa nhất là từ Đẹp. Một thế giới đẹp, một xã hội đẹp và một con người đẹp. Và tôi mong rằng khi tôi rời xa sân khấu và các vai diễn những ấn tượng của tôi để lại trong lòng công chúng chính là Đẹp",  Oh Young Soo chia sẻ.

'Trùm cuối' Squid Game Oh Young Soo giành giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 79 Nữ chính "Squid Game" Jung Ho Yeon thành sao Hàn đầu tiên lên bìa tạp chí Vogue Mỹ "Squid Game" nhận 3 đề cử lớn tại Quả Cầu Vàng 2022, Marvel bị "lép vế"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp