Ông Park Hang Seo vẫn chủ yếu tin vào bộ khung cũ khi triệu tập danh sách ĐT Việt Nam

Bảo Nam Đăng lúc: Chủ nhật, 09/01/2022 08:33 (GMT +7)
Không có nhân tố mới nào đột biến, HLV Park Hang Seo vẫn chủ yếu gọi triệu tập những cầu thủ quen mặt đã gắn bó cùng ông trong thời gian dài.

HLV Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân ĐT Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là đợt tập trung đầu tiên trong năm 2022 của ĐT Việt Nam.

Trong danh sách này chủ yếu vẫn là những cái tên cũ, bộ khung đã gắn bó với ông Park trong suốt thời gian dài. Những cầu thủ vừa chinh chiến xong AFF Cup 2021 là Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Trường, Phan Văn Đức, Tiến Linh, Công Phượng, Hồ Tấn Tài, Văn Toàn đều có mặt. 

Trung vệ vừa mất băng đội trưởng là Quế Ngọc Hải có tên trong danh sách. Quế Ngọc Hải sẽ lên tập luyện nhưng không sang Australia vì anh bị treo giò ở trận này do đã nhận 3 thẻ vàng liên tiếp. Quế Ngọc Hải chỉ có thể trở lại thi đấu cho ĐT Việt Nam ở trận tiếp theo gặp Trung Quốc vào ngày 1/2. Đỗ Duy Mạnh không có tên do bị chấn thương vai. Ông Park vẫn điền tên Đình Trọng vào danh sách tập trung dù trung vệ đang khoác áo HaNoi FC vẫn chưa thể đạt trạng thái thể lực tốt nhất do dính chấn thương ở AFF Cup. Ông Park mang Đình Trọng sang Singapore những anh chỉ thi đấu được 4 phút ở trận gặp Lào. Tiền đạo Hà Đức Chinh lẫn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng đều vắng mặt. Hà Đức Chinh chấn thương ở trận bán kết lượt đi, còn Tuấn Anh có lẽ cũng đang không có trạng thái thể lực tốt.

Quế Ngọc Hải không còn đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam trong các trận đấu sắp tới
Quế Ngọc Hải không còn đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam trong các trận đấu sắp tới

Ông Park gọi 3 thủ môn là Trần Nguyên Mạnh, Tấn Trường và thủ thành Văn Hoàng. Thủ môn Văn Lâm đã bình phực chấn thương và từ Nga sang Nhật Bản luyện tập cho mùa giải mới. Nhiều khả năng ông Park muốn để học trò của mình ổn định tập luyện và lấy lại phong độ mới gọi trở lại. Thủ thành trẻ Nguyễn Văn Toản vẫn đang điều trị chấn thương chưa bình phục.

Hai cầu thủ quan trọng của ĐT Việt Nam và Văn Hậu, Trọng Hoàng vẫn đều đang chữa trị chấn thương. Văn Thanh và Hồng Duy có tên, và ông Park sẽ phải nghĩ ra phương án gia cố thêm 2 cánh của ĐT Việt Nam. 

Sự trở lại đáng chú ý nhất là Đỗ Hùng Dũng. Cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đã tập trung trước AFF Cup 2021 nhưng bỏ lỡ giải đấu do không kịp thủ tục. 

Trong lần tập trung này, nhưng cái tên là Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ và Phạm Tuấn Hải là người mới, nhưng đều cũng đã từng được gọi lên ở những lần trước. Các cầu thủ trẻ được gọi là Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh. Ông Park đã bỏ qua tài năng trẻ Nguyễn Hai Long, nguyên nhân có thể do vị trí tiền vệ tấn công của ĐT Việt Nam đang có 2 cầu thủ rất tốt là Quang Hải và Hoàng Đức. 

Như vậy, tuy được làm mới nhưng danh sách của vị HLV Hàn Quốc cơ bản vẫn là bộ khung chủ chốt và các gương mặt cũ. Những "tin đồn" như việc Văn Quyết được triệu tập trở lại đã không xảy ra. 

ĐT Việt Nam sẽ luyện tập khoảng 1 tuần rồi sang Australia và đá với đối thủ này vào ngày 27/1/2022.

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp