Phi Nhung ra đi ở tuổi 49: Tuổi hạn 49, 53 có thật sự gây lo ngại như lời đồn đại

Alex Đăng lúc: Thứ ba, 28/09/2021 14:22 (GMT +7)
Sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung ở tuổi 49 khiến nhiều người đau xót, có người nhắc đến vận hạn '49 chưa qua, 53 đã tới'. Nhưng dưới góc độ khoa học thì sao?
Hashtag #Ca sĩ Phi Nhung #NEWS #Nóng trên MXH

Ca sĩ Phi Nhung (1972 - 2021) vừa qua đời vào trưa ngày 28/10/2021, hưởng dương thọ 49 tuổi. Cô là một nữ ca sĩ tài danh ở dòng nhạc trữ tình (bolero) được đông đảo công chúng trong nước và cả ở hải ngoại mến mộ. Sự ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh của Phi Nhung đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè và những khán giả yêu mến giọng ca của cô.

Nhiều người nói Phi Nhung gặp 'hạn nặng' ở tuổi 49.
Nhiều người nói Phi Nhung gặp "hạn nặng" ở tuổi 49.

Một số ý kiến hơi thiên về yếu tố tâm linh thì còn bày tỏ sự tiếc nuối và nhắc đến "tuổi hạn" của con người, ứng với câu nói quen thuộc mà nhiều người từng nghe: "49 chưa qua, 53 đã tới". Vậy câu nói này có nghĩa là gì và lý giải ra sao dưới góc độ khoa học?

Câu "49 chưa qua, 53 đã tới" từ đâu mà ra?

Đây là câu nói theo quan niệm dân gian từ nhiều đời truyền lại như một kinh nghiệm được đúc rút dựa trên những sự kiện, tai ương mà người ta  hay gặp phải, cứ lưu truyền từ đời này qua đời khác và trở thành một thành ngữ không chính thức được quen miệng trong đời sống người Việt. Theo đó thì mỗi người trong mỗi độ tuổi khác nhau đều gặp nhưng điều không tốt (gọi là hạn) nhất định. Nhưng với nhiều người, hai độ tuổi là 49, 53 là “tuổi hạn” nặng nhất trong đời, dễ gặp phải những chuyện xấu rất lớn, tổn hại nhiều. Nhiều người luôn cố gắng né tránh hai con số này bằng mọi giá, nhất là biển số xe, số điện thoại hay số nhà.

Phi Nhung ra đi ở tuổi 49: Tuổi hạn 49, 53 có thật sự gây lo ngại như lời đồn đại - Ảnh 2

Trong môn huyền học (vẫn còn nhiều tranh cãi là khoa học hay mê tín dị đoan) là Tử vi tướng số thì cũng có nhiều kiến giải về "tuổi hạn" của con người ở tuổi 49, 53. Dù hay bị gắn với điều xấu thế nhưng nhiều người không biết rằng, "Tuổi hạn" còn có ý nghĩa là tiễn cũ đón mới, nó không có toàn tốt hoặc toàn xấu mà đan xen hai chuyện với nhau. Quy kết "hạn" là xấu thực chất là không chính xác.

Giải thích câu "49 chưa qua, 53 đã tới" theo góc độ khoa học

Quan niệm "tuổi hạn" thực tế là không có cơ sở khoa học, với kiến giải của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên trưởng Bộ môn Y đức- Khoa học hành vi, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM thì từ tuổi 49-53 trở đi, con người ta đã ở giai đoạn trung niên và là đoạn "cửa ngõ" bắt đầu cảm nhận rõ khả năng ăn uống, hấp thụ chất dinh dưỡng đã kém nhiều, nam giới thì dễ gặp các bệnh về đường tiêu hóa, mỡ máu, thoát vị...ở phụ nữ nhiều người thậm chí bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, hay cáu gắt, mệt mỏi, lại còn hay mắc các bệnh liên quan đến thiếu canxi như thoái hoá xương, khớp...rồi bệnh tim mạch, huyết áp. Vậy nên người ta dễ cảm thấy mình gặp nhiều chuyện buồn bực, dễ đau ốm hoặc gặp những tai nạn bất ngờ vì sức khỏe xuống cấp.

Cùng quan điểm là GS Nguyễn Trường Tiến, Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam đồng ý về việc tuổi từ 49 tới 53 là giai đoạn giảm sút về sức khỏe, nhiều người bị bệnh thậm chí là nguy hại tính mạng nên hay nảy sinh tâm lý lo sợ. GS Tiến cho biết thêm rằng, câu “49 chưa qua, 53 đã tới” mang ý nghĩa phiếm chỉ một loạt tuổi trải dài từ 49 tới 53 chứ không hoàn toàn gói gọn trong hai tuổi ấy. 

Phi Nhung ra đi ở tuổi 49: Tuổi hạn 49, 53 có thật sự gây lo ngại như lời đồn đại - Ảnh 3

Từ lý do sức khỏe của cơ thể yếu đi kết hợp với một số những chuyện xui rủi, tai ương đen đủi (mà thực tế tuổi nào cũng có nguy cơ xảy ra) gặp phải đúng vào những tuổi này nên người ta có xu hướng nghĩ mọi chuyện nặng nề và tệ hại hơn hẳn các tuổi khác. Từ đó hình thành ra câu nói về hai độ tuổi "tai ương" nổi tiếng: "49 chưa qua, 53 đã tới".

Phi Nhung ra đi ở tuổi 49: Tuổi hạn 49, 53 có thật sự gây lo ngại như lời đồn đại - Ảnh 4

Như vậy, vấn đề tuổi hạn cũng như quan niệm cho rằng tuổi 49, 53 sẽ dễ gặp hạn nặng nhất vẫn chỉ dựa trên cơ sở kinh nghiệm dân gian để đúc kết truyền lại, không thể dùng khoa học để giải thích thấu đáo và còn nhiều yếu tố mang hình thái tâm linh. Không nên quá nặng nề hay dính phải những chuyện mê tín dị đoan để cố gắng "giải hạn" thiếu căn cứ, tốn tiền bạc, công sức vô ích.

Tiểu sử Phi Nhung là ai? Sự nghiệp và đời tư của nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau 1 tháng điều trị Covid-19 Nghệ sĩ Việt đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp