Phú Thọ: Bệnh nhi 9 tuổi có ruột non nằm trên khoang màng phổi

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 08/10/2020 22:43 (GMT +7)
Ruột non bệnh nhi 9 tuổi ở Phú Thọ thay vì nằm ở ổ bụng lại chui qua khe hoành và nằm trọn lên khoang màng phổi.

Theo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, ngày 7/10, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng, ngực kèm nôn, bụng chướng nhẹ, người mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận ruột non thoát vị, nằm trên khoang màng phổ trái và kết luận bệnh nhi mắc thoát vị hoành trái, viêm dạ dày.

Hình ảnh toàn bộ ruột non chui qua lỗ thoát vị nằm trên khoang màng phổi trái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Hình ảnh toàn bộ ruột non chui qua lỗ thoát vị nằm trên khoang màng phổi trái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trong y khoa, bệnh thoát vị hoành là bệnh hình thành do cơ hoành không hoàn thiện, tạo thành khe hở giữa lồng ngực và ổ bụng khiến dạ dày, ruột, lách, gan có thể đi lên lồng ngực.

Bệnh nhi ngay sau đó được chỉ định phẫu thuật nội soi khoang màng phổi trái, đẩy tạng thoát vị về đúng vị trí, khâu phục hồi khuyết tật cơ hoành trái.

Theo bác sĩ của bệnh viện, thoát vị hoành ở trẻ em là bệnh lý nguy hiểm, cần phẫu thuật kịp thời, nếu không các tạng thoát vị sẽ chèn ép phổi gây ảnh hưởng huyết động và thông khí, dẫn đến suy hô hấp thậm chí ảnh hưởng tính mạng bệnh nhi.

Hiện bệnh nhi đã hết nôn, không đau ngực, trung tiện được, ăn uống tốt, phổi trái không còn hình ảnh tràn dịch, tràn khí, đang được theo dõi và chăm sóc sát sao tại viện.

Xúc động ngắm Hà Nội thời chống Mỹ qua ống kính nhiếp ảnh gia Đức Bài toán lớp 1 thách thức nhiều phụ huynh Dung mạo bắt mắt ở tuổi 12 của con gái Trương Ngọc Ánh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp