Phương Thanh: Cát-xê khủng 1,5 tỷ đồng và cuộc đời nhiều thăng trầm

Lulu Đăng lúc: Thứ sáu, 18/09/2020 00:07 (GMT +7)
Từng là giọng ca đình đám, "đứng top" ở giải Làn sóng xanh suốt 10 năm nhưng Phương Thanh cũng trải qua không ít sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống.
Hashtag #Phương Thanh #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Năm 1997, cùng với sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của thương hiệu Làn Sóng Xanh - một trong những bảng xếp hạng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nền âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự lột xác hoàn toàn cùng sự xuất hiện của dàn sao Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh ở phía Bắc và Lam Trường, Phương Thanh ở phía Nam.

Suốt 10 năm, bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh luôn có sự góp mặt của Phương Thanh cùng những ca khúc nổi tiếng của cô. Đối với Phương Thanh đây là thời gian cô cảm thấy sung sức nhất.

Nữ ca sĩ từng tâm sự: "Tốp ca sĩ Làn sóng xanh đầu tiên như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường,... mỗi người một vẻ, mỗi người một dòng nhạc, không ai giống ai.

Vì thế mà mỗi khi bước ra sân khấu, mỗi người cứ việc hát hết sức mình, còn chuyện ai hay hơn ai thì cứ việc dựa vào tiếng vỗ tay của khán giả là biết. Còn bây giờ, khi đã có tên tuổi vững vàng, có một lượng fan nhất định rồi, mỗi khi bước ra sân khấu, mình biết ngay là không khí sẽ như thế nào, không còn như lúc trước nữa".

Thời kỳ hoàng kim với cát-xê 1,5 tỷ đồng/đêm

Phương Thanh sinh năm 1973 tại Nông Cống, Thanh Hóa. Năm 1990, mang theo lời động viên và ước vọng của mẹ, Phương Thanh đăng ký tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát tại địa phương và các nhà văn hóa khi vẫn đang theo học tại trường cấp 3 Lê Quý Đôn. 

Dù trắng tay tại cuộc thi nhưng nhờ lối hát đặc biệt, Phương Thanh được gọi vào Câu lạc bộ ca sĩ trẻ của Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cô bắt đầu những bước trau dồi đầu tiên cho nghề hát của mình.

Khoảng thời gian ngắn sau đó, Phương Thanh bắt đầu đi hát tại các buổi tiệc tùng và kiếm sống được bằng nghề nghiệp của mình. 

Phương Thanh từng là một trong những ngôi sao ca nhạc thời kỳ Làn Sóng Xanh.
Phương Thanh từng là một trong những ngôi sao ca nhạc thời kỳ Làn Sóng Xanh.

Khoảng năm 93-94, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Bảo Phúc và nhạc sĩ - tay guitar bass nổi tiếng Lý Được, Phương Thanh được giới thiệu vào những vũ trường nổi tiếng trong thành phố như Phương Đông, Queen Bee để biểu diễn.

Trong thời gian này, cô cũng tham gia vào tam ca Sao Đêm cùng Nguyên Lộc và Quốc Hưng. Một thời gian sau, Phương Thanh được Minh Thuận giới thiệu vào hát cho Nhà hát Hòa Bình.

Cơ hội thật sự để Phương Thanh được biết đến đó là ca khúc "Xa rồi mùa đông" của nhạc sĩ Nguyễn Nam. Thời điểm ấy, nhạc sĩ Nguyễn Nam đang là biên tập viên chương trình ca nhạc trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có ý định tìm một ca sĩ thể hiện ca khúc của ông.

Trong một cuộc trò chuyện, nhạc sĩ Nguyễn Nam đã nhờ nhạc sĩ Mạnh Trinh tìm giúp "một con bé ca sĩ có thể hát tới nốt mí". Và Phương Thanh đã được lựa chọn.

Cuối thập niên 90 - đầu 2000, tên tuổi cô phủ rộng khắp cả nước.
Cuối thập niên 90 - đầu 2000, tên tuổi cô phủ rộng khắp cả nước.

Bằng giọng hát khàn buồn gần như bản năng, Phương Thanh chinh phục trái tim người nghe bằng chất thật trong giọng hát và cảm xúc của cô. Những bản hit của cô như Khi giấc mơ về, Trống vắng, Một thời đã xa, Mặc kệ đời... cho đến nay vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Cuối thập niên 90, đầu 2000, tên tuổi của Phương Thanh phủ sóng khắp từ Nam ra Bắc, gây bão ở mọi sân khấu ca nhạc, với nhiều hit lớn len lỏi vào mọi ngõ ngách. 

Thành công của Phương Thanh ở thời điểm kể trên được chính nữ ca sĩ tiết lộ bằng giá cát-xê "khủng". Cụ thể, năm 2018, trong cuộc trò chuyện với một người bạn trên mạng xã hội, Phương Thanh cho hay năm 2001 cô đã có mức cát-xê lên tới 100.000 USD.

Theo tỷ giá lúc bấy giờ, thì một đêm diễn, Phương Thanh thu về 1,5 tỷ đồng. Cũng trong đoạn hội thoại này, Phương Thanh còn cho biết lúc đó lên sân khấu cô toàn diện đồ Roberto Cavalli. 

Thời kỳ hoàng kim, Phương Thanh nhận cát-xê 1,5 tỷ đồng/đêm, đi diễn với toàn đồ hiệu xa xỉ.
Thời kỳ hoàng kim, Phương Thanh nhận cát-xê 1,5 tỷ đồng/đêm, đi diễn với toàn đồ hiệu xa xỉ.

Một người bạn hé lộ thêm cả thương hiệu yêu thích khác của "chị Chanh" là Dolce&Gabana và "ngày ấy không phải hàng hiệu lên sân khấu không chịu đâu".

Những năm gần đây, tuy không còn giữ được phong độ đỉnh cao như thời điểm năm 2001 nhưng Phương Thanh liên tục tỏa sáng ở vai trò diễn viên. Cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Đẹp từng centimet, Giải cứu thần chết, Hot boy nổi loạn...

Cuộc đời thăng trầm, từng muốn cạo đầu đi tu

Nổi tiếng, giàu có là vậy nhưng Phương Thanh lại có cuộc sống riêng nhiều sóng gió. Năm 2005, cô hạ sinh cô con gái đầu lòng có tên thân mật là bé Gà.

Suốt thời gian mang bầu, nữ ca sĩ hoàn toàn kín tiếng và không hề tiết lộ bố của bé Gà là ai, cô gọi đó là "người đàn ông trong bóng đêm". Cô cũng kiên quyết "giấu" hình ảnh của con gái với truyền thông.

Cuối năm 2016, Phương Thanh lần đầu chia sẻ hình ảnh con gái tròn 11 tuổi. Giữa năm 2017 khi bé Gà được 12 tuổi thì cha ruột của cô bé qua đời. Lúc này, Phương Thanh mới quyết định công khai hình ảnh của con gái, đồng thời tiết lộ về cha ruột của bé Gà.

Phương Thanh bên con gái.
Phương Thanh bên con gái.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm, sau khi sinh bé Gà, cô và bạn trai nảy sinh mâu thuẫn vì đôi bên đều nóng nảy. Không muốn chung sống trong sự bất hòa nên Phương Thanh và bạn trai quyết định không kết hôn.

Ngoài bé Gà, Phương Thanh từng úp mở rằng cô có 1 cậu con trai sinh năm 1994 với tên thân mật là bé Lợn. Tuy nhiên, Phương Thanh cũng không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về người con này.

Cuối năm 2017, Phương Thanh nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện tình cảm. Theo đó, nữ ca sĩ thể hiện rằng cô đang rất hạnh phúc với người đàn ông bí ẩn của mình.

Cô gọi người đàn ông này là "chồng" và tiết lộ "em sợ anh và nể anh muốn chết luôn", "Em là mẫu người đi ra ruộng ra đường không sợ ai. Về nhà, chồng ho 1 tiếng là hú hồn bay phách tán".

Phương Thanh cũng khoe ảnh nắm tay người đàn ông giấu mặt và hé lộ dự định sẽ kết hôn vào năm 2018. Tuy nhiên, sau đó dự định kết hôn của cô không hề được chia sẻ thêm.

Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm trong cuộc sống, công việc và tình yêu nên Phương Thanh đã từng quyết tâm cạo trọc đầu, ở ẩn, xa rời ánh hào quang showbiz. Nhưng ca hát như cái nghiệp khiến Phương Thanh có đi tới đâu vẫn phải quay về.

 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp